+
Aa
-
like
comment

HLV Park Hang Seo loại sáu cầu thủ trước trận Indonesia

07/06/2021 19:43

Bên cạnh Trần Đình Trọng và Nguyễn Trọng Hoàng bị treo giò, Nguyễn Văn Hoàng, Lý Công Hoàng Anh, Nguyễn Thanh Bình và Nguyễn Hai Long không được đăng ký thi đấu ở vòng loại World Cup tối 7/6.

Quyết định được HLV Park Hang-seo thông qua trưa nay, theo nguồn tin của PV.

Trọng Hoàng đã nhận đủ hai thẻ vàng, ở trận đấu Malaysia (10/10/2019) và Thái Lan (19/11/2019), nên không được thi đấu ở trận kế tiếp. Trong khi đó, Đình Trọng phải thực hiện án phạt từ giải U23 châu Á 2020 (do hết tuổi đá giải trẻ nên phải trả án ở cấp đội cao hơn).

Văn Hoàng, Hoàng Anh, Thanh Bình và Hai Long không được đăng ký thi đấu vì yếu tố chuyên môn.

Đình Trọng (giữa) không thể góp mặt trong trận đấu với Indonesia ở lượt trận thứ sáu vòng loại World Cup 2022, do bị treo giò.

Do Covid-19, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) thay đổi quy định đăng ký thi đấu. Thay vì phải chốt 23 cầu thủ trước khi vào giải, các đội tuyển được đăng ký danh sách 90 phút trước mỗi trận đấu. Điều này đồng nghĩa với việc các cầu thủ không góp mặt trong trận gặp Indonesia vẫn có thể được đăng ký ở hai trận sau đó, gặp Malaysia (ngày 11/6) và UAE (ngày 15/6).

HLV Park mang 29 cầu thủ sang UAE. Thủ thành số một Đặng Văn Lâm ban đầu dự kiến bay thẳng từ Nhật Bản, nhưng phút chót bị gạch tên để đảm bảo an toàn do đồng đội của anh tại CLB Cerezo Osaka dương dính với nCoV.

Indonesia không còn cơ hội đi tiếp. Nhưng đội bóng xứ vạn đảo không buông xuôi, gây bất ngờ khi cầm hòa Thái Lan 2-2. HLV Shin Tae-yong thậm chí tuyên bố nếu chơi như trận đấu với Thái Lan, họ có thể đánh bại Việt Nam.

Việt Nam đang đứng đầu bảng G với 11 điểm. HLV Park khẳng định ông chưa quan tâm tới việc các đối thủ đang có chín điểm đeo bám phía sau, mà tập trung toàn bộ cho việc giải quyết Indonesia. Trong trận lượt đi, Việt Nam thắng 3-1 ngay trên sân khách. Lần gần nhất đối đầu gần nhất, ở SEA Games 2019, HLV Park cũng cùng Việt Nam thắng 3-0 ở chung kết.

Danh sách tuyển Việt Nam đăng ký cho trận đấu Indonesia

Thủ môn: Bùi Tấn Trường, Nguyễn Văn Toản.

Hậu vệ: Đoàn Văn Hậu, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân (Hà Nội); Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy (Hoàng Anh Gia Lai); Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng (Viettel); Hồ Tấn Tài (Bình Định).

Tiền vệ: Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải (Hà Nội); Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương (HAGL); Nguyễn Hoàng Đức (Viettel).

Tiền đạo: Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng (HAGL); Phan Văn Đức (SLNA); Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương); Hà Đức Chinh (Đà Nẵng).

 

 

Lâm Thoả (từ Dubai)

Bài mới
Đọc nhiều