+
Aa
-
like
comment

Hệ thống phòng không S-300, sân bay Ukraine bị tiêu diệt bằng tên lửa!

06/03/2022 16:05

TASS dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga trong cuộc họp báo ít giờ trước nhấn mạnh rằng hệ thống phòng không S-300 của Ukraine đang là mục tiêu hàng đầu của tên lửa Nga.

Theo tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov trong cuộc họp báo sáng nay 6/3, tên lửa của Quân đội Nga vừa tiêu diệt các hệ thống phòng không S-300 của phía Ukraine:

“Lực lượng tên lửa (Nga) đã phá hủy hệ thống tên lửa phòng không S-300”.

Cũng theo ông Konashenkov, tính từ ngày Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine hôm 24/2 đến thời điểm sáng 6/3, quân đội nước này đã phá hủy 2.203 mục tiêu quân sự của Ukraine.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov.

Cụ thể số liệu của BQP Nga liệt kê 76 sở chỉ huy và trung tâm liên lạc, 111 (khí tài thuộc) tổ hợp phòng không S-300, Buk-M1 và Osa, 71 trạm radar, 69 máy bay trên mặt đất và 24 máy bay trên không, 778 tăng thiết giáp, 77 pháo phản lực, 279 pháo dã chiến và súng cối, 553 xe cơ giới và đặc biệt là 62 máy bay không người lái (UAV).

Ông Konashenkov cũng lưu ý rằng phòng không và không quân thuộc Không quân Vũ trụ Nga (VKS) đã bắn rơi 4 chiếc Su-27 trong một ngày, 1 chiếc MiG-29 ở Zhytomyr, Su-27 và Su-25 ở Radomyshl và Su-25 ở Nizhyn, 2 Mi-8 và 6 UAV bao gồm cả Bayraktar TB-2 ở Kiev.

Cũng theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, vào sáng 6/3 Quân đội Nga đã vô hiệu hóa sân bay của Không quân Ukraine ở Starokonstantinov bằng một cuộc tấn công bằng vũ khí dẫn đường chính xác.

Trước đó vào tối 5/3, do kết quả của một cuộc tấn công lớn, 61 đối tượng thuộc cơ sở hạ tầng quân sự của phía Ukraine cũng đã bị bắn trúng bao gồm 22 đơn vị vũ khí và trang thiết bị quân sự trong hầm trú ẩn dưới lòng đất, một sở chỉ huy lữ đoàn, 9 kho đạn và hậu cần cùng 3 trạm radar.

Hôm 5/3, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine ra tuyên bố 2 máy bay chiến đấu, 5 trực thăng và 1 máy bay không người lái (UAV) của Nga đã bị bắn hạ.

Theo một số nguồn tin chưa xác thực loạt máy bay Nga nói trên nhiều khả năng đã bị bắn rơi ở khu vực Odessa – hành động được cho là của hệ thống S-300PS trong trang bị của Lữ đoàn Tên lửa Phòng không 201 “Hetman Pylyp Orlyk”.

Xe phóng của tổ hợp S-300PS thuộc Lữ đoàn Tên lửa Phòng không 201 “Hetman Pylyp Orlyk” của Quân đội Ukraine. Ảnh được chụp vào tháng 1/2022 khi đơn vị này được cơ động về khu vực Mykolaiv từ Donbass để tăng cường cho hướng Biển Đen và Crimea.

Khai Tâm

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều