+
Aa
-
like
comment

Hoạt động mua bán bằng lái giả “nhộn nhịp” sau Nghị định 100

Quỳnh Quỳnh - 21/02/2020 17:17

Sau Nghị định 100 của Chính phủ, số người khai báo mất bằng lái xe cũng tăng vọt, tình trạng mua bán bằng lái giả cũng trở nên công khai, nhộn nhịp. Theo đó, chỉ cần vài trăm ngàn đồng và một chiếc hình thẻ thì lập tức 7 ngày sau sẽ có một GPLX giả như thật.”Nhộn nhịp” làm bằng lái giả

Từ đầu năm đến nay lực lượng CSGT phát hiện nhiều trường hợp. Đây đa số là xe máy cũng có một số trường hợp làm giả cả bằng lái ô tô. Những trường hợp này sau khi bị phát hiện thì cũng chỉ xử phạt hành chính. Ngoài làm giả GPLX các đối tượng này còn làm giả cả hồ sơ con dấu của cơ quan chức năng.

Dẫn chứng về một trường hợp mới đây, Trung tá Hoài cho biết: Khi được hỏi giấy phép này ở đâu chị có, thì người này nói là thi ở một trung tâm. Tuy nhiên, sau khi được hỏi thi khóa nào, ngày nào và ai là Chủ tịch hội đồng thì người này ấp úng không trả lời được.

“Chúng tôi đề nghị xuống Phòng Giao thông vận tải để đối chứng thì người này mới khai thật là mua thông qua một số người. Người này khai thông qua bạn bè giới thiệu, nói là đưa 750.000 ngàn đồng và một hình thẻ thì một tuần sau sẽ có giấy phép lái xe”, Trung tá Hoài nói.

Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận “nhờ” một đối tượng khác làm giấy phép lái xe giả có dán hình công an với chi phí 7 triệu đồng, nhằm xuất trình khi bị cảnh sát giao thông kiểm tra.

Công an cho biết, những tấm bằng lái giả loại này có xuất xứ từ tiệm photocopy ở Q.Hoàn Kiếm làm chủ.

Khoảng một tháng qua, trên nhóm kín của một hội xe ôm công nghệ, nhiều tài xế liên tục than trời vì bị lực lượng chức năng tước bằng lái đến gần 2 năm. Tham gia nhóm kín này, chúng tôi phát hiện, ngay dưới các bài viết “than thở” này là các đường link dẫn đến các trang quảng cáo làm bằng lái siêu tốc, phôi chuẩn của Bộ Giao thông Vận tải.

Bằng lái xe giả được rao bán

Các trang dành cho sinh viên cũng xuất hiện tình trạng quảng cáo làm bằng lái giả

Anh Nguyễn Tùng – tài xế xe công nghệ, ở tiết lộ: “Hôm 16/1, tôi bị xử phạt và tước bằng lái gần 2 năm. Tôi lên nhóm thì lập tức có một người nhắn tin, hướng dẫn tôi làm lại. Họ nói chỉ cần thông tin bằng lái xe đã bị tước và một tấm ảnh là ngày hôm sau, sẽ có lại bằng lái”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trang mạng rao bán bằng lái giả nhiều nhất có tên là “Bằng lái ô tô”. Trang này sử dụng ảnh đại diện là hình quốc huy và trụ sở của một đơn vị trực thuộc ngành công an nên thu hút được hàng chục ngàn lượt truy cập, theo dõi. Trên trang này, dày đặc các mẩu quảng cáo làm bằng lái giả.

Ngày 18/2, chúng tôi liên lạc đến số điện thoại 0326xxx085 gặp một người đàn ông tên Minh để hỏi về “dịch vụ” làm bằng lái giả. Sau một vài câu trao đổi, Minh chốt ngay: “Em còn hình chụp bằng lái đã bị tước không? Nếu còn, em gửi qua Zalo cho anh, kèm một tấm ảnh là anh làm cho em luôn. Giá của bằng lái hạng C là 2,5 triệu đồng, khi nào nhận bằng, mới thu tiền”.

Qua trò chuyện, người đàn ông tên Hoàng còn tiết lộ, sau khi Nghị định 100 có hiệu lực (ngày 1/1/2020), có rất nhiều người liên hệ với ông để làm bằng lái giả. Ngoài trường hợp bị tước bằng làm “phôi mới” để chạy tạm trong một thời gian, cũng có rất nhiều người làm bằng “sơ cua”.

Qua trò chuyện, người đàn ông tên Hoàng còn tiết lộ, sau khi Nghị định 100 có hiệu lực (ngày 1/1/2020), có rất nhiều người liên hệ với ông để làm bằng lái giả.

“Anh nói thật với em, bên anh là phôi chuẩn của bộ, còn thông tin số hiệu bằng lái của em là thật nên không đời nào bị phát hiện. Nếu em ở Hà Nội, hôm nay em gửi thông tin, sáng mai em nhận được bằng lái. Ở tỉnh thì khoảng hai ngày là có bằng thôi” – người tên Minh nói.

Không chỉ trong giới lái xe, tại các trường học, tình trạng rao bán giấy phép lái xe giả cũng đang ì xèo. Trên trang “Khu B – Ký túc xá Đại học Quốc gia”, có rất nhiều người vào rao bán bằng lái xe giả. Trong đó, có một phụ nữ tự giới thiệu tên là Mỹ Kỳ, liên lạc giao dịch bằng lái giả qua số điện thoại 0564xxx146. Khi chúng tôi nói muốn làm bằng lái giả, người này cho biết: “Chị nói luôn, bằng lái tước 6 tháng mà mấy em chạy Grab hay đi làm thêm, cảnh sát giao thông họ thổi lại là họ giữ xe luôn đó. Giờ em làm bằng lái xe máy thì chị làm cho, giá sinh viên luôn. Bằng lái xe máy giá 1,5 triệu, ngày mai lấy luôn”.

Theo Nghị định 100, nhiều hành vi vi phạm giao thông đã bị tăng mức xử phạt, trong đó có việc tước giấy phép lái xe với thời hạn dài hơn. Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, sau một tháng triển khai, đã có 10.695 trường hợp bị tước giấy phép lái xe có thời hạn.

Phạt nghiêm nếu khai man

Cùng với tình trạng rầm rộ mua bán bằng lái xe giả, từ đầu năm 2020, những trường hợp khai báo mất bằng lái xe tăng một cách bất thường. Theo thống kê của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, trong một tháng trở lại đây, số trường hợp xin cấp lại giấy phép lái xe do bị mất tăng tới 30% so với tháng trước khi Nghị định 100 có hiệu lực thi hành.

Trước tình trạng này, nhiều chuyên gia cho rằng, hiện chưa thể kết luận nguyên nhân gây ra tình trạng gia tăng trường hợp báo mất bằng lái xe để được cấp lại. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng cần tính đến khả năng do Nghị định 100 tăng nặng mức xử phạt và thời hạn tước giấy phép lái xe. Nhiều người khai báo mất bằng để làm sẵn những bằng lái khác, đối phó với lực lượng chức năng.

Thiếu tướng Lê Xuân Đức – Phó cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông – cho biết: “Trước đây, một lái xe có thể có 2-3 giấy phép lái xe, có khi họ báo mất để được cấp lại, hoặc báo mất ở địa phương này để xin cấp lại ở địa phương khác. Nhưng hiện nay, đã có kết nối thông tin, nếu lái xe báo mất, trên hệ thống của Tổng cục Đường bộ sẽ kiểm tra được ngay”.

Quỳnh Quỳnh

Bài mới
Đọc nhiều