+
Aa
-
like
comment

Hơn 1.300 người tình nguyện đăng ký hỗ trợ TP.HCM chống dịch Covid-19

25/07/2021 21:30

Tính đến 17h ngày 25-7 đã có trên 1.300 lượt nhân viên y tế đăng ký tham gia tình nguyện chống dịch sau lời kêu gọi của Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn.

Sau lời kêu gọi của Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, trên 1.300 lượt nhân viên y tế đăng ký chống dịch - Ảnh 1.
Rời xa gia đình, trong đợt dịch lần 4 bùng phát tại TP.HCM đã có rất nhiều nhân viên y tế cả nước lên đường chi viện cho TP.HCM chống dịch – Ảnh: AN MỸ

Sau 1 ngày kể từ khi Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn – trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại TP.HCM – có thư ngỏ kêu gọi đồng nghiệp gần xa cùng chung tay tham gia vào các hoạt động chống dịch tại TP.HCM, đã có trên 1.338 lượt người đăng ký.

Trong số này có gần 300 bác sĩ, 200 dược sĩ và còn lại là làm các ngành nghề khác. Về độ tuổi tham gia tình nguyện viên rất phong phú, 47 người dưới 20 tuổi, 1.197 người từ 20 – 50 tuổi và 94 người trên 50 tuổi. Chủ yếu những tình nguyện viên này hiện đang sinh sống tại TP.HCM.

Bộ Y tế cho biết dự kiến trong ngày mai (26-7) ngành y tế TP.HCM sẽ phân bổ số nhân lực tình nguyện này đến các cơ sở điều trị và các quận, huyện có nhu cầu về nhân lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đội ngũ y bác sĩ khắp nơi tình nguyện tham gia chống dịch tại TP.HCM

Mọi sự hỗ trợ xin tiếp tục gửi về số điện thoại: 028.393.099.67 và 0907.574.269.

Trước đó tối 24-7, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn có thư ngỏ gửi các đồng nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế cùng tham gia các hoạt động chống dịch tại TP.HCM.

HOÀNG LỘC

Bài mới
Đọc nhiều