+
Aa
-
like
comment

Hơn 1.700 người sơ tán để di dời quả bom

25/04/2021 14:48

430 hộ dân hai phường Khai Quang và Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, sơ tán đến trường học trước khi công binh di dời bom trong lòng đất, sáng 25/4.

Từ 5h sáng, cư dân sống trong bán kính 500 m tính từ số nhà 67 đường Tôn Đức Thắng, đường Vành đai 2, thuộc tổ dân phố Thanh Giã 1, Thanh Giã 2, Hán Lữ, Minh Quyết, Trại Giao (phường Khai Quang) và Gò Dung (phường Liên Bảo) đã được sơ tán đến hai trường học lân cận. Công an lập hai chốt chặn trên phố Tôn Đức Thắng, ngăn người ra vào khu vực.

 

Công an, dân phòng đi từng ngõ kiểm tra, nhắc nhở người dân sơ tán ngay khi thấy còn mở cổng, bật điện. Chính quyền đề nghị người dân không dùng điện thoại, bộ đàm; cơ quan, xí nghiệp, hộ kinh doanh, tiểu thương khu chợ tạm dừng hoạt động trong lúc công binh di dời bom.

Vật nổ nặng 340 kg, dài 1,25 m, nằm ở độ sâu 2,5 m, đầu gỉ sét, được phát hiện sáng 20/4 khi một hộ dân đào móng nhà. Việc di dời diễn ra trong hơn 2 tiếng, do bộ đội công binh thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Phúc phụ trách. Quả bom được cẩu lên xe tải, đem đi hủy nổ.

Lực lượng công binh di dời quả bom. Ảnh: Người dân cung cấp
Lực lượng công binh di dời quả bom.

Hơn 8h30, mọi hoạt động kinh doanh, đi lại của nhân dân được khôi phục. Ông Phùng Văn Vũ, Bí thư phường Khai Quang, nói “thấy nhẹ cả người” khi quả bom còn “nguyên đai nguyên kiện” được dời đi. Vật nổ còn sót lại những năm Mỹ ném bom phá hoại miền Bắc, giai đoạn 1965-1972.

Phố Tôn Đức Thắng, nơi phát hiện quả bom là tuyến phố trung tâm của phường Khai Quang, tập trung nhiều cửa hàng kinh doanh, có chợ dân sinh, cách trụ sở Công an tỉnh Vĩnh Phúc và Quảng trường trung tâm thành phố Vĩnh Yên khoảng 600 m; cách khu công nghiệp Khai Quang 500 m.

Hoàng Phương

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều