+
Aa
-
like
comment

Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar sợ bị truy nã, không dám quay về quê hương

16/05/2021 18:56

Wint Lwin sợ có tên trong danh sách truy nã vì từng tham gia biểu tình chống lại cuộc đảo chính quân sự của Myanmar.

Ma Thuzar Wint Lwin – Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar hy vọng với tư cách thí sinh Miss Universe 2020 (Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2020), cô lên tiếng chỉ trích cuộc đảo chính quân sự của đất nước và ủng hộ phong trào dân chủ, theo NYTimes.

Khi còn nhỏ, Ma Thuzar Wint Lwin thường xuyên theo dõi những cuộc thi hoa hậu và hy vọng một ngày, cô có thể đại diện đất nước Myanmar tham dự đấu trường nhan sắc quốc tế.

Hoa hau Hoan vu Myanmar anh 1
Ma Thuzar Wint Lwin – Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar 2020 là đại diện quốc gia tham dự Miss Universe 2020 tại Mỹ.

Sợ nằm trong danh sách truy nãThuzar Wint Lwin (23 tuổi) đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar 2020. Cô hiện là sinh viên năm cuối khoa tiếng Anh của Đại học East Yangon. Khi tham gia Miss Universe 2020 tại Florida (Mỹ), Wint Lwin không may bị thất lạc toàn bộ vali tại Los Angeles, trước khi lên đường đến Florida.

Bên cạnh việc muốn đại diện quốc gia tham dự cuộc thi nhan sắc tầm cỡ toàn cầu, Wint Lwin còn ấp ủ dự định khác, theo NYTimes. Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar muốn kêu gọi sự chú ý của người dân hướng tới phong trào ủng hộ dân chủ. Cô cũng muốn được nhận sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế trong việc trả tự do cho các nhà lãnh đạo đã bị giam giữ.

Trước khi rời Myanmar tới Mỹ tham dự cuộc thi, Wint Lwin tham gia buổi phỏng vấn và chia sẻ: “Họ đang giết người như giết những con vật. Nhân loại ở đâu? Làm ơn giúp chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy bất lực”.

Tại vòng thi trình diễn trang phục dân tộc thuộc khuôn khổ Miss Universe 2020, Wint Lwin bước lên phía trước sân khấu, giơ tấm biển với nội dung: “Hãy cầu nguyện cho Myanmar”.

Việc biểu tình lan rộng với hàng triệu người xuống đường ở Myanmar đã khiến nền kinh tế trì trệ. Wint Lwin là một trong những người tham gia biểu tình ở những tuần đầu tiên.

Hoa hau Hoan vu Myanmar anh 2
Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar muốn kêu gọi người dân ủng hộ phong trào ủng hộ dân chủ.

Người đẹp 23 tuổi tặng nước cho những người biểu tình ở Yangon – thành phố lớn nhất Myanmar. Đồng thời, cô quyên góp tiền tiết kiệm của mình cho những gia đình có người thân thiệt mạng. Hoa hậu Hoàn vũ cũng bày tỏ sự phản đối của mình đối với chính quyền trên trang cá nhân bằng cách đăng những bức ảnh đen trắng chụp cảnh người dân bịt mắt, dính băng dính vào miệng và bị trói tay.

“Cuộc tấn công dữ dội của quân đội đã khiến đất nước phải sống trong sợ hãi. Những người lính liên tục đi tuần tra mỗi ngày. Họ dựng rào chắn để ngăn chặn người đi qua. Trong một số trường hợp, họ nổ súng không do dự. Chúng tôi sợ hãi những người lính của đất nước mình”, Wint Lwin nói.

Trước khi lên đường sang Mỹ dự thi Miss Universe 2020, người đẹp 23 tuổi lo lắng tên của cô có nằm trong danh sách truy nã. Vì thế, người đẹp đã mặc áo hoodie, đeo kính để tránh bị nhận ra ở sân bay Yangon.

Ngoài Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar, nhiều người nổi tiếng khác cũng từng lên tiếng chỉ trích cuộc đảo chính quân sự của đất nước. U Win Htet Oo – vận động viên bơi lội xuất sắc của Myanmar cho biết anh đang từ bỏ ý định tham dự Thế vận hội. Anh sẽ không thi đấu dưới màu cờ của Myanmar cho đến khi Thống tướng Min Aung Hlaing bị loại khỏi chế độ. Võ sĩ võ tổng hợp U Aung La Nsang đã kêu gọi tổng thống Biden giúp người dân Myanmar chấm dứt đau khổ.

Không dám về nướcThuzar Wint Lwin chia sẻ rằng cô cảm thấy sẽ không an toàn khi trở về Myanmar từ Mỹ sau khi lên tiếng về cuộc đảo chính. Hiện tại, Wint Lwin không biết sẽ đi đâu, về đâu sau khi cuộc thi hoa hậu kết thúc.

Thuzar Wint Lwin lớn lên trong một gia đình trung lưu. Hiện cô là sinh viên chuyên ngành tiếng Anh tại Đại học East Yangon. Giống như nhiều bậc cha mẹ khác, cha cô là một doanh nhân và mẹ cô, một bà nội trợ, không dám bàn luận về chính phủ.

Thuzar Wint Lwin nhớ lại kỷ niệm thời thơ ấu khi đi dạo với mẹ ở khu vực gần chùa Sule thuộc trung tâm thành phố Yangon vào năm 2007. “Chúng tôi đã rất sợ hãi. Chúng tôi đến trốn ở nhà của một người lạ”, Wint Lwin nhớ lại.

Hoa hau Hoan vu Myanmar anh 3
Wint Lwin không biết sẽ đi đâu sau khi Miss Universe 2020 kết thúc.

Ngay sau đó, quân đội đã đè bẹp phong trào biểu tình bằng cách bắn chết hàng chục người. Năm 2011, quân đội bắt đầu chia sẻ quyền lực và mở cửa đất nước, cho phép dùng điện thoại di động và truy cập Internet với giá cả vừa phải.

Thuzar Wint Lwin thuộc thế hệ đầu tiên ở Myanmar lớn lên và được kết nối với thế giới trong xã hội tự do. “Chúng tôi đã sống trong 5 năm tự do. Đừng đưa chúng tôi về thời kỳ trước”, người đẹp nói.

Trải qua nhiều biến cốTrước khi giành ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar, Thuzar Wint Lwin trải qua không ít biến cố.

Năm 19 tuổi, cô phát hiện có khối u ở ngực. “Với cô gái chưa từng phải lo lắng gì trước đó, tôi đã phát hoảng. Khối u phát triển lớn từng ngày và có khả năng trở thành ung thư, do vậy bác sĩ bảo tôi phải phẫu thuật cắt bỏ ngay lập tức”, Wint Lwin kể lại.

Ca phẫu thuật diễn ra thành công nhưng để lại cho Wint Lwin hậu quả xấu. Thay vì hồi phục mà không để lại sẹo, các vết thương khiến cô bị dị ứng thường xuyên, vết khâu ngày càng lớn và hình thành nên vết sẹo vĩnh viễn.

Hoa hau Hoan vu Myanmar anh 4
Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar phát hiện có khối u ở ngực năm 19 tuổi.

“Tôi bắt đầu làm người mẫu lúc đó, và trải nghiệm tệ này khiến tôi thất vọng vì biết rằng cơ thể sẽ không bao giờ được như xưa. Tôi từng muốn loại bỏ vết sẹo bằng điều trị laser, nhưng sau đó tôi tự hỏi mình tại sao phải làm vậy?. Nó chỉ là vết sẹo và tôi vẫn là tôi”, Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar tâm sự.

Theo người đẹp, cô đã học được cách chấp nhận bản thân. Lwin nhận ra rằng sẽ không có gì thay đổi được mình và những giá trị vốn có trong con người cô.

Thiên An

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều