+
Aa
-
like
comment

Hé lộ nguyên nhân bé gái 13 tuổi bị sát hại ở Phú Yên

Hồng Anh - 22/06/2020 19:59

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên vừa khởi tố bị can Phạm Kim Phê, nghi phạm sát hại bé gái 13 tuổi ở xã An Ninh Đông (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên). 

Hé lộ nguyên nhân nghi phạm ra tay sát hại bé gái 13 tuổi ở Phú Yên - Ảnh 1.
Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng Phạm Kim Phê

Tối 22-6, đại tá Lương Tấn Dĩnh – trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh Phú Yên – cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Kim Phê (18 tuổi, ở xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) về tội “giết người”.

Các quyết định tố tụng này đã được chuyển đến Viện KSND tỉnh Phú Yên để xem xét, phê chuẩn.

Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa – phó giám đốc Công an tỉnh Phú Yên – cho hay trong chiều 22-6, cơ quan điều tra cũng đã thực hiện lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phê để điều tra các tội danh liên quan đến cái chết của bé gái 13 tuổi Đ.T.K.H. (ở xã An Ninh Đông).

Phạm Kim Phê

“Bước đầu Phê khai nhận đã thực hiện hành vi sát hại em H.. Còn động cơ nào thì cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh để làm rõ” – ông Nghĩa nói.

Một nguồn tin từ cơ quan chức năng cho hay theo điều tra ban đầu của công an, khoảng 19h30 ngày 17-6, Phạm Kim Phê cùng 3 thanh niên đều ở xã An Ninh Tây (huyện Tuy An) rủ 2 em gái N.P.N.A. và Đ.T.K.H. (cùng 13 tuổi, ở xã An Ninh Đông) đến khu vực gành Đá Dĩa chơi. Sau đó, em N.P.N.A có việc về nhà trước nên những người còn lại đến một tiệm Internet ở xã An Ninh Tây ngồi chơi.

Khoảng 23h cùng ngày, Phê chở H. về nhà. Phê khai trên đường đi thì nảy sinh ý định giao cấu với H. nên chở bé gái này vào khu vực rừng phi lao gần cầu An Hải thuộc thôn Phú Sơn (xã An Ninh Đông).

Hé lộ nguyên nhân nghi phạm ra tay sát hại bé gái 13 tuổi ở Phú Yên - Ảnh 2.
Hiện trường nơi bé H. bị hung thủ giết chết rồi vùi xác

Tại đây, khi H. ngồi bấm điện thoại thì Phê ôm chặt từ phía sau. H. giãy giụa và bấm điện thoại gọi cho chị ruột nói “Chị ơi cứu em” thì Phê đe dọa, yêu cầu tắt điện thoại nếu không sẽ đâm, sau đó giật điện thoại của H. ném.

H. bỏ chạy thì Phê đuổi theo đánh, bóp cổ đến khi nạn nhân nằm im. Phê còn khai đã thực hiện hành vi giao cấu với H. trước khi dùng tay đào hố cạn trên cát, vùi xác H. xuống rồi dùng lá cây che giấu.

Đến sáng 21-6, thi thể của em H. mới được tìm thấy.

Bài mới
Đọc nhiều