+
Aa
-
like
comment

Hòn Rơm bị ủi trọc, cán bộ chức năng đang ở đâu?

14/12/2021 21:17

Người dân xót xa khi chứng kiến Hòn Rơm bị san ủi để xây dựng khu nghỉ dưỡng. Trong khi chủ đầu tư chưa có giấy phép xây dựng và đánh giá tác động môi trường. Phải chăng các cơ quan lãnh đạo Bình Thuận đang “nhắm mắt làm ngơ”.

Những ngày qua, hơn chục phương tiện như xe đào, xe múc và máy móc… thi công rầm rộ, inh ỏi trên Hòn Rơm. Cả ngọn núi bị hạ cốt, san ủi, đào bới nham nhở. Thảm thực vật, cỏ cây cỏ tự nhiên trên ngọn núi rộng hàng chục ha nhô ra biển bị cạo trọc, mất đi vẻ đẹp vốn có. Dưới chân núi còn tập kết đống đất đá khổng lồ gần đường Mũi Né – Hòa Thắng…

Thảm thực vật trên Hòn Rơm đang bị san ủi, tác động trái phép, ngày 10/12. Ảnh: Việt Quốc

Công trình đang triển khai là dự án khu biệt thự cao cấp và du lịch – nghỉ dưỡng đồi Hòn Rơm (Hon Rom Hills) do Công ty cổ phần Thiên Hải làm chủ đầu tư, quy mô hơn 85 ha, tổng vốn 500 tỷ đồng, được UBND tỉnh Bình Thuận chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2016. Dự án dự kiến hoạt động cuối 2019 và hoàn thành hạng mục biệt thự tháng 4/2021, nhưng 5 năm qua, chủ đầu tư chưa xong phần thủ tục pháp lý.

Đến nay, báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án chưa được chính quyền tỉnh thông qua. Ông Đỗ Văn Thái, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận, cho biết tháng 10/2018, sở nhận đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Công ty cổ phần Thiên Hải đối với dự án. Cơ quan này đã lập Hội đồng thẩm định, nhưng do dự án chưa đảm bảo điều kiện triển khai, hồ sơ không được duyệt.

Hòn Rơm khi chưa bị cày xới, tác động, tháng 5/2020. Ảnh: Việt Quốc

Hai tháng sau, công ty lại nộp hồ sơ, song qua rà soát, Hội đồng thẩm định nhận thấy “các ý kiến góp ý dự án chưa được chủ đầu tư tiếp thu để điều chỉnh”, nên Sở Tài nguyên và Môi trường trả lại hồ sơ, đề nghị chỉnh sửa, bổ sung. Đến tháng 2/2019, Công ty Thiên Hải tiếp tục nộp báo cáo đánh giá tác động môi trường. Cũng như lần trước, hồ sơ chưa hoàn chỉnh, nhất là những hạng mục công trình liên quan Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

“Sở nhiều lần trả lại hồ sơ, đến nay Công ty Thiên Hải chưa nộp lại báo cáo đánh giá tác động môi trường để trình UBND tỉnh phê duyệt”, ông Thái nói.

Chưa được cấp phép xây dựng và hoàn thành báo cáo đánh giá tác động môi trường nên dự án từng bị chính quyền xử phạt khi triển khai thi công. Gần đây nhất, hôm 18/11, Công ty cổ phần Thiên Hải bị Thanh tra Sở Xây dựng Bình Thuận xử phạt 50 triệu đồng do xây 24 khối móng công trình trên ngọn đồi.

Khối lượng lớn đất đá được vận chuyển vào bên trong gần cổng dự án Hòn Rơm Hills. Ảnh: Việt Quốc

Tháng 5 năm nay, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ra quyết định xử phạt chủ đầu tư 300 triệu đồng vì thi công không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt. Công ty buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong vòng 6 tháng, hoàn tất thủ tục để được xem xét triển khai.

Trước tình trạng dự án tiếp tục thi công, chiều 13/12, ông Nguyễn Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, cho biết sẽ chỉ đạo sở ngành, địa phương kiểm tra để có hướng xử lý.

Hòn Rơm là ngọn núi nhỏ vươn ra biển ở làng chài Long Sơn (phường Mũi Né). Trên đồi có thảm thực vật phong phú, nhất là loài cỏ ống cao gần nửa mét, giúp giữ đất, chống xói lở. Mùa nắng, thảm cỏ cháy khô ngả vàng, người đi biển nhìn vào thấy ngọn núi như một đống rơm khổng lồ, nên gọi là Hòn Rơm.

 

Hòn Rơm cách trung tâm TP Phan Thiết hơn 25 km, thu hút khách du lịch. Ảnh: Google Maps

Sau nhật thực toàn phần ngày 24/10/1995, cũng như vịnh Mũi Né, Hòn Rơm và bãi tắm hoang sơ kề đó trở nên nổi tiếng nhờ rặng dừa thẳng tắp, cát trắng, nước biển trong xanh. Du khách thường đến đây nghỉ mát, tắm biển, ngắm cảnh bình minh và hoàng hôn, ban đêm đốt lửa trại, ngắm trăng lên.

Việt Thắng

Bài mới
Đọc nhiều