+
Aa
-
like
comment

Hàng trăm cảnh sát bắt đường dây đánh đề hơn 1.000 tỷ đồng

30/11/2021 14:04

Hàng trăm cảnh sát đồng loạt khám xét 10 địa điểm, bắt nghi can cầm đầu đường dây là Nguyễn Thanh Nhàn cùng 17 đàn em tổ chức, tham gia đánh đề với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.

Ngày 30/11, Nhàn và 19 người bị Công an tỉnh Sóc Trăng tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Tính chất vụ án này là lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương.

Một điểm tại TP Sóc Trăng bị khám xét đêm 26/11. Ảnh: Công an cung cấp
Một trong 10 địa điểm tại TP Sóc Trăng bị khám xét đêm 26/11. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, chiều 26/11, Công an tỉnh Sóc Trăng bắt quả tang Nguyễn Quốc Thái (32 tuổi) và Từ Phi Hải (34 tuổi) tiếp nhận thông tin đặt cược số đề từ các nơi, sau đó chuyển đến “nhà cái” cấp trên tại Cần Thơ, TP HCM, đồng thời giữ lại một phần để tự làm thầu.

Ngay trong đêm, gần trăm cảnh sát đồng loạt khám xét 10 địa điểm, bắt nghi can cầm đầu đường dây là Nguyễn Thanh Nhàn cùng 17 đàn em. Tang vật thu giữ trên 1,3 tỷ đồng, 26.400 USD, 50 điện thoại, máy tính…

Đại tá Lâm Thành Sol (Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng) cho biết, đường dây đánh bạc này hoạt động khoảng 6 tháng qua, trước khi dịch Covid-19 bùng phát. Hình thức đánh bạc của các nghi can này là cá cược ăn thua bằng tiền, dựa vào kết quả xổ số kiến thiết của các địa phương phía Nam.

Lúc dịch bệnh căng thẳng, các công ty xổ số kiến thiết dừng mở thưởng, đường dây đánh bạc này nghỉ và mới hoạt động trở lại hồi tháng 10. “Dữ liệu cơ quan điều tra tìm thấy thể hiện các nghi can giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng”, đại tá Sol nói và cho biết vụ án đang được mở rộng điều tra.

Trước đó ngày 11/11, Công an TP Vinh, Nghệ An cũng triệu phá một vụ án tương tự, 24 người bị bắt để điều tra về hành vi đánh bạc và cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, làm rõ số tiền các bị can tham gia đánh bạc hơn 1.500 tỉ đồng.

Đường dây này do Nguyễn Trọng Linh (31 tuổi, ngụ huyện Nam Đàn, Nghệ An) và Nguyễn Quốc Sơn (36 tuổi, ngụ TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) cầm đầu.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 9-2021, Công an TP Vinh phát hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An nổi lên đường dây có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến qua mạng do Linh cầm đầu.

Tang vật vụ án đường dây đánh bạc liên tỉnh – Ảnh: Công an cung cấp

Sau đó, công an đã bắt giữ 14 nghi phạm trong đường dây của Linh.

Mở rộng điều tra, ban chuyên án xác định đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá của Linh là đại lý tổng cấp dưới của một đường dây tổ chức đánh bạc khác do Sơn cầm đầu.

Công an TP Vinh lập 5 tổ công tác trực tiếp vào tỉnh Thừa Thiên Huế và Hà Tĩnh để bắt giữ 10 nghi phạm trong đường dây đánh bạc này.

Bước đầu, ban chuyên án xác định các bị can trong đường dây tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá từ tháng 5 đến tháng 10-2021 với số tiền hơn 1.500 tỉ đồng.

Hồng Anh 

Bài mới
Đọc nhiều