+
Aa
-
like
comment

Điều hiếm gặp trong chuyến thăm Nga của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

03/12/2021 14:01

Chuyến thăm chính thức LB Nga từ ngày 29/11 đến ngày 2/12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự gần 30 hoạt động. Hai nước đã ra Tuyên bố chung về Tầm nhìn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga đến năm 2030.

chu tich nuoc anh 1
Tối 29/11, chuyên cơ chở Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hạ cánh tại sân bay quốc tế ở Moscow, Nga, bắt đầu chuyến thăm chính thức Nga theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ngày 3/12, chuyên cơ chở Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn cấp cao Việt Nam đã về tới sân bay quốc tế Nội Bài, Thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức LB Nga theo lời mời của Tổng thống Nga V. Putin.

chu tich nuoc anh 2
Lễ đón được tổ chức ngay tại sân bay. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc được mời duyệt đội danh dự khi vừa rời khỏi chuyên cơ. Nga là một trong hai điểm dừng chân trong chuyến công du châu Âu đầu tiên của Chủ tịch nước trên cương vị mới. Tháp tùng Chủ tịch nước và phu nhân trong chuyến thăm Nga lần này có Phó thủ tướng Lê Văn Thành, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt.

Với khoảng 30 hoạt động của Chủ tịch nước và nhiều hoạt động của các bộ, ngành, chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã mang lại kết quả hết sức tốt đẹp trên mọi lĩnh vực hợp tác giữa hai nước, thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-LB Nga.

chu tich nuoc anh 3
Cán bộ và cộng đồng người Việt tại Nga tập trung ở sân bay để đón Chủ tịch nước và phu nhân cùng phái đoàn Việt Nam.
chu tich nuoc anh 4
Chiều 30/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Putin. “Việt Nam luôn luôn coi Nga là đối tác quan trọng hàng đầu, là tình thủy chung son sắc không bao giờ phai nhạt”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói với Tổng thống Putin.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi, thời gian hội đàm giữa Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Putin kéo dài gần 4 giờ đồng hồ là hiếm có trong các sự kiện tương tự của Tổng thống Putin.

Điều này thể hiện sự cởi mở, trân trọng và những tình cảm đặc biệt của Tổng thống Putin dành cho Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, cũng như tình hữu nghị riêng có giữa hai dân tộc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, chuyến thăm chính thức lần này được  Tổng thống Putin nhận định rất thành công khi đã đề cập toàn diện đến nhiều vấn đề quan trọng.

“Tất cả các nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Nga đều đón tiếp đoàn. Đặc biệt, Tổng thống Putin đã dành gần 4 tiếng hội đàm trực tiếp với Chủ tịch nước, thảo luận những vấn đề quan trọng trong quan hệ hai nước”- Chủ tịch nước nói.

chu tich nuoc anh 5
“Việt Nam vẫn là nước bạn rất thân thiết với chúng tôi, đối tác chiến lược tin cậy”, tổng thống Nga cho biết. Sau cuộc hội đàm kéo dài 3 giờ 45 phút, thay vì 2 tiếng như kế hoạch ban đầu, hai nước đã ra Tuyên bố chung về Tầm nhìn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga đến năm 2030.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội đàm mang tính lịch sử với Tổng thống Nga Putin kéo dài gần 4 giờ, bàn thảo 20 vấn đề quan trọng trong hợp tác hai nước, trong đó hai nhà lãnh đạo đã thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại trong hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước để cùng thống nhất thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Hai nhà lãnh đạo thống nhất đưa hợp tác kinh tế trở thành trụ cột quan trọng của quan hệ Việt Nam – Nga; nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu, cũng như tạo thuận lợi hơn nữa cho thương mại và đầu tư song phương, nhằm tạo đột phá mạnh mẽ trên các lĩnh vực hợp tác quan trọng.

chu tich nuoc anh 6
Sau khi hội đàm với Tổng thống Putin, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan thường trú Việt Nam tại Nga. Tại buổi gặp, Chủ tịch nước vui mừng thông báo tất cả kiến nghị của Việt Nam đã được Tổng thống Nga Putin đồng ý.
chu tich nuoc anh 7
Ngày 1/12, Chủ tịch nước đã đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định năng lượng và dầu khí tiếp tục là một trong những trụ cột chính của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, mang lại lợi ích thiết thực cho hai nước; nhất trí tiếp tục duy trì và mở rộng hoạt động của doanh nghiệp dầu khí Việt Nam tại Nga và doanh nghiệp dầu khí Nga tại thềm lục địa Việt Nam phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí ra Tuyên bố chung về Tầm nhìn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga đến năm 2030 nhằm định hướng cho hợp tác tin cậy sâu sắc giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Coi trọng mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, trong chuyến thăm, phía Nga cũng đã bố trí các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với Thủ tướng LB Nga Mishustin, Chủ tịch Hội đồng LB Nga Matvienko, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh LB Nga – Chủ tịch Đảng nước Nga thống nhất Medvedev… Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản LB Nga.

chu tich nuoc anh 8
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao chụp ảnh trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Liên bang Nga.
chu tich nuoc anh 9
Sau đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu cấp cao đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm liệt sĩ vô danh và viếng lăng lãnh tụ Lenin.
chu tich nuoc anh 10
Đội tiêu binh đưa vòng hoa của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Đài tưởng niệm liệt sĩ vô danh – nơi chôn cất thi hài những chiến sĩ vô danh hy sinh trong trận chiến Moscow năm 1941 để bảo vệ đất nước Nga trước quân đội phát xít Đức.

Trong chuyến thăm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã dành thời gian cho các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư, như dự Tọa đàm Doanh nghiệp Việt Nam – Nga; tiếp xúc với nhiều doanh nghiệp hàng đầu của Nga. Trên cơ sở thành công của cuộc hội đàm giữa Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Nga Putin, các doanh nghiệp Nga cho biết sẽ thúc đẩy đầu tư vào Việt Nam sớm. Trong đó, lãnh đạo Tập đoàn Binnopharm và một số công ty sản xuất vaccine thuốc đặc trị COVID-19 cho biết, ngay trong tháng 1 tới sẽ sang Việt Nam và nỗ lực để có ngay những chương trình hợp tác đầu tiên với Việt Nam.

Còn tại Tọa đàm doanh nghiệp hai nước với 80 doanh nghiệp tham gia, các doanh nghiệp bày tỏ tin tưởng với Tuyên bố chung về Tầm nhìn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga đến năm 2030. Trên cơ sở đó, Chủ tịch nước đề nghị các bộ, ngành và doanh nghiệp hai nước kịp thời tháo gỡ khó khăn, thảo luận các biện pháp cụ thể để đặt mục tiêu nâng kim ngạch 2 chiều tăng 15 lần và vốn đầu tư tăng 3 lần trong thời gian tới.

Chuyến thăm kết thúc với 15 văn kiện hợp tác giữa hai nước được ký kết và được trao dưới sự chứng kiến của lãnh đạo hai nước.

chu tich nuoc anh 11
Sự kiện diễn ra dưới trời mưa tuyết Moscow.
chu tich nuoc anh 12
Trong ảnh, Chủ tịch nước dành phút mặc niệm trước Đài tưởng niệm.
chu tich nuoc anh 13
Sau đó là lễ diễu binh.
chu tich nuoc anh 14
Chủ tịch nước cùng đoàn đại biểu cấp cao sau đó đi bộ viếng lăng Lenin. Lăng Lenin là nơi bảo quản và lưu giữ thi hài của lãnh tụ V.I.Lenin sau khi ông qua đời năm 1924.
chu tich nuoc anh 15
Cùng ngày 1/12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lần lượt gặp Thủ tướng Liên bang Nga M.V.Mishustin, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga (Thượng viện) Valentina Matvienko và Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev.
chu tich nuoc anh 16
Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt – Nga vào chiều 1/12, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam không chỉ coi các doanh nghiệp Nga là những nhà đầu tư quốc tế, mà là những người bạn thân tình. Thành công của các doanh nghiệp Nga cũng là mong mỏi và niềm tự hào của Việt Nam.
chu tich nuoc anh 17
Nhiều văn bản hợp tác đã được ký kết giữa các doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam và Nga, như thỏa thuận về việc cung ứng, sản xuất vaccine Sputnik V tại Việt Nam, thỏa thuận về việc đồng hành cùng giải Cờ vua Quốc tế trong 10 năm tới.
chu tich nuoc anh 18
Đại diện Tập đoàn T&T ký kết biên bản ghi nhớ với Quỹ Đầu tư Trực tiếp Liên bang Nga (RDIF) và Tập đoàn Binnopharm.
chu tich nuoc anh 19
Trong ngày cuối cùng của chuyến công du, Chủ tịch nước tiếp lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu của Nga có hợp tác với Việt Nam, bao gồm Quỹ đầu tư trực tiếp Nga, Tập đoàn Gazprom, Novatek, Systema, Miratorg. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Nga, nhất là trên lĩnh vực năng lượng, ứng dụng công nghệ cao như y tế, dược phẩm, nông nghiệp công nghệ cao.
chu tich nuoc anh 20
Cùng ngày 2/12, Chủ tịch nước gặp gỡ đại diện người Việt tại Nga để chia sẻ thông tin về chuyến thăm và nghe tâm tư nguyện vọng của bà con. Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi cho biết dù chuyến thăm của đoàn diễn ra khẩn trương, Chủ tịch nước vẫn dành thời gian gặp mặt thân mật với bà con, điều đó cho thấy Đảng, nhà nước rất quan tâm đến kiều bào.
chu tich nuoc anh 21
Chủ tịch nước chứng kiến lễ trao tặng một chiếc ôtô địa hình do bà con người Việt tại Nga quyên góp cho Cục cứu hộ cứu nạn, Bộ Quốc phòng.

Trong khuôn khổ chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành và Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko, hai đồng Chủ tịch Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-LB Nga về kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật đã có cuộc làm việc. Đây cũng là cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên của hai đồng Chủ tịch mới của Việt Nam và Nga trong Ủy ban.

Trong không khí thân tình, hữu nghị, hai Phó Thủ tướng đã cùng nhau trao đổi về quan hệ hai nước và điểm lại những kết quả mà hai bên đã đạt được trong khuôn khổ Khóa họp lần thứ 23 của Ủy ban được tổ chức trực tuyến cách đây hơn 1 tháng. Một số nội dung được hai bên thống nhất trong khuôn khổ Khóa họp đã được triển khai bước đầu có kết quả, góp phần rất quan trọng vào thành công chuyến thăm và nội dung hội đàm giữa Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với Tổng thống Putin, cũng như các lãnh đạo cấp cao khác của Nga.

Có thể nói chuyến thăm chính thức LB Nga của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam đã thành công hết sức tốt đẹp, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống hơn 70 năm qua, đồng thời nâng tầm quan hệ hợp tác hai nước mà thể hiện rõ nhất là ra Tuyên bố chung về Tầm nhìn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga đến năm 2030.

Tùng Lâm 

Bài mới
Đọc nhiều