+
Aa
-
like
comment

Cảnh giác trước thông tin tập Pháp Luân Công chống được Covid-19

Quỳnh Quỳnh - 19/03/2020 17:11

Hiện nay, giữa sự bùng phát mạnh mẽ của dịch bệnh covid-19, các trang truyền thông của Pháp luân công được cho là một trong số những nguồn phát ra nhiều tin giả nhất với nhiều biến tướng, hình thức truyền bá khác nhau gây ra một tình trạng hỗn loạn thông tin trên toàn cầu.

Biến tướng với nhiều hình thức truyền bá

Pháp Luân Công được biết đến là một tổ chức có nguồn gốc từ Trung Quốc, sau khi bị chính quyền Trung Quốc cấm hoạt động, Pháp Luân Công tiến hành quảng bá, phát triển ra nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Nhìn bề ngoài thì hoạt động của Pháp Luân Công là tập các bài khí công dưỡng sinh tại công viên, vườn hoa nơi có đông người tụ hợp; nhưng các thành viên của Pháp Luân Công tại Việt Nam cũng như trên thế giới đều không ý thức được mình đã và đang bị lôi kéo, cuốn vào một cuộc đấu tranh chính trị khi mà mục tiêu, lý tưởng của Pháp Luân Công là chống lại chủ nghĩa Cộng sản.

Nhiều năm gần đây, hàng loạt các trang tin của Pháp Luân Công đã được lập ra như: Đại Kỷ Nguyên tiếng Việt, TĐN tiếng Việt, TTvn.net, TH.net, TDH.com.. song song với việc tuyên truyền, quảng bá Pháp Luân Công, các trang tin này còn được sử dụng để tán phát nhiều thông tin giả mỗi khi có cơ hội như: thiên tai, dịch bệnh,…nhằm dẫn dắt dư luận, kích động tư tưởng chống Cộng sản. Đáng chú ý các trang này đều nằm trong hệ thống truyền thông được tiến hành bởi các doanh nghiệp có tư cách pháp nhân ở Mỹ như đài phát thanh Sound of Hope, báo Đại Kỷ Nguyên,…

Toàn bộ các “trang thông tin” này đều không được cấp phép và hoạt động bất hợp pháp tại Việt Nam.

Các trang tin Đại Kỷ Nguyên, tinhhoa.net, trithucvn.net đều không có mặt trong danh sách các báo điện tử, trang thông tin điện tử được cấp phép đăng công khai trên website của Bộ TT-TT.

Khi dịch Covid-19 bùng phát, các trang thông tin này đã tích cực đăng tải nhiều bài viết có nội dung sai lệch, thiếu căn cứ, thêu dệt lên nhiều “thuyết âm mưu” như: Covid-19 là “vũ khí sinh học” của chính quyền Trung Quốc; Chính quyền ở Trung Quốc và Việt Nam đang bưng bít thông tin về dịch Covid-19; Nhà nước Việt Nam đang “bán nước” vì không đóng cửa biên giới Việt-Trung để ngăn dịch, và vì gửi khẩu trang để hỗ trợ Trung Quốc; Quạ bay nhiều ở Vũ Hán, sương mù xuất hiện ở nhiều thành phố… là điềm báo cho thấy Trung Quốc sắp trải qua thay đổi triều đại; … làm nhiễu loạn thông tin liên quan dịch bệnh, gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho người dân, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác phòng, chống dịch bệnh của các lực lượng chức năng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây bất ổn trong xã hội.

Bên cạnh đó, nội dung các bài viết cũng không quên thuyết phục người dân gia nhập Pháp Luân Công để miễn nhiễm với bệnh tật và được “lên trời” sau tận thế với những thông tin hoang đường kiểu như: người tập Pháp Luân Công sẽ miễn nhiễm với mọi loại virus; Dịch Covid-19 là biểu hiện của ngày tận thế, của việc vũ trụ “hủy diệt và tái sinh”, người tập Pháp Luân Công sẽ được tái sinh cùng vũ trụ mới, trong khi những người khác bị hủy diệt cùng vũ trụ cũ…

Đặc biệt, những trang tin này thường lợi dụng các sự kiện nóng để thổi phồng, đưa những thông tin dạng dự đoán, đánh vào tâm lý của người đọc. Chính vì vậy, tin, bài của những website này thường nhận được sự quan tâm lớn của người đọc và được chia sẻ rộng rãi.

Vạch trần bộ mặt của Pháp luân công

Cảnh giác biến tướng của Pháp Luân Công tuyên truyền tin giả về dịch COVID-19,

Họ chủ yếu hướng tới 3 mục tiêu gồm:

Một là, đẩy người dân vào tình trạng hoảng loạn: Họ đưa ra hàng loạt tin tức kiểu như: “Số người chết vì COVID-19 lớn hơn con số thống kê của chính quyền; “Bệnh viện dã chiến để chống dịch là các “trại tập trung”, trong đó bệnh nhân chết vì không được ăn uống, chăm sóc đầy đủ, hoặc vì bị “thủ tiêu””; “Dịch COVID-19 là “ngày tận thế” đã được tiên đoán trong các lời sấm hoặc sách Khải huyền”…

Hai là, khiến người dân mất niềm tin vào đời sống hiện thực, chuyển sang chống lại các Đảng Cộng sản, tiêu biểu như: COVID-19 là “vũ khí sinh học” của chính quyền Trung Quốc; Chính quyền ở Trung Quốc và Việt Nam đang bưng bít thông tin về dịch COVID-19; Nhà nước Việt Nam đang “bán nước” vì không đóng cửa biên giới Việt-Trung để ngăn dịch, COVID-19 là phương tiện để “Trời diệt Trung Cộng”. Người bỏ Đảng, Đoàn, Đội sẽ không bị nhiễm virus…

Ba là, thuyết phục người dân gia nhập Pháp Luân Công để miễn nhiễm với bệnh tật và được “lên trời” sau tận thế. Kiểu như: Người tập Pháp Luân Công sẽ miễn nhiễm với mọi loại virus; Dịch COVID-19 là biểu hiện của ngày tận thế, của việc vũ trụ “hủy diệt và tái sinh”. Người tập Pháp Luân Công sẽ được tái sinh cùng vũ trụ mới, trong khi những người khác bị hủy diệt cùng vũ trụ cũ.

Khi mọi chú ý đang dồn vào dịch bệnh, nhiều người vẫn không hay biết bản thân bị cuốn vào nạn tin tức giả trên thế giới mạng, với tốc độ lây lan và phát tán còn nhanh gấp bội lần dịch bệnh thực tế. Điều đáng lo là những tin tức chết chóc gây hoang mang, khiếp hãi, hỗn loạn trong dân chúng thì lại càng được lan truyền, chia sẻ nhanh, nghiêm trọng nhất vẫn là những thông tin sai lệch đi kèm với những lời khuyên y tế hay phương thức chữa trị màu nhiệm…

Trong lúc này đây, khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, mỗi người dân, nhất là những người tham gia mạng xã hội cần thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, đề cao ý thức cảnh giác, tỉnh táo, sàng lọc kỹ lưỡng, tham chiếu khi tiếp nhận thông tin, bình tĩnh lắng nghe lời khuyên của các nhà chuyên môn và khuyến cáo của ngành Y tế để cùng chung tay phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời cần mạnh dạn lên án, đấu tranh với tin giả, tin câu view từ chính cộng đồng mạng. Giúp ích cho cộng đồng, xã hội cũng là giúp chính mình.

Quỳnh Quỳnh

Bài mới
Đọc nhiều