+
Aa
-
like
comment

Hiệu quả cực kỳ ấn tượng của vaccine Pfizer với nhóm tuổi 12-18

20/10/2021 16:45

Kết quả thử nghiệm cho thấy, vaccine Pfizer có hiệu quả tới 93% trong việc ngăn ngừa nguy cơ nhiễm Covid-19 ở nhóm tuổi 12-18. Đây là tín hiệu đáng mừng trong việc phủ vaccine Covid-19.

Mỹ công bố hiệu quả ấn tượng của vaccine Pfizer với nhóm 12-18 tuổi - 1
Ava Kreutziger, 14 tuổi, tiêm mũi vaccine đầu tiên ở New Orleans, Louisiana hồi tháng 5 (Ảnh: Reuters).

Theo nghiên cứu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) công bố, vaccine của liên doanh 2 hãng dược Pfizer (Mỹ) và BioNTech (Đức) đạt hiệu quả 93% trong việc ngăn ngừa nguy cơ nhập viện. Cụ thể, với nhóm 12-15 tuổi, tỷ lệ trên là 91%, trong khi nhóm 16-18 tuổi có tỷ lệ 94%.

Nghiên cứu của CDC bao gồm 464 bệnh nhân tham gia, 179 người nhập viện vì mắc Covid-19 và 285 người nhập viện vì lý do khác. Nghiên cứu được tiến hành trên 19 bệnh viện nhi ở 16 tiểu bang từ tháng 6 đến tháng 9/2021, khoảng thời gian mà biến chủng Delta chiếm ưu thế tại Mỹ.

Phần lớn bệnh nhân có ít nhất một bệnh nền (72%), đã tới trường đi học (68%), và hầu hết bệnh nhân đến từ các bang miền nam, vì vào thời điểm này, làn sóng lây nhiễm khá mạnh mẽ ở khu vực nói trên.

Kết quả cho thấy, trong 179 bệnh nhân nhập viện vì Covid-19, có 97% chưa tiêm chủng. Toàn bộ các bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch đều chưa tiêm phòng, bao gồm 43% (77 bệnh nhân) phải vào phòng chăm sóc tích cực (ICU). Có 29 bệnh nhân cần các biện pháp duy trì sự sống khi nhập viện và 2 trường hợp tử vong.

Theo dữ liệu của CDC Mỹ, từ tháng 8/2020, hơn 65.000 trẻ em, thanh thiếu niên Mỹ phải nhập viện vì Covid-19 và gần 700 trường hợp đã tử vong.

Tiêm vaccine cho trẻ em

Dữ liệu thử nghiệm lâm sàng do Pfizer/BioNTech tiến hành cho thấy vaccine của họ có hiệu quả 100% ngăn nguy cơ nhập viện ở nhóm 12-15 tuổi. Nghiên cứu của CDC mở rộng phạm vi nghiên cứu với nhóm 12-18 tuổi và cho thấy nó có hiệu quả cao trong việc giảm nguy cơ nhập viện trong nhóm tuổi này.

Hiện 46% thiếu niên 12-15 tuổi và 54% thanh niên 16-17 tuổi đã tiêm đủ mũi vaccine, theo dữ liệu của CDC.

“Kết quả trên chứng tỏ tầm quan trọng của việc tiêm chủng để bảo vệ người trẻ Mỹ khỏi nguy cơ bị mắc Covid-19 triệu chứng nặng. Những dữ liệu này cho thấy việc tăng tỷ lệ tiêm chủng trong nhóm này có thể làm giảm tỷ lệ mắc Covid-19 triệu chứng nặng ở Mỹ. Hơn nữa, khi ngày càng nhiều học sinh tới trường, các biện pháp phòng ngừa để giảm nguy cơ bệnh nặng ở thanh thiếu niên, bao gồm việc tiêm phòng, là rất quan trọng”, nghiên cứu kết luận.

Hoàng Anh

Bài mới
Đọc nhiều