+
Aa
-
like
comment

HLV Park Hang-seo nói về thẻ phạt cấm chỉ đạo ở trận Việt Nam gặp UAE

Hồng Anh - 12/06/2021 02:36

Trong cuộc họp báo sau trận thắng Malaysia tối 11/6, HLV Park Hang-seo dành lời cảm ơn vì nỗ lực tận hiến của các cầu thủ Việt Nam.

“Một trận đấu mệt mỏi”, ông chia sẻ sau chiến thắng 2-1 trên sân Al Maktoum. “Chưa biết kết quả sau cùng thế nào vì còn trận UAE, nhưng ba điểm với chúng tôi là bước tiến. Nếu ba điểm trận này đưa Việt Nam vào vòng loại cuối cùng World Cup, điều mà người hâm mộ Việt Nam mong muốn, thì đó là niềm tự hào của tôi. Cảm ơn cầu thủ, họ đã chiến đấu đến giây cuối cùng”

Đúng như truyền thống ở các lần chạm trán Malaysia gần đây, chiến thắng không đến với tuyển Việt Nam theo cách dễ dàng. Dù mở tỷ số nhờ công Nguyễn Tiến Linh phút 27 và tạo ra không ít cơ hội, đội quân của HLV Park Hang-seo vẫn gặp nhiều khó khăn khi Malaysia vùng lên. Sức ép mà đối phương tạo ra càng lớn hơn sau khi De Paula gỡ hoà 1-1 từ tình huống bị Đoàn Văn Hậu phạm lỗi dẫn tới quả phạt đền. Nhưng những điều chỉnh nhân sự kịp thời của HLV Park đã giúp Việt Nam tạo được đột biến về cuối trận. Cầu thủ vào thay người Nguyễn Văn Toàn kiếm được quả phạt đền phút 83 và đội trưởng Quế Ngọc Hải sút thành công từ chấm 11m, ấn định thắng lợi 2-1 cho Việt Nam.

HLV Park Hang-seo trả lời họp báo sau trận thắng Malaysia ở vòng loại World Cup 2022 tối 11/6.

Kể từ khi sang Việt Nam năm 2017, tính đến trước trận đấu này, HLV Park đã bốn lần đối đầu Malaysia và bất bại (ba thắng, một hoà). Tuy nhiên, không trận đấu nào là dễ dàng. Lần này, ông thậm chí rất đau đầu về mặt nhân sự, khi Quang Hải bị treo giò rồi Tuấn Anh chấn thương không thể thi đấu. Bù lại, ông có sự trở lại của Trọng Hoàng – người được bố trí đá cánh phải thay Vũ Văn Thanh. “Tôi đã rất khó khăn trong việc xây dựng đội hình nào, không biết đá 3-4-3 hay 3-5-2. Tôi thậm chí đã tính đến khả năng đưa Trọng Hoàng vào đá dưới, Vũ Văn Thanh đá phía trên”, HLV Park cho hay. “Sau đó, chúng tôi quyết định chơi hai tiền đạo nên đá 3-5-2. Trong sơ đồ đó, Trọng Hoàng phù hợp nhất vì vừa có thể phòng ngự vừa tăng khả năng tấn công. Cậu ấy nghỉ trận trước nên tích luỹ thể lực tốt hơn Văn Thanh. Trọng Hoàng đã có trận đấu tốt”

Ba điểm từ chiến thắng này giúp Việt Nam bảo toàn ngôi đầu bảng G giai đoạn hai vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á với 17 điểm. UAE – đội thắng Indonesia 5-0 trong trận đấu cùng giờ – đứng thứ hai với 15 điểm. Vị thế này thầy trò HLV Park Hang-seo gần như cầm chắc tấm vé đi tiếp vào giai đoạn ba vòng loại World Cup – thành tích chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Ở lượt trận cuối cùng, đội tuyển đối đầu chủ nhà UAE. Một kết quả hoà là đủ để Việt Nam giữ vị trí đầu bảng và giành vé trực tiếp. Khi được hỏi về UAE, HLV Park khẳng định ông chưa có nhiều thời gian nghiên cứu. “Tôi đã xem họ đá với Malaysia. Bản thân Việt Nam cũng đã đối đầu ở lượt đi. Đó là một đối thủ mạnh. Chúng ta đang dẫn đầu nhưng UAE có thể lực và kỹ thuật hàng đầu châu Á. Tuy nhiên, tôi dự tính rằng đội tuyển sẽ giữ được chiến thuật, để thắng trận đấu đó”.

Do phản ứng, HLV Park phải nhận thẻ vàng trong trận đấu Malaysia. Đó là thẻ vàng thứ hai của ông, sau trận đấu Thái Lan, nên không được chỉ đạo ở trận cuối cùng gặp UAE. “Dù trận tới không ngồi chỉ đạo được nữa, nhưng chẳng hề gì vì tôi muốn làm tất cả để được mục tiêu vào vòng loại sau cùng. Nếu Việt Nam đạt kết quả tốt và vào vòng loại sau cùng của World Cup thì đó là mong mỏi, mục tiêu cuối cùng của tôi”, nhà cầm quân Hàn Quốc nhấn mạnh.

 

Hồng Anh

Bài mới
Đọc nhiều