+
Aa
-
like
comment

Kế hoạch vụ cướp 35 tỷ đồng gây chấn động ở cao tốc TP.HCM – Dầu Giây

06/06/2021 15:42

Dàn cảnh va chạm giao thông trên cao tốc, nhóm gây án dùng súng và bơm kim tiêm khống chế nạn nhân để cướp số Bitcoin trị giá khoảng 35 tỷ đồng.

Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an vừa hoàn tất điều tra, đề nghị VKSND Tối cao truy tố Hồ Ngọc Tài (31 tuổi), Trần Ngọc Hoàng (37 tuổi, cùng quê Đà Nẵng) và 14 bị can khác về tội Cướp tài sản.

Đây là nhóm liên quan vụ cướp Bitcoin trị giá 35 tỷ đồng trên cao tốc TP.HCM – Dầu Giây một năm trước. Trước khi gây án, họ đã lên kế hoạch tỉ mỉ, dựng hiện trường giả để bắt cóc nạn nhân.

Thuê thám tử theo dõi

Ngày 21/5/2020, anh Nguyên (33 tuổi, trú quận 2, TP.HCM) trình báo việc bị nhóm người dàn cảnh va chạm giao thông tại thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai rồi cướp số tiền ảo tương đương 35 tỷ đồng.

Sau một tháng thu thập chứng cứ, ngày 21/6, Cục Cảnh sát hình sự bắt giữ Hồ Ngọc Tài và 6 nghi phạm. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng làm rõ thêm 9 người khác liên quan vụ cướp, trong đó có 2 cán bộ công an công tác tại TP.HCM.

Kế hoạch vụ cướp 35 tỷ đồng gây chấn động ở cao tốc TP.HCM - Dầu Giây - Ảnh 1.
7 trong số 16 bị can của vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo điều tra, năm 2016, Tài cùng Hoàng và anh Nguyên tham gia kinh doanh Bitcoin. Sau 2 năm đầu tư, việc làm ăn thua lỗ. Các bị can cho rằng anh Nguyên là tác nhân gây mất tiền nên yêu cầu nạn nhân hoàn trả. Bị từ chối, nhóm của Tài lên kế hoạch bắt cóc anh Nguyên để chiếm đoạt tiền.

Không biết nơi nạn nhân cư trú, Hồ Hữu Tài chi 25 triệu đồng thuê Mai Xuân Phốt (thám tử tư, 28 tuổi, quê Quảng Nam) truy tìm anh Nguyên. Ngoài ra, Tài còn gửi thông tin cá nhân và hình ảnh ôtô của nạn nhân để thuê nhóm của Trịnh Tuấn Anh tìm kiếm.

Là chủ công ty thám tử và có kiến thức về công nghệ, bị can Phốt nhanh chóng lần ra tung tích và lịch trình đi lại của anh Nguyên. Ngày 11/5/2020, sau khi thám tử thông báo đã biết nơi ở và nắm quy luật sinh hoạt của nạn nhân, Tài cùng Hoàng đi máy bay từ Đà Nẵng vào TP.HCM để cùng các bị can lập kế hoạch bắt cóc.

Hai lần dàn cảnh đụng xe

Ngày 12/5/2020, Phốt thấy anh Nguyên lái ôtô rời nơi cư trú nên thông báo cho Tài. Sáng hôm đó, tại khu vực phường Thạch Mỹ Lợi của TP Thủ Đức, Phốt điều khiển xe máy đâm vào ôtô của Nguyên rồi yêu cầu chủ xe ra giải quyết.

Tuy nhiên, anh Nguyên thấy bất thường nên nhấn ga bỏ đi. Mai phục gần đó, nhóm của Tài không kịp đuổi theo nên họ phải hủy kế hoạch.

Ba ngày sau đó, bị can Phốt phát hiện nạn nhân cùng người thân đi du lịch ở Đà Lạt. Sau khi chuẩn bị 3 ôtô, Tài và đồng phạm mang theo súng ngắn, kim tiêm đi gây án. Thấy Đà Lạt đông người, nhóm cướp quyết định bí mật theo dõi, chờ thời cơ ra tay.

Kế hoạch vụ cướp 35 tỷ đồng gây chấn động ở cao tốc TP.HCM - Dầu Giây - Ảnh 2.
Vụ cướp xảy ra trên cao tốc TP.HCM – Dầu Giây. Ảnh minh họa: Quỳnh Danh.

Sáng 17/5/2020, thấy anh Nguyên lái xe chở người thân về hướng TP.HCM, các bị can phóng 3 ôtô bám theo. Gần trưa, bị can Phạm Hồ Bảo Duy (30 tuổi) lái ôtô đâm vào xe của nạn nhân, gây ra vụ tông xe trên cao tốc TP.HCM – Dầu Giây.

Khi nạn nhân mở cửa ôtô, 2 bị can khác điều khiển ôtô còn lại chặn đầu. Một số người lao đến khống chế anh Nguyên và người thân. Lúc này, Tài và Hoàng ngồi trên xe quan sát nhằm tránh bị nhận diện.

Các bị can dí súng vào đầu và dùng bơm kim tiêm uy hiếp rồi lấy áo trùm đầu, trói tay Nguyên. Sau đó, Hoàng yêu cầu bị hại mở điện thoại, truy cập ví điện tử.

Cơ quan điều tra xác định Tài sử dụng điện thoại của anh Nguyên để chuyển khoản tiền ảo tương đương 35 tỷ đồng qua ví điện tử. Hôm đó, Tài còn ép nạn nhân gọi điện cho người thân để chuyển 1.000 Bitcoin nhưng không thành công.

Chiều cùng ngày, Tài và các bị can đưa anh Nguyên cùng gia đình về TP Thủ Đức rồi bỏ lại đó. Trước khi bỏ trốn, nhóm cướp lấy camera hành trình và 3 điện thoại của các nạn nhân.

Cơ quan chức năng xác định Tài giữ lại hơn 5 tỷ đồng cùng 80 Bitcoin và chia số tiền còn lại cho đồng bọn.

Hoàng Lam

Bài mới
Đọc nhiều