+
Aa
-
like
comment

Hưng Yên: Bắt giám đốc, phó giám đốc bảo hiểm xã hội huyện

Bích Ngân - 15/04/2025 11:28

Hôm qua ngày 14/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã công bố thông tin về vụ án liên quan đến nhiều cán bộ Bảo hiểm Xã hội và Bảo hiểm Y tế trên địa bàn huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, trong đó có sự tham gia của các cán bộ quản lý cấp cao như Giám đốc Bảo hiểm Xã hội huyện Yên Mỹ Vũ Chí Toàn. Các bị can trong vụ án bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.” Vụ việc này thu hút sự chú ý không chỉ vì tính chất nghiêm trọng của các sai phạm mà còn vì liên quan đến những cán bộ, công chức trong hệ thống bảo hiểm xã hội và y tế, những người vốn có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của người dân.

Vụ việc được phát hiện trong quá trình kiểm tra, giám định chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ vào năm 2023. Theo kết quả điều tra ban đầu, một số cán bộ nhân viên của Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hưng Yên và Bảo hiểm Xã hội huyện Yên Mỹ đã thiếu trách nhiệm trong công việc, không thực hiện đầy đủ, đúng đắn chức trách nhiệm vụ được giao. Điều này tạo điều kiện cho các hành vi sai phạm, gây thiệt hại nghiêm trọng cho Quỹ Bảo hiểm y tế, nguồn tài chính quan trọng của hệ thống bảo hiểm xã hội quốc gia. Các sai phạm này không chỉ vi phạm các quy định của pháp luật mà còn làm giảm hiệu quả của công tác quản lý, dẫn đến sự thất thoát tài sản công.

Vụ việc có liên quan đến một số cán bộ, trong đó có Vũ Chí Toàn – Giám đốc Bảo hiểm Xã hội huyện Yên Mỹ, bị cáo buộc đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát và quản lý các cấp dưới trong công tác giám định chi phí khám chữa bệnh. Cùng với ông Toàn, một số cá nhân khác cũng bị khởi tố, bao gồm các cán bộ cấp dưới của Bảo hiểm Xã hội huyện Yên Mỹ và một số chuyên viên thuộc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hưng Yên. Các bị can này đã không thực hiện đầy đủ chức trách của mình, khiến cho một số sai phạm trong việc chi trả bảo hiểm y tế xảy ra, làm tổn hại đến tài chính của Quỹ Bảo hiểm y tế.

Theo thông báo từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên, ngoài Giám đốc Bảo hiểm Xã hội huyện Yên Mỹ Vũ Chí Toàn, còn có các bị can khác bị khởi tố cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.” Cụ thể, bị can Hoàng Văn Hưng, Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội huyện Yên Mỹ cũng bị khởi tố với tội danh tương tự. Ngoài ra, Nguyễn Thị Thúy, Phó Trưởng phòng Giám định Bảo hiểm Y tế thuộc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hưng Yên, Nguyễn Thị Thu, chuyên viên phòng Giám định Bảo hiểm Y tế, Nguyễn Văn Dũng, chuyên viên Bảo hiểm Xã hội huyện Ân Thi, và Nguyễn Hải Hà, chuyên viên Bảo hiểm Xã hội huyện Mỹ Hào đều bị khởi tố vì cùng hành vi thiếu trách nhiệm trong công tác giám định bảo hiểm y tế.

Các bị can Trần Thị Là và Nguyễn Thị Dung, chuyên viên giám định tại Bảo hiểm Xã hội huyện Yên Mỹ, mặc dù cũng bị khởi tố về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ,” nhưng do có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, họ được áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú” thay vì bị tạm giam.

Điều đáng chú ý là hành vi sai phạm của các bị can đã trực tiếp liên quan đến việc thất thoát một số tiền lớn từ Quỹ Bảo hiểm y tế, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của những người tham gia bảo hiểm. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để làm rõ hơn các hành vi vi phạm, xác định trách nhiệm của từng cá nhân và tổ chức liên quan.

Vào tháng 10 năm ngoái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Phan Trọng Đoàn, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ, cùng với Nguyễn Văn Dũng, Trưởng khoa Khám bệnh kiêm Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ của Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ, và Đỗ Thị Hồng Hải, Trưởng khoa Nội của Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ. Những cá nhân này bị khởi tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.”

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định trong năm 2023, ba bị can này đã lợi dụng chức vụ của mình để lạm dụng các quyền hạn liên quan đến Quỹ bảo hiểm y tế, chiếm đoạt tổng số tiền lên tới hơn 1,2 tỷ đồng. Đây là một con số không nhỏ, phản ánh sự nghiêm trọng của hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm y tế, một lĩnh vực hết sức quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi cho người dân.

Vụ án liên quan đến các sai phạm trong việc quản lý và giám định chi phí bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ đã gây ra những tác động lớn đối với hệ thống bảo hiểm xã hội và y tế ở địa phương này. Hành vi thiếu trách nhiệm và lạm dụng chức vụ quyền hạn của các cán bộ, nhân viên đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến Quỹ Bảo hiểm y tế, vốn là nguồn tài chính chủ yếu để đảm bảo quyền lợi cho những người tham gia bảo hiểm.

Hệ thống bảo hiểm y tế được coi là một phần quan trọng trong chính sách an sinh xã hội của Việt Nam, nhằm bảo vệ sức khỏe cho người dân và giảm bớt gánh nặng chi phí y tế. Tuy nhiên, những vụ việc như trên cho thấy sự lỏng lẻo trong công tác quản lý, giám sát và thực thi các quy định về bảo hiểm y tế. Đây là bài học cảnh tỉnh cho các cơ quan chức năng trong việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi sai phạm để bảo vệ lợi ích của người dân và sự minh bạch của các quỹ bảo hiểm.

Đáng chú ý, vụ án liên quan đến các sai phạm trong công tác giám định chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ đã làm nổi bật những vấn đề trong công tác quản lý, giám sát và thực thi pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội và y tế. Các bị can, từ các cán bộ quản lý đến các chuyên viên giám định, đều đã không hoàn thành trách nhiệm của mình, gây thiệt hại nghiêm trọng cho Quỹ Bảo hiểm y tế và làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Mặc dù vụ án đang được điều tra mở rộng, nó như hồi chuông cảnh báo về sự yếu kém trong công tác quản lý nhà nước tại các cơ quan bảo hiểm y tế và xã hội. Cần thiết phải có những biện pháp mạnh mẽ hơn để ngăn chặn và xử lý các hành vi sai phạm trong lĩnh vực này.

Bích Ngân 

Bài mới
Đọc nhiều