Hậu “Pháo” cam kết khắc phục hơn 1.100 tỷ đồng chỉ trong vài ngày
Chiều 24/6, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét hỏi 40 bị cáo trong đại án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn. Tâm điểm của phiên toà là bị cáo Nguyễn Văn Hậu (biệt danh Hậu “Pháo”), Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, người duy nhất bị truy tố cùng lúc ba tội danh: Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo cáo trạng, ông Hậu đã chi 132 tỷ đồng để hối lộ 18 quan chức ở Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Quảng Ngãi nhằm được phê duyệt, hỗ trợ trái phép 14 dự án bất động sản. Ngoài ra, Tập đoàn Phúc Sơn còn bị cáo buộc che giấu hơn 2.000 tỷ đồng doanh thu, gây thiệt hại 1.164 tỷ đồng cho Nhà nước.
Trả lời thẩm vấn, bị cáo Hậu thừa nhận toàn bộ trách nhiệm và cam kết khắc phục triệt để toàn bộ thiệt hại chỉ trong 4–5 ngày, nếu được phép xử lý tài sản. Bị cáo cho biết có thể bán ngay 196 lô đất chưa bị kê biên trong số 884 sổ đỏ hiện đang bị hạn chế giao dịch.
Theo tài liệu được công bố tại phiên toà, 1.419 bất động sản, 247 tỷ đồng tiền mặt, 501 cây vàng, cùng nhiều tài sản khác đã bị cơ quan chức năng kê biên. Bị cáo khẳng định còn nhiều tài sản chưa kê biên, không có dư nợ tại bất kỳ tổ chức tín dụng nào và “tài sản còn rất nhiều”.
Cam kết “khắc phục toàn bộ chỉ trong vài ngày” của ông Hậu là điều hiếm thấy trong các đại án kinh tế gần đây. Song điều đáng chú ý không chỉ là con số thiệt hại hơn 1.100 tỷ đồng, mà còn là cơ chế quyền lực – tiền tệ đã bị thao túng suốt 15 năm qua, với sự tiếp tay từ hàng loạt quan chức địa phương.
Thảo Nguyên