+
Aa
-
like
comment

Hồ sơ kẻ trốn nã 26 năm vẫn “lọt” vào tòa án huyện được duyệt như thế nào?

30/11/2019 17:26

Nguyên Chánh án TAND tỉnh Hòa Bình Hà Quang Dĩnh đã có trao đổi với phóng viên về đối tượng trốn truy nã 26 năm nhưng vẫn được làm Chánh Văn phòng TAND huyện Cao Phong.

Như đã đưa tin, chiều 28/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Quang Huy (SN 1973, trú tại TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) để điều tra làm rõ hành vi phạm tội cách đây… 26 năm.

Xác nhận với phóng viên Báo Dân trí, một nguồn tin từ TAND tỉnh Hòa Bình cho biết, khi bị bắt, Huy đang giữ chức Chánh văn phòng TAND huyện Cao Phong (Hòa Bình).

Còn theo tài liệu tố tụng, trước đó, Huy đã bị truy nã vào năm 1993 sau khi phạm tội “Phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia”.

ho so ke tron na 26 nam van “lot” vao toa an huyen duoc duyet nhu the nao? hinh anh 1
Trụ sở TAND huyện Cao Phong. (Ảnh: Báo Giao thông).

Trước vấn đề dư luận đang thắc mắc, tại sao đang trong quá trình bị truy nã mà Nguyễn Quang Huy vẫn được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng TAND huyện Cao Phong, sáng nay (30/11), phóng viên Dân trí đã trao đổi với ông Hà Quang Dĩnh – nguyên Chánh án TAND tỉnh Hòa Bình (ông Dĩnh mới nghỉ hưu từ ngày 1/4/2019).

Ông Dĩnh cho biết: “Nguyễn Quang Huy được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng TAND huyện Cao Phong vào khoảng đầu năm 2017. Khi TAND huyện Cao Phong đề nghị kèm theo hồ sơ, phòng Tổ chức TAND tỉnh Hòa Bình có thẩm định, trong thời điểm thẩm định không phát hiện tài liệu thể hiện Nguyễn Quang Huy đang bị truy nã. Do đó, khi hồ sơ đảm bảo đầy đủ, TAND tỉnh quyết định bổ nhiệm Nguyễn Quang Huy làm Chánh Văn phòng TAND huyện Cao Phong”.

Trước đó, như Dân Việt đưa tin, ngày 30/11, Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Quang Huy (SN 1973, trú tại TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình), là Chánh VP TAND huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình để làm rõ hành vi phạm tội 26 năm trước.

Theo tài liệu tố tụng, năm 1993, Huy cùng 4 đồng phạm có hành vi phá hoại công trình thuộc hệ thống Thủy điện Hòa Bình, là công trình an ninh quốc gia.

Sau khi sự việc xảy ra, 4 đồng phạm của Huy bị bắt giữ và đưa ra xét xử, chấp hành xong án phạt tù. Riêng cá nhân Huy đã bỏ trốn.

Nhiều năm sau, Huy vẫn thản nhiên sinh sống và làm việc tại huyện Cao Phong, nơi cùng 4 đồng phạm gây án. Thậm chí, Huy còn công tác tại TAND huyện Cao Phong. Quá trình công tác, Huy được bổ nhiệm làm Chánh VP TAND huyện Cao Phong, sau đó được cử đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thẩm phán nhưng chưa được bổ nhiệm.

Qua xác minh lý lịch của Huy, lực lượng chức năng phát hiện vị Chánh VP TAND huyện này bị truy nã từ… 26 năm trước do có hành vi Phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia.

Theo luật Hình sự, tội danh Phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia, bị can bị truy nã vô thời hiệu nên việc Nguyễn Quang Huy bị bắt giữ để phục vụ điều tra được Công an tỉnh Hòa Bình thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Phạm tài/Dân Việt

Bài mới
Đọc nhiều