Iskander khai hỏa thần tốc, Nga lộ “đòn trừng phạt” chưa từng có – Ông Zelensky sắp nhận tin dữ?
Nga đang tiến hành các đợt tấn công với sức công phá mạnh gấp hàng trăm lần so với cuộc tập kích mới nhất của Ukraine vào các căn cứ Nga. Tờ RG tiết lộ rằng một “món quà đặc biệt” đang chờ đợi ông Zelensky.

Theo đài truyền hình Tsargrad TV (Nga) ngày 3/6, lực lượng vũ trang Nga đang tiến nhanh trên chiến trường với các đợt hỏa lực tổng hợp mạnh mẽ nhằm vào khu vực Kharkov, sử dụng UAV “Geran”, “Lancet” và tên lửa “Iskander-M”.
Trước đó, tờ MK dẫn nguồn tin từ cơ quan an ninh Nga cho biết Bộ Tổng tham mưu và Bộ Quốc phòng Nga đang xem xét mở rộng quy mô hoạt động quân sự, bao gồm khả năng thực hiện các chiến dịch sâu rộng hơn tại khu vực Kharkov.
Nhóm lãnh đạo cấp cao thân cận với Tổng thống Putin cho rằng Nga không nên kết thúc chiến dịch nếu chưa giành được quyền kiểm soát thêm các vùng Kharkov và Sumy.
Hiện chiến dịch quân sự đang được đẩy mạnh hơn nữa, đặc biệt sau khi Ukraine tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) chưa từng có vào loạt căn cứ chiến lược của Nga vào ngày 1/6.
“Nếu xem dữ liệu thống kê từ Boris Rozhin – nhà phân tích tổng hợp tin tức về chiến dịch quân sự đặc biệt – sẽ thấy rõ: tần suất và quy mô các đợt tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng quân sự Ukraine vượt xa các đòn đánh của Kiev, có thể gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần” – Tsagrad TV cho hay.
Theo Đại tá dự bị Gennady Alyokhin, tại mặt trận Kupyansk (tỉnh Kharkov), lực lượng Nga đang áp sát khu vực Velykyi Burluk.
Giao tranh đã nổ ra tại vùng Golubivka, đặc biệt sau khi kiểm soát được Kondrashivka. Theo ông Alyokhin, thực tế chiến sự đã lan đến khu vực ngoại ô phía Bắc của Kupyansk.
Tại bờ trái sông Oskil, quân Ukraine vẫn cố gắng kháng cự. Trong đêm, họ đã tìm cách dựng cầu phao vượt sông, nhưng các UAV tấn công của Nga đã kịp thời phá hủy. Ít nhất 10 binh sĩ Ukraine đã bị bắt giữ tại đây.
Từ phía Vovchansk và Lypci, Ukraine sử dụng pháo nòng và cối cơ động để pháo kích vào khu vực biên giới tỉnh Belgorod (Nga).
Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong đêm 2/6 đã có 62 UAV Ukraine bị bắn hạ, trong đó 31 chiếc rơi tại tỉnh Belgorod. Một số dân thường đã thiệt mạng hoặc bị thương, theo ông Alyokhin.
Trong một động thái khác nhằm đáp trả cuộc tấn công chưa từng có của Ukraine, theo đài truyền hình Tsargrad TV, Nga đang rục rịch có động thái với tên lửa siêu thanh Oreshnik nhằm chuẩn bị cho “một đòn tấn công lớn chưa từng có”.
Câu hỏi hiện nay chỉ còn là: Moscow sẽ nhắm vào đâu?
Theo Tsargrad TV, các hành động khiêu khích của Ukraine diễn ra dồn dập: hai cây cầu bị đánh sập trước ngày đàm phán tại Istanbul, một đoàn tàu hàng bị nổ ở tỉnh Kursk, tuyến đường sắt gần Melitopol bị tấn công (do tình báo Ukraine tuyên bố, chưa được xác nhận), và tiếp đó là vụ tập kích vào căn cứ lực lượng không quân chiến lược của Nga.
Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky tuyên bố: “Việc tiêu diệt máy bay Nga sẽ buộc Moscow phải ngồi vào bàn đàm phán.
Nga phải cảm nhận được cái giá của những tổn thất – đó chính là điều sẽ thúc đẩy họ hướng tới con đường ngoại giao”.
Tuy nhiên, Tsargrad TV nhận định: “Dường như mục tiêu của Kiev không chỉ là tăng sức ép trước đàm phán như ông Zelensky tuyên bố, mà còn nhằm phá vỡ hoàn toàn vòng đàm phán thứ hai”.
Trung tá FSB về hưu Aleksandr Belyaev cho rằng, mục tiêu thực sự của chuỗi tấn công vừa qua là buộc Nga hủy chuyến đi đến Istanbul.
Tuy nhiên, phái đoàn Nga vẫn lên đường đến Istanbul. Phản ứng của ông Zelensky được mô tả là “lo lắng” khi thấy các quan chức Nga giữ thái độ bình thản.
Song song với tiến trình đàm phán, Moscow đã lên kế hoạch trả đũa. Ngay trong chiều qua, trang tin Avia.Pro (Nga) dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, Washington đã thông báo cho các đồng minh châu Âu rằng Nga đang lên kế hoạch cho một “phản ứng phi đối xứng” nhằm đáp trả cuộc tấn công của Ukraine.
Washington cảnh báo rằng động thái này có thể khiến tình hình leo thang nghiêm trọng, đặc biệt là khi Nga và Ukraine chuẩn bị bước vào vòng đàm phán tiếp theo tại Istanbul nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình.
Truyền thông châu Á cũng đang theo sát diễn biến và dự đoán khả năng Nga sẽ triển khai tên lửa “Oreshnik” một lần nữa để đáp trả Kiev.
“Nga có thể tiếp tục sử dụng hệ thống tên lửa tầm trung Oreshnik, nhưng lần này trên quy mô lớn hơn, nhằm vào lãnh thổ Ukraine – đặc biệt nếu Kiev và Mỹ tiếp tục leo thang và các lực lượng vũ trang Ukraine tiến hành tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí tầm xa” – Tờ Asia Times cho hay.
Theo Tsargrad TV, ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy tên lửa Oreshnik sắp “hành động”, và đây sẽ là “cuộc tấn công chưa từng có tiền lệ” nhằm vào Ukraine.
Đưa tin về bất ngờ dành cho Tổng thống Zelensky, tờ Rossiyskaya Gazeta (RG) cho biết, tại Trung tâm huấn luyện “Vikhry” thuộc Cụm tác chiến phương Bắc của Nga, một “món quà đặc biệt” đang được các quân nhân chuẩn bị dành cho Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky.
Trung tâm này là cơ sở huấn luyện vận hành drone chiến đấu hiện đại, nằm hoàn toàn dưới lòng đất và được bảo vệ nghiêm ngặt khỏi sự do thám của UAV đối phương.
Trong quá trình tiếp cận trung tâm – vốn là khu vực tuyệt mật – phóng viên RG đã phát hiện một vật thể lạ trong kho thiết bị: một thiết bị màu đen. Khi được hỏi, chỉ huy trung tâm cho biết đó là “món quà” dành cho ông Zelensky.
Hiện chưa rõ thiết bị này chứa gì bên trong, tuy nhiên, theo RG, đây sẽ là tin xấu đối với ông Zelensky.
Viên chỉ huy Nga úp mở rằng, “Biết đâu sắp tới chúng tôi sẽ gắn nó lên drone và gửi tới Kiev”.
Thảo Nguyên