+
Aa
-
like
comment

HLV Park Hang-seo lấy ly rượu đầu năm để ví người hâm mộ Việt Nam “quá tham lam”

Phạm Hùng - 02/02/2022 06:59

Trong buổi họp báo sau trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Trung Quốc, HLV Park Hang-seo đã ví von “trong tiếng Hàn có câu 1 ly rượu không thể no bụng”. Vì vậy, HLV người người cho rằng, cần đánh giá tuyển Việt Nam qua nỗ lực trên sân chứ không phải chuyện thắng thua.

HLV Park Hang-seo trong buổi họp báo sau trận đấu.

Đêm qua (1-2), tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng lịch sử 3-1 trước Trung Quốc trên sân nhà Mỹ Đình ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Ba bàn thắng của Hồ Tấn Tài, Nguyễn Tiến Linh và Phan Văn Đức đã giúp tuyển Việt Nam có chiến thắng đầu tiên trong lịch sử trước tuyển Trung Quốc. Trận thắng này cũng giúp Việt Nam là đội tuyển đầu tiên ở Đông Nam Á giành được 1 chiến thắng ở vòng loại cuối World Cup.

Thầy Park lấy ly rượu đầu năm để ví fan Việt Nam quá tham lam - ảnh 2
Các cầu thủ Việt Nam cám ơn người hâm mộ đến sân cổ vũ ngày Mùng 1 Tết sau chiến thắng trước Trung Quốc.

Phát biểu sau trận thắng Trung Quốc ngay ngày Mùng 1 Tết Nguyên Đán Nhâm Dần, HLV Park Hang-seo đã gửi lời cám ơn người hâm mộ tuyển Việt Nam, đồng thời ca ngợi nỗ lực của các học trò khi mà trước đó Việt Nam toàn thua 7 trận.

HLV Park Hang-seo cho biết: “Trước tiên, tôi xin chia sẻ đây là lần đầu tiên đội tuyển vào vòng loại thứ 3 FIFA World Cup. Trước trận này, chúng ta thua 7 trận và những kết quả đó đã khiến toàn đội bị phê phán. Khi thua nhiều như vậy, tôi biết cầu thủ vẫn đoàn kết dù họ có một quãng dài mệt mỏi vì kết quả đó.

Hôm nay ngày mùng 1 Tết, một ngày lễ ý nghĩa. Hôm nay, lần đầu tiên một đội tuyển của Đông Nam Á có chiến thắng tại vòng loại thứ 3 World Cup. Tôi xin cảm ơn nhân dân Việt Nam, người hâm mộ và cầu thủ của tôi”.

 

Chiến lược gia người Hàn Quốc cho rằng người hâm mộ Việt Nam quá lam tham và dùng ly rượu “đầu năm” để ví von: “Tôi nghĩ, liệu người hâm mộ có quá tham lam về kết quả của giải đấu này hay không? 60 năm rồi, Việt Nam mới vào được vòng loại thứ ba World Cup. Vì vậy, yêu cầu đội tuyển Việt Nam thành công ngay lập tức là không thể. Đến hôm nay, đội tuyển mới giành được những điểm đầu tiên. Hôm nay, ta mới lần đầu tiên có điểm.

Trong tiếng Hàn có câu “ly rượu đầu tiên không thể no bụng” và cần cả quá trình. Ta nên đánh giá tương lai bằng sự nỗ lực hết mình của cầu thủ, thay vì chỉ đánh giá bằng chiến thắng, khi không thắng thì quay trở lại phê phán họ”.

Thầy Park lấy ly rượu đầu năm để ví fan Việt Nam quá tham lam - ảnh 4
Đội trưởng Hùng Dũng tham dự họp báo sau trận cùng HLV Park Hang-seo.

Nói về kế hoạch sắp tới của tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo cho biết: “Sau trận đấu, các cầu thủ sẽ trở về CLB. Đến trung tuần tháng 3, đội tuyển sẽ tập trung trở lại để chuẩn bị đấu Nhật Bản và Oman, còn U-23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31. Cho tới khi kết thúc hợp đồng, tôi còn phụ trách các đội tuyển ở 2 giải đấu là SEA Games 2022 và AFF Cup 2022″.

Đội trưởng Đỗ Hùng Dũng với 2 pha kiến tạo thành bàn đã được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận trong trận cầu lịch sử của tuyển Việt Nam.

Cùng dự họp báo ngay sau trận đấu với HLV Park Hang-seo, Đỗ Hùng Dũng cho biết: “Các đội đều rất mạnh, dù chúng ta thi đấu với 200% sức lực thì cũng không khoả lấp được khác biệt về trình độ. Qua mỗi trận, toàn đội đều rút kinh nghiệm và tiến bộ sau mỗi thất bại.

Nhiều cầu thủ ngày càng tiến bộ, hy vọng trong năm mới chúng ta sẽ có nhiều nhân tố mới hơn. Thật ra chúng tôi đều đặt mục tiêu có điểm ở mọi trận đấu. Nhưng hôm nay, khi được chơi trên sân nhà, chúng tôi đặt mục tiêu chiến thắng và thật may mắn đã làm được điều đó.

Thầy Park lấy ly rượu đầu năm để ví fan Việt Nam quá tham lam - ảnh 5
Hùng Dũng là cầu thủ xuất sắc nhất trận Việt Nam – Trung Quốc.

Ở vòng loại thứ 3 World Cup, tuyển Việt Nam không thể chơi tấn công như ở AFF Cup được. Các chân sút phải tận dụng cơ hội tốt hơn và hôm nay, các tiền đạo đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Đó cũng là những gì chúng tôi tập luyện suốt thời gian qua”.

Cách bố trí nhân sự, áp dụng chiến thuật và khả năng truyền lửa của HLV Park Hang Seo đã giúp ĐT Việt Nam có một trong những trận đấu hay nhất trong gần 2 năm qua. Tất nhiên, đây là trận đấu tốt nhất của ĐT Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trong năm 2022, nhiệm vụ HLV Park Hang Seo và các cấp độ đội tuyển bóng đá Việt Nam khá nặng nề khi chúng ta phải bảo vệ tấm HCV SEA Games, tranh tài ở VCK U23 châu Á và AFF Cup 2022. Hy vọng rằng, chiến thắng trong ngày mùng 1 Tết trước ĐT Trung Quốc là bàn đạp để bóng đá Việt Nam đạt được thành tích tốt trong năm 2022.

Phạm Hùng 

Bài mới
Đọc nhiều