+
Aa
-
like
comment

Hơn 30 tàu chiến Nga ‘dàn trận’ trên biển, Mỹ-NATO ‘lòng như lửa đốt’

13/02/2022 08:03

Hãng thông tấn RIA đưa tin hơn 30 tàu từ hạm đội Biển Đen của Nga đã bắt đầu tập trận gần bán đảo Crimea khi các quốc gia phương Tây ráo riết cảnh báo rằng, một cuộc chiến ở Ukraine có thể bùng lên bất cứ lúc nào.

Khủng hoảng Ukraine: Hơn 30 tàu chiến Nga 'dàn trận' trên biển, Mỹ-NATO 'lòng như lửa đốt' - Ảnh 1.
Hơn 30 tàu chiến Nga ‘dàn trận’ trên biển. Ảnh minh họa.

Các động thái quân sự của Nga đang được phương Tây xem xét kỹ lưỡng khi nước này tập trung quân đội gần Ukraine và đưa ra một loạt các luận điệu cứng rắn làm giấy lên lo ngại rằng, họ có kế hoạch xâm lược Ukraine. Moscow đã phủ nhận mọi kế hoạch xâm lược, nói rằng họ đang duy trì an ninh của riêng mình trước sự “xâm lược” của các đồng minh NATO.

Hãng thông tấn RIA hôm 12/2 cho biết, hơn 30 tàu Nga đã rời các cảng Sevastopol và Novorossiisk “theo kế hoạch của các cuộc tập trận” gần bán đảo Crimea được Nga sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014.

RIA cho biết mục tiêu của cuộc tập trận là bảo vệ bờ biển Crimea, tiền đồn của hạm đội Biển Đen đồng thời cũng đóng vai trò quan trọng trong lĩnh lĩnh vực kinh tế và thông tin liên lạc hải quân.

Tháng trước, Nga thông báo hải quân nước này sẽ tổ chức một loạt các cuộc tập trận bao gồm sự tham gia của tất cả các hạm đội của họ trong tháng này và tháng tới, từ Thái Bình Dương đến Đại Tây Dương. Đây là màn thể hiện sức mạnh mới nhất trong một loạt các hoạt động quân sự trong cuộc đối đầu với phương Tây.

Tàu chiến Nga rượt đuổi tàu ngầm Mỹ

Bộ Quốc phòng Nga ngày 13/2 cho biết tàu khu trục nước này đã truy đuổi và buộc một tàu ngầm Mỹ rời khỏi “vùng lãnh hải” ở gần quần đảo Kuril.
Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết tàu khu trục Marshal Shaposhnikov phát hiện một tàu ngầm lớp Virginia của Hải quân Mỹ xuất hiện trong nơi mà Moscow tuyên bố là “vùng lãnh hải” gần quần đảo Kuril ở bắc Thái Bình Dương, theo AFP.

Khi tàu ngầm Mỹ phớt lờ yêu cầu nổi lên mặt nước, sĩ quan hải quân Nga “sử dụng các biện pháp thích hợp” buộc con tàu đối phương rời đi với tốc độ tối đa.

Bộ Quốc phòng Nga đã triệu tập tùy viên quân sự Mỹ tại Moscow để phản đối về vụ việc.

Tuy nhiên, quân đội Mỹ phủ nhận chuyện này. “Không có tuyên bố nào của Nga về các hoạt động của chúng tôi trong ‘vùng lãnh hải của họ’ là sự thật”, quân đội Mỹ cho biết trên Twitter.

Đại úy Kyle Raines, phát ngôn viên Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Mỹ, cho biết ông sẽ không bình luận về vị trí chính xác của các tàu ngầm Mỹ.

Nhưng ông nói thêm: “Chúng tôi điều khiển các phương tiện và hoạt động an toàn trong các vùng biển quốc tế”.

Tàu ngầm lớp Virginia của Hải quân Mỹ.

Trong một động thái liên quan Mỹ và Anh cùng ngày thông báo sẽ rút lực lượng đồn trú tại Ukraine vì lo ngại Nga tấn công nước láng giềng.

Theo Lầu Năm góc, có khoảng 160 thành viên Vệ binh Quốc gia Florida đang đồn trú tại Ukraine với vai trò cố vấn và huấn luyện cho các lực lượng vũ trang Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã ra lệnh rút quân để đảm bảo an toàn cho quân nhân Mỹ trước mối đe dọa từ Nga. Lực lượng này sẽ được tái bố trí ở châu Âu nhưng không nêu rõ quốc gia nào.

Tương tự, Anh cũng thông báo rút toàn bộ binh sĩ đang có mặt tại Ukraine.

“Sẽ không có lính Anh ở Ukraine nếu xung đột xảy ra. Họ sẽ rời đi trong cuối tuần này”, Bộ trưởng các Lực lượng Vũ trang Anh James Heappey tuyên bố.

Mỹ và nhiều nước phương Tây cáo buộc Nga đã tập trung khoảng 100.000 quân dọc biên giới với Ukraine và nước này đã huy động đủ 70% lực lượng cần thiết để tiến đánh Ukraine – điều Moscow cực lực phản đối.

trong khi Nga gọi những cáo buộc này là “tin giả”. Moskva nhiều lần khẳng định mọi hoạt động quân sự sát biên giới phía tây là vấn đề nội bộ và chỉ nhằm mục tiêu diễn tập trước mối đe dọa từ kịch bản NATO mở rộng sang phía đông, đồng thời chỉ trích Mỹ và đồng minh phóng đại nguy cơ chiến tranh.

Tùng Anh 

Bài mới
Đọc nhiều