+
Aa
-
like
comment

Hàng nghìn người đội mưa ra đường đón năm mới 2020

31/12/2019 21:00

Tối 31/12, hàng nghìn người ở Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh, thành phố trên cả nước đổ ra đường để chào đón năm mới 2020.

TP.HCM tổ chức countdown tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1), bắn pháo hoa trên hầm vượt sông Sài Gòn (quận 2) và Landmark 81 (quận Bình Thạnh).Hà Nội tổ chức countdown tại 2 địa điểm chính: Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và Cách mạng Tháng Tám.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ chật kín người

Hàng nghìn người hội tụ trên trục đường Lê Duẩn – Pasteur (quận 1, TP.HCM) để tham dự đại nhạc hội đếm ngược. Người dân đến ngồi chờ từ rất sớm để tránh kẹt xe và lựa chọn chỗ ngồi đẹp.

Các phương tiện phải nhích từng chút một trên tuyến đường trung tâm TP HCM. Ảnh: Hữu Khoa

Phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng chật kín người dù còn hơn 3 tiếng mới bước sang năm mới. Con phố lắp 3 màn hình lớn truyền hình trực tiếp chương trình ca nhạc phục vụ hàng nghìn người đón năm mới.

Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Thanh Bùi, Sơn Tùng M-TP, Vũ Cát Tường, Trọng Hiếu, Phan Mạnh Quỳnh…

 

 

Người và xe chen chúc tại phố Tây – Tạ Hiện

Tại Hà Nội, biển người đổ về khu vực đài phun nước tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Nơi đây diễn ra sự kiện ca nhạc với nhiều ca sĩ nổi tiếng. Khu vực phố đi bộ Tạ Hiện (ngã tư quốc tế) đã chật cứng du khách. 4 chiếc ôtô vô tình đi vào đoạn đường này đã bị kẹt cứng giữa dòng người suốt cả tiếng đồng hồ.

Do hôm nay không phải tối cuối tuần, xe cộ tự do ra vào đường Tạ Hiện gây cảnh tượng chen chúc giữa người và xe.

Hang nghin nguoi doi mua ra duong don nam moi 2020 hinh anh 3 20_zing.jpg
Hang nghin nguoi doi mua ra duong don nam moi 2020 hinh anh 4 19_zing.jpg
Hang nghin nguoi doi mua ra duong don nam moi 2020 hinh anh 5 21_zing.jpg

Phố Tây – Bùi Viện nhộn nhịp

Ở TP.HCM, các bạn trẻ bắt đầu tụ tập tại phố Bùi Viện (quận 1), một trong những con phố sôi động nhất của để chào đón năm mới.

Hang nghin nguoi doi mua ra duong don nam moi 2020 hinh anh 6 17_zing.jpg
Hang nghin nguoi doi mua ra duong don nam moi 2020 hinh anh 7 18_zing.jpg

Đà Nẵng tạnh mưa trước giờ giao thừa

Đến 21h30, tại Đà Nẵng đã bớt mưa. Nhiều bạn trẻ đã bắt đầu di chuyển đến khu giải trí Helio Center (đường 2/9, quận Hải Châu) để xem chương trình ca nhạc chào năm mới 2020.

Hang nghin nguoi doi mua ra duong don nam moi 2020 hinh anh 8 16_zing.jpg

Hàng chục nghìn người đổ về hồ Gươm

Khoảng 21h, hàng chục nghìn người ùn ùn đổ về hồ Gươm (Hà Nội) để theo dõi các chương trình đếm ngược. Sân khấu khu vực trung tâm rực rỡ sắc màu, chuẩn bị cho chương trình ca nhạc sẽ diễn ra trong ít phút nữa.

Hang nghin nguoi doi mua ra duong don nam moi 2020 hinh anh 9 15_zing.jpg
Hang nghin nguoi doi mua ra duong don nam moi 2020 hinh anh 10 10_zing.jpg

Huế mưa tầm tã trước giờ giao thừa

Hiện tại, ở Huế đổ mưa tầm tã. Tuy vậy, hàng nghìn người vẫn che dù tập trung chờ đón lễ hội countdown với tên gọi “Chào 2020 – Đêm sắc màu”.

Trâm (sinh viên trường đại học Ngoại ngữ Huế) chọn chiếc áo dài trắng, háo hức chờ đón thời khắc giao thừa. Cô nói với Zing.vn dù mưa to nhưng lần đầu tiên Huế tổ chức lễ hội nên mọi người đều chờ đợi.

Trước đó, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết sẽ tổ chức chương trình âm nhạc chào đón năm mới 2020 vào đêm 31/12 theo hình thức xã hội hóa.

Theo đó, địa điểm tổ chức sự kiện ngay tại trung tâm ngã 6, đường Hùng Vương (TP Huế) từ 18h ngày 31/12 đến 0h30 ngày 1/1/2020.

Chương trình được chia làm 2 phần, sau phần văn nghệ truyền thống chào mừng sẽ là phần nhạc trẻ đếm ngược thời gian sang năm mới với nhiều ca sĩ, nghệ sĩ khách mời.

Hang nghin nguoi doi mua ra duong don nam moi 2020 hinh anh 11 5_zing.jpg

TP.HCM điều động hơn 1.900 cảnh sát đêm đón năm mới 2020

Phòng cảnh sát giao thông đường bộ – đường sắt (PC08) Công an TP.HCM cho biết đơn vị huy động 100% quân số trực chiến vào tối nay, nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người dân thành phố xem pháo hoa đón năm mới 2020.

Công tác phân luồng, bố trí lực lượng được triển khai sớm tại các điểm trung tâm thành phố, nơi tập trung đông người xem pháo hoa như Landmark 81 (quận Bình Thạnh), khu vực hầm vượt sông Sài Gòn (quận 2) và trung tâm quận 1.

Trung tá Nguyễn Văn Bình, Đội trưởng Đội tham mưu PC08, cho biết có hơn 1.400 cảnh sát giao thông trực chiến và 500 cảnh sát được tăng cường từ các đơn vị khác, kết hợp cùng lực lượng 363 để đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự tại những khu vực tổ chức lễ hội, bắn pháo hoa.

Hang nghin nguoi doi mua ra duong don nam moi 2020 hinh anh 12 2_zing.jpg

Lộ trình lưu thông thay thế đêm giao thừa tại TP.HCM

Hướng quận 4 đi quận 1: Nguyễn Tất Thành (quận 4) – Hoàng Diệu – Đoàn Văn Bơ – cầu Calmette – Calmette – Trần Hưng Đạo – Phạm Ngũ Lão – công trường Quách Thị Trang – Lê Lợi – Pasteur – Lý Tự Trọng – Tôn Đức Thắng (quận 1).

Hướng quận 1 đi quận 4: Tôn Đức Thắng (quận 1) – công trường Mê Linh – Hai Bà Trưng – Lê Thánh Tôn – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Thái Bình hoặc Nguyễn Công Trứ – Calmette – cầu Calmette – Đoàn Văn Bơ – Hoàng Diệu – Nguyễn Tất Thành (quận 4).

Hướng quận 1 đi quận 2: Võ Văn Kiệt (quận 1) – Ký Con – Trần Hưng Đạo – Phạm Ngũ Lão – công trường Quách Thị Trang – Lê Lợi – Pasteur – Lý Tự Trọng – Tôn Đức Thắng – Nguyễn Hữu Cảnh – cầu Thủ Thiêm – Nguyễn Cơ Thạch – Mai Chí Thọ (quận 2).

Hướng quận 2 đi quận 1: Mai Chí Thọ (quận 2) – Nguyễn Cơ Thạch – cầu Thủ Thiêm – Nguyễn Hữu Cảnh – Lê Thánh Tôn – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Võ Văn Kiệt (quận 1).
Hướng quận 1 đi quận Bình Thạnh: Nguyễn Hữu Cảnh – Ngô Tất Tố – Nguyễn Văn Lạc – Xô Viết Nghệ Tĩnh – Điện Biên Phủ.

Hướng quận Bình Thạnh đi quận 1: Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) – cầu Điện Biên Phủ – Điện Biên Phủ – đường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Nguyễn Thị Minh Khai – Đinh Tiên Hoàng – Tôn Đức Thắng – Nguyễn Hữu Cảnh.

Hang nghin nguoi doi mua ra duong don nam moi 2020 hinh anh 13 3_zing.jpg

TP.HCM cấm đường khu trung tâm

Sở GTVT TP.HCM cho biết nhằm phục vụ chương trình đếm ngược khoảnh khắc giao thừa và bắn pháo hoa tại đầu hầm sông Sài Gòn (quận 2) và tòa nhà Landmark 81 (quận Bình Thạnh), thành phố sẽ cấm xe lưu thông nhiều đường khu trung tâm.

Cụ thể, từ 20h ngày 31/12 đến 0h30 ngày 1/1/2020, cấm xe chạy vào đường Nguyễn Tất Thành, đoạn Hoàng Diệu đến cầu Khánh Hội; đường Tôn Đức Thắng, đoạn công trường Mê Linh đến cầu Khánh Hội; đường Đồng Khởi, đoạn Ngô Đức Kế đến đường Tôn Đức Thắng; đường Hải Triều, đoạn Hồ Tùng Mậu đến Nguyễn Huệ; đường Hàm Nghi, đoạn Hồ Tùng Mậu đến Tôn Đức Thắng.

Hạn chế xe lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn cầu Thủ Thiêm đến cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh; khuôn viên khu đô thị Vinhomes Central Park sẽ được lực lượng chức năng tạm thời phong tỏa để phục vụ công tác bắn pháo hoa trong thời gian diễn ra sự kiện.

Từ 18h30 ngày 31/12 đến 0h30 ngày 1/1 cấm tất cả xe lưu thông trên đường Nguyễn Huệ và các đường nhánh từ Đồng Khởi, Hồ Tùng Mậu lưu thông vào Nguyễn Huệ.

 

Dự kiến gần 200.000 người đổ về hồ Gươm

Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), cho biết tại khu vực xung quanh hồ Gươm và vùng phụ cận, hơn 1.000 cảnh sát sẽ ứng trực từ 16h ngày 31/12. Bên cạnh lực lượng thường trực, cảnh sát sẽ hoá trang để xử lý các bãi xe trông xe sai quy định, đồng thời kiểm soát chặt các thiết bị bay lạ nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Dự kiến, sẽ có khoảng hơn 200.000 người đổ về Bờ Hồ và khu vực phụ cận vào thời điểm giao thừa. Ngoài ra, Công an quận Hoàn Kiếm cảnh báo các đơn vị bảo vệ, vệ sĩ không mặc trang phục giống CSCĐ gây hiểu lầm. Các xe cứu hoả và cứu thương cũng sẽ được bố trí tại các vị trí thuận tiện, sẵn sàng xử lý khi có tình huống xảy ra.

Hang nghin nguoi doi mua ra duong don nam moi 2020 hinh anh 15 1_zing.jpg

Nhóm phóng viên/ZN

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều