+
Aa
-
like
comment

Hôm nay 15/9 dự kiến giàn khoan Hakyuru-5 kết thúc hoạt động ở lô 06.1

Nguyễn Anh - 15/09/2019 20:46

Hôm nay ngày 15/9/2019 là ngày được dự định kết thúc hoạt động của giàn khoan Hakyuru-5 ở lô 06.1 bể Nam Côn Sơn, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam. Nhưng chưa thấy các cơ quan chức năng của Việt Nam thông báo là sẽ dừng hoạt động của giàn khoan Hakyuru-5  tại đây.

Gian-khoan-Hakuryu-5
Hôm nay 15/9 dự kiến giàn khoan Hakyuru-5 kết thúc hoạt động ở lô 06.1

Trước đó, Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam có trụ sở ở Vũng Tàu cho hay, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cập nhật lịch hoạt động khoan tại đây kéo dài đến hết ngày 15-9-2019 (gia hạn thêm 1 tháng rưỡi so với dự kiến 30-7-2019, đến hết ngày 15-9-2019). Thông báo cập nhật cũng nêu rõ tàu thuyền hoạt động qua lại ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam cần lưu ý đi cách xa giàn khoan Hakuryu-5 để đảm bảo an toàn hàng hải.

Giới quan sát coi đây là một cột mốc quan trọng để theo dõi các động thái của nhóm tàu Trung Quốc, đang xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam trong 3 tháng qua với mục đích gây áp lực buộc Việt Nam phải dừng các hoạt động dầu khí ở lô 06.1.

Hình ảnh từ một video clip quang cảnh giàn khoan Hakuryu 5 đã được ghi lại bởi ngư dân Việt Nam khi đi ngang qua
Hình ảnh từ một video clip quang cảnh giàn khoan Hakuryu 5 đã được ghi lại bởi ngư dân Việt Nam khi đi ngang qua

Việc chưa thông báo là sẽ dừng hoạt động của giàn khoan Hakyuru-5  tại đây có thể cho chúng ta thấy, các cơ quan chức năng Việt Nam có thể sẽ tiếp tục gia hạn hoạt động của giàn khoan này hoặc có thể sẽ thay thế bằng một hoạt động một giàn khoan khác.

Tính đến cuối ngày 15/9, sự hiện diện của tàu Việt Nam hỗ trợ hoạt động giàn khoan Hakyuru-5 cũng như tàu hải cảnh Trung Quốc ở gần vị trí đặt giàn khoan Hakuryu-5 cho thấy nhiều khả năng giàn khoan Hakyuru-5 vẫn đang hoạt động.

Hôm nay, nhóm tàu Hải Dương Địa Chất 8 được tăng cường thêm tàu hải cảnh 35111 vừa quay trở lại sau thời gian dài nghỉ ở Đá Chữ Thập. Và tàu hải cảnh 31302 cũng sẽ gia nhập nhóm. Dự đoán căng thẳng vẫn sẽ còn tiếp tục, Trung Quốc chưa có ý định kết thúc chiến dịch xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Sự phân bố nhóm tàu Hải Dương Địa Chất 8 vào lúc 7h tối 15/9.
Sự phân bố nhóm tàu Hải Dương Địa Chất 8 vào lúc 7h tối 15/9.
Ít nhất một tàu hải cảnh Trung Quốc vẫn đang ở gần vị trí đặt giàn khoan Hakuryu-5.
Ít nhất một tàu hải cảnh Trung Quốc vẫn đang ở gần vị trí đặt giàn khoan Hakuryu-5.

Trước đó Cánh Cò đã đưa tin trong bài viết “Tàu Việt Nam đối đầu và đuổi hải cảnh Trung Quốc gần Cá Voi Xanh” với nội dung: Theo quan sát trên bản đồ AIS vệ tinh, một tàu Việt Nam mang tên Danang 10375 của Việt Nam dường như đã tiến ra đối đầu và chặn thành công đường đi xuống phía nam của tàu hải cảnh 46111 của Trung Quốc. Sau một thời gian hai bên đối đầu với nhau, đến sáng ngày 12/9, tàu hải cảnh 46111 đã quay đầu trở về phía quần đảo Hoàng Sa.

Sơ đồ đường đi của tàu Danang 10375 của Việt Nam (màu đỏ) và tàu hải cảnh 46111 của Trung Quốc (màu xanh).
Sơ đồ đường đi của tàu Danang 10375 của Việt Nam (màu đỏ) và tàu hải cảnh 46111 của Trung Quốc (màu xanh).

Cho tới sáng nay, Tàu Hải Dương Địa Chất 8 vẫn đang tiếp tục đan áo trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Dữ liệu AIS vệ tinh cho thấy chiếc tàu khảo sát của nhà nước Trung Quốc vẫn đang được hộ tống bởi ít nhất các tàu hải cảnh: 45111, 37111, 46303, 33111, và rất có thể có 3901 và 3501, cùng tàu Meicheng 822.

Ở khu vực gần lô 06.1, cho tới giờ vẫn chưa thể bắt trở lại tín hiệu của các tàu hải cảnh Trung Quốc được nghi là hiện diện ở đó. Một chiếc tàu hải cảnh mới, 46302, rời cảng Tam Á ở đảo Hải Nam sáng ngày 11/9, đi vòng về hướng Đá Chữ Thập rồi sau đó đi thẳng về hướng khu vực Bãi Tư Chính. Tàu đã tắt AIS trên đường đi, nhưng nhiều khả năng tàu tham gia vào nhóm tàu Trung Quốc ở gần lô 06.1.

Rất nhiều tàu Việt Nam tham gia bảo vệ giàn khoan Hakuryu 5
Rất nhiều tàu Việt Nam tham gia bảo vệ giàn khoan Hakuryu 5

Các diễn biến quanh giàn khoan Hakuryu-5 là tâm điểm chú ý khác, bên cạnh vụ nhóm tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc ngang nhiên có những hành vi xâm phạm và quấy rối các hoạt động kinh tế của Việt Nam tại vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam gần với khu vực bãi Tư Chính – Vũng Mây kéo dài từ ngày 3-7 đến nay.

: Sơ đồ đường đi của tàu Hải Dương Địa Chất 8 kể từ ngày 7/9 - ngày đầu tiên của đợt 3 xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam - cho tới nay. Thời điểm tàu vào gần bờ nhất là gần 7h sáng ngày 12/9, cách đảo Phú Quý 56,7 hải lý.
Sơ đồ đường đi của tàu Hải Dương Địa Chất 8 kể từ ngày 7/9 – ngày đầu tiên của đợt 3 xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam – cho tới nay. Thời điểm tàu vào gần bờ nhất là gần 7h sáng ngày 12/9, cách đảo Phú Quý 56,7 hải lý.

Trung Quốc đã đưa tàu cảnh sát biển được trang bị vũ khí hạng nặng Haijing 35111 vào khiêu khích xung quanh giàn khoan Hakuryu-5 ở lô 06.01 thuộc dự án Nam Côn Sơn, liên doanh của Việt Nam với Nga.

Vị trí các tàu trong nhóm Hải Dương Địa Chất 8 vào lúc 8h22' sáng ngày 14/9 (giờ Việt Nam).
Vị trí các tàu trong nhóm Hải Dương Địa Chất 8 vào lúc 8h22′ sáng ngày 14/9 (giờ Việt Nam).

Tổ chức Sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á (AMTI) trực thuộc Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) ở Mỹ cũng thông tin các tàu hải cảnh của Trung Quốc đã được triển khai để cản trở hoạt động khai thác dầu khí ở lô 06.1, ở phía tây bắc bãi Tư Chính từ giữa tháng 6.

Đây là minh chứng trực tiếp cho thấy Trung Quốc tiếp tục ngang nhiên quấy rối và cản trở các hoạt động khai thác dầu của các bên trong Biển Đông, đặc biệt là Việt Nam. Hành động này gây ảnh hưởng xấu đến nguồn cung dầu và an ninh năng lượng trong khu vực.

Sự phân bố các tàu trong nhóm Hải Dương Địa Chất 8 vào lúc 13h ngày 13/9 (giờ Việt Nam). Chúng ta thấy ở phía ngoài bên phải có tàu hải cảnh 46302 đang từ Đá Chữ Thập đi về hướng Bãi Tư Chính. Tàu Truong Sa của Việt Nam đang neo đậu ở Đá Lát.
Sự phân bố các tàu trong nhóm Hải Dương Địa Chất 8 vào lúc 13h ngày 13/9 (giờ Việt Nam). Chúng ta thấy ở phía ngoài bên phải có tàu hải cảnh 46302 đang từ Đá Chữ Thập đi về hướng Bãi Tư Chính. Tàu Truong Sa của Việt Nam đang neo đậu ở Đá Lát.
Sơ đồ đường đi của tàu Hải Dương Địa Chất 8 một tháng vừa qua
Sơ đồ đường đi của tàu Hải Dương Địa Chất 8 một tháng vừa qua

Trong khi đó, liên quan tới các hoạt động xâm phạm của tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8, phó giáo sư Ryan Martinson đến từ Học viện Hải chiến Mỹ cũng cập nhật liên tục các thông tin về nhóm tàu Hải Dương Địa chất 8 của Trung Quốc tiến hành khảo sát địa chất trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Sơ đồ đường đi tổng hợp từ vài điểm dữ liệu AIS vệ tinh ít ỏi của tàu Meicheng 822 cho thấy tàu vẫn hiện diện trong nhóm tàu Hải Dương Địa Chất 8 dù tắt AIS trong hầu hết thời gian.
Sơ đồ đường đi tổng hợp từ vài điểm dữ liệu AIS vệ tinh ít ỏi của tàu Meicheng 822 cho thấy tàu vẫn hiện diện trong nhóm tàu Hải Dương Địa Chất 8 dù tắt AIS trong hầu hết thời gian.
Sơ đồ đường đi của tàu hải cảnh 46302 ngày 12/9 đang hướng về phía Bãi Tư Chính. Lần cuối cùng định vị được tàu 46302 qua AIS là lúc gần 7h sáng ngày 13/9 khi tàu ở gần khu vực Đá Lát.
Sơ đồ đường đi của tàu hải cảnh 46302 ngày 12/9 đang hướng về phía Bãi Tư Chính. Lần cuối cùng định vị được tàu 46302 qua AIS là lúc gần 7h sáng ngày 13/9 khi tàu ở gần khu vực Đá Lát.

Giàn khoan Hakuryu-5

Công ty Rosneft của Nga thuê giàn khoan Hakuryu-5 của Công ty khoan Nhật Bản (JDC) để thực hiện hoạt động thăm dò dầu khí tại lô 06.1 của Việt Nam. Theo Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, đặc điểm nhận dạng của giàn khoan Hakuryu-5 như sau:

– Loại giàn: Hakuryu-5

– Quốc tịch: Nhật.

– Kích thước: 78m x 70m x 37,5m.

– Hô hiệu: 875617-3F2L6.

– Số IMO: 875617.

– Màu sắc: Đỏ trắng xen kẽ.

– Tín hiệu xác định ban đêm: Có đèn tín hiệu theo quy định.

– Tàu dịch vụ hỗ trợ kéo giàn và thả neo: TC Fortune và Sea Meadow 29.

Nguyễn Anh (Nguồn ảnh: Dự án Đại Sự Ký Biển Đông/Marine Traffic).

Bài mới
Đọc nhiều