+
Aa
-
like
comment

Hãy mạnh dạn cho Hà Nội một dòng sông xanh

Đỗ Mạnh - 17/09/2020 17:35

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có thông điệp gửi tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng qua Chánh án Lebedev Vyacheslav Mikhailovich, người đang dẫn đầu Đoàn đại biểu Tòa án Tối cao Liên bang Nga có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chánh án Toà án tối cao Nga

Gửi lời chào và chúc mừng tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Tổng thống Putin nhấn mạnh, mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời với Việt Nam là một trong những ưu tiên trong quan hệ đối ngoại của Nga.

Đáp lại, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tái khẳng định rằng, Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga và luôn mong muốn thúc đẩy phát triển quan hệ thực chất, sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực.

Nga rất coi trọng quan hệ với Việt Nam

Chiều 19/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đoàn đại biểu Tòa án Tối cao Liên bang Nga. Đoàn đại biểu Tòa án Tối cao Liên bang Nga do Chánh án Lebedev Vyacheslav Mikhailovich làm Trưởng đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hoan nghênh Chánh án Lebedev Vyacheslav Mikhailovich cùng Đoàn đại biểu Tòa án Tối cao Liên bang Nga thăm và làm việc tại Việt Nam. Việt Nam tin tưởng rằng, chuyến thăm của Chánh án Lebedev Vyacheslav Mikhailovich và Đoàn đại biểu Toà án Tối cao Nga sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa ngành tòa án hai nước. Đồng thời, chuyến thăm cũng sẽ làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Trao đổi với Chánh án Lebedev, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã khẳng định rằng, nhân dân Việt Nam mãi ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình mà nhân dân Nga đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, báo Nhân dân cho biết thêm.

“Việt Nam nói chung và Tòa án nhân dân tối cao nói riêng sẵn sàng tăng cường hợp tác với Liên bang Nga và Tòa án tối cao nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác truyền thống”, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ.

Gặp gỡ người đứng đầu Nhà nước Việt Nam, Lebedev Vyacheslav Mikhailovich đã trân trọng chuyển thông điệp của Tổng thống Vladimir Putin tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Theo đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lời chào và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Ông Vladimir Putin nhấn mạnh, mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời với Việt Nam là một trong những ưu tiên trong quan hệ đối ngoại của Nga.

“Nga luôn coi trọng mối quan hệ, hợp tác với Việt Nam, vừa là ưu tiên, vừa là đối tác chiến lược toàn diện”, thông điệp nhấn mạnh.

Cùng với đó, Nga chủ trương tăng cường hợp tác với Việt Nam trong mọi lĩnh vực, bao gồm những lĩnh vực ưu tiên hợp tác trong giai đoạn 2022 – 2023.

Nga rất coi trọng hoạt động của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Nga về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật, nhất là những kết quả đạt được trong Khóa họp vào tháng 4/2023 vừa qua.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp như hiện nay, hai nước cần cùng nhau mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như dầu khí, kinh tế, đầu tư, nông nghiệp…, hợp tác giữa ngành tòa án và các cơ quan tư pháp hai nước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng tin tưởng rằng, chuyến thăm của Chánh án Toà án tối cao Lebedev Vyacheslav Mikhailovich sẽ góp phần quan trọng làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai tòa án tối cao của hai quốc gia.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chánh án Toà án tối cao Liên bang Nga

Thúc đẩy hợp tác Việt – Nga đi vào chiều sâu

Đáp lại, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trân trọng gửi lời cảm ơn Chánh án Lebedev đã chuyển thông điệp của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đặc biệt bày tỏ tình cảm xúc động và qua Chánh án, trân trọng gửi lời cảm ơn trước những tình cảm tốt đẹp mà Tổng thống Nga Vladimir Putin dành cho Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đất nước Việt Nam.

Người đứng đầu Nhà nước Việt Nam đồng tình với các nội dung mà Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định về mối quan hệ truyền thống lâu đời, gắn bó, đối tác chiến lược toàn diện giữa 2 nước.

Đồng thời, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng, hai bên cần tiếp tục tăng cường phối hợp, hợp tác trên các lĩnh vực khác nhau, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp như hiện nay.

“Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Nga, coi đây là đối tác ưu tiên hàng đầu. Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác Việt – Nga ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, đáp ứng lợi ích thiết thực của hai dân tộc, vì hòa bình, ổn định, phát triển tại khu vực và trên thế giới”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Bảo Trâm

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều