+
Aa
-
like
comment

“Hé lộ” chiến thuật của Ukraine khiến lực lượng Nga không thể tiến công vào Kiev

11/03/2022 08:48

Ukraine dường như đang dùng chiến thuật cổ xưa, dùng nước để tăng cường phòng thủ, ngăn đà tiến công của lực lượng Nga vào thủ đô Kiev.

Ngoài những biện pháp như cho nổ tung cầu, dùng xe buýt làm rào chắn, quân đội Ukraine được cho là đang sử dụng phương pháp “tác chiến thủy lực” – một chiến thuật cổ xưa – để tăng cường phòng thủ cho thủ đô Kiev.

Washington Post dẫn các ảnh chụp vệ tinh của công ty Mỹ Planet Labs PBC cho biết, một khu vực ngập nước rộng lớn ở phía Bắc thủ đô Kiev. So sánh các ảnh chụp ngày 22/2 và 28/2 cho thấy khu vực này ngập hơn đáng kể.

Nhiều cơ sở hạ tầng của Ukraine bị phá hủy trong xung đột với Nga.

Washington Post hiện chưa thể xác nhận tình trạng ngập lụt này là vô tình hay cố ý, song Planet Labs cho biết, họ đã tham khảo ý kiến chuyên gia và họ đều tin rằng đây là một sự cố ý.

“Khi bạn đang phòng ngự, bạn sẽ cố gắng sử dụng những gì mình có. Trong lịch sử, chúng ta đã thấy nhiều ví dụ các quốc gia, quân đội xây dựng các tuyến phòng thủ từ chiến hào, pháo đài cho tới boongke. Nhưng nhiều người thường quên mất rằng các con sông, đầm lầy và tuyến phòng thủ trên mặt nước cũng là công cụ hữu ích”, Marta Kepe, chuyên gia phân tích quốc phòng cấp cao tại tổ chức Rand Corp, bình luận.

Chuyên gia Kepe nhận định, nếu tình trạng ngập lụt là chủ ý, đó có thể là cách mà người Ukraine đang cố gắng dùng nước để chặn đà tiến công của lực lượng Nga gần thủ đô Kiev hay còn gọi là “tác chiến thủy lực” – chiến thuật từng được nhiều nước châu Âu sử dụng trong Thế chiến hai.

Ảnh vệ tinh hé lộ chiến thuật Ukraine cầm chân lực lượng Nga áp sát Kiev - 1
Khu vực ngập lụt phía Bắc Kiev ngày 22/2 và 28/2 qua ảnh vệ tinh (Ảnh: Washington Post).

Khu vực ngập lụt nằm ở phía bắc Kyiv trên bờ sông Dnepr, một phần ở phía đông, nơi đoàn xe dài hơn 64 km của quân đội Nga bị đình trệ trong nhiều ngày. Giới chức Mỹ tin rằng, đà tiến công của đoàn xe quân sự Nga bị chững lại một phần do sức kháng cự của phía Ukraine và một phần do gặp các thách thức về hậu cần.

“Ukraine đang phòng thủ trên lãnh thổ của mình. Theo tôi, họ có thể tận dụng kiến thức về địa hình để làm lợi thế. Các hoạt động thủy lực đòi hỏi kiến thức chuyên sâu về địa hình”, bà Kepe cho biết thêm. Tuy nhiên, chiến thuật này cũng mang một số hạn chế như gây ngập lụt, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Theo chuyên gia Kepe, các nước có thể coi tác chiến thủy lực là “phương án cuối cùng” khi muốn tận dụng mọi nguồn lực sẵn có để phòng thủ.

Giới chuyên gia cho rằng, quân đội Ukraine đang cho thấy năng lực kháng cự tốt hơn so với dự đoán ban đầu. Nhờ đó, Ukraine vẫn có thể duy trì kiểm soát thủ đô Kiev và các thành phố chiến lược trước các đà tiến công của lực lượng Nga.

Nga dường như đang tăng cường lực lượng để bao vây và chuẩn bị cho một đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào Kiev và một số thành phố khác của Ukraine. Đoàn xe quân sự của Nga đang áp sát rìa phía Bắc của Kiev. Mặc dù hiện thông tin về vị trí của đoàn xe quân sự Nga rất nhiễu loạn, song Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết do tình hình chiến sự căng thẳng, một nửa cư dân ở Kiev đã rời thành phố và Kiev hiện chỉ còn chưa đầy 2 triệu dân. “Hiện giờ, Kiev đã trở thành một pháo đài”, ông Klitschko nói.

Bất cứ ai tấn công quân Nga ở Ukraine sẽ lập tức biến thành mục tiêu 

Mới đây, ong Dmitry Peskov tuyên bố rằng bất cứ ai tấn công Quân đội Nga đều sẽ trở thành mục tiêu. Ông nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công của những tay súng bán vũ trang Ukraine sẽ buộc binh sĩ Nga bắn trả.

Ông cũng nhắc lại lời Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu Ukraine hạ vũ khí, và điều đó sẽ ngăn được các cuộc đụng độ tiềm năng.

Cảnh báo trên từ Điện Kremline được đưa ra nhằm đáp trả các động thái của Kiev khi chính quyền Ukraine giao vũ khí cho dân thường và thả tù hình sự.

Ông nói với các phóng viên hôm thứ Năm khi bình luận về quyết định của chính quyền Ukraine, cho phép người dân sử dụng vũ khí, rằng:

“Nếu ai đó có vũ khí trong tay tấn công quân đội của chúng tôi, thì tất nhiên họ cũng sẽ trở thành mục tiêu… Ngay từ đầu, [Tổng thống Nga Vladimir] Putin đã kêu gọi mọi người hạ vũ khí”.

Người phát ngôn Điện Kremlin giải thích: “Đây sẽ là sự đảm bảo rằng không ai sẽ bắn vào ai”.

Ông nói rõ rằng các mục tiêu của Quân đội Nga là “tất cả những người cung cấp vũ trang cho lực lượng kháng cự”.

(Theo Washington Post)

Bài mới
Đọc nhiều