+
Aa
-
like
comment

Iran cảnh báo “hủy diệt” Israel, từ chối đàm phán ngừng bắn

Thảo Nguyên - 16/06/2025 15:27

Ngoài ra, một số thông tin cho rằng, Iran nhờ các nước kể trên kết nối với Mỹ để nối lại đàm phán hạt nhân cũng bị Tehran phủ nhận.

Nhân viên cứu hộ làm việc tại hiện trường sau khi tên lửa ran đánh trúng các địa điểm tại Tel Aviv, Israel. Ảnh: Reuters

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh xác nhận một trong các tòa nhà của bộ này ở Tehran đã bị trúng bom của Israel, khiến nhiều nhân viên bị thương. Ông gọi đây là một cuộc tấn công tàn bạo và có chủ ý.

Trong ngày 15/6, không quân Israel đã phát động một loạt cuộc tấn công vào nhiều mục tiêu chiến lược tại Iran, bao gồm kho dầu Shahran phía bắc Tehran và một cơ sở lọc dầu ở miền Nam nước này. Trong một đợt tấn công, tòa nhà thuộc Bộ Quốc phòng Iran cũng bị trúng tên lửa, gây hư hại nhưng không có báo cáo về thương vong.

Sáng 16/6, Bộ Quốc phòng Israel thông báo rằng, hệ thống phòng thủ vẫn được kích hoạt ở cấp độ cao. Dù các cuộc tấn công tạm thời lắng xuống, IDF vẫn yêu cầu người dân hạn chế di chuyển ngoài trời và tránh tụ tập đông người. Tel Aviv, Haifa và Be’er Sheva vẫn nằm trong khu vực theo dõi đặc biệt.

Một phát ngôn viên lực lượng phòng vệ Israel nói với báo giới: “Chúng tôi không loại trừ khả năng Iran tiếp tục phóng tên lửa. Các hệ thống Iron Dome và David’s Sling luôn sẵn sàng”.

Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi Iran khẳng định bác bỏ mọi đề nghị đàm phán ngừng bắn và cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ các cuộc tấn công từ phía Israel.

Ngày 15/6, người phát ngôn quân đội Iran, Đại tá Reza Sayyad, tuyên bố rằng các cuộc phản công của Tehran sẽ “bao trùm toàn bộ lãnh thổ Israel và biến khu vực này thành nơi không thể sống được trong tương lai”.

Cùng ngày, một quan chức Iran cho biết nước này đã thông báo với các bên trung gian như Oman và Qatar rằng sẽ không tiến hành đàm phán cho đến khi các cuộc tấn công từ Israel chấm dứt.

Thảo Nguyên 

Bài mới
Đọc nhiều