+
Aa
-
like
comment

Hàng ngàn người biểu tình ở Hong Kong, đụng độ với cảnh sát

01/07/2019 14:22

Hàng ngàn người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát chống bạo động tại Hong Kong vào sáng 1/7, ngày kỉ niệm vùng đất này trở về Trung Quốc. 

Cảnh sát đã xịt hơi cay để giải tán một số người biểu tình, hầu hết là học sinh mặc đồ đen, đội mũ bảo hiểm và đeo mặt nạ, trước buổi lễ kỉ niệm 22 năm ngày Hong Kong được Anh trao trả lại cho Trung Quốc vào năm 1997.

Hàng ngàn người biểu tình ở Hong Kong, đụng độ với cảnh sát
Cảnh sát xịt hơi cay vào người biểu tình trong cuộc đụng độ sáng ngày 1/7

Cảnh sát chống bạo động đội mũ bảo hiểm, cầm dùi cui đã lao về phía người biểu tình, và giơ cao những tấm áp phích màu đỏ cảnh báo sẽ dùng vũ lực nếu người biểu tình tiếp tục lấn tới.

Cảnh sát không ngần ngại sử dụng vũ lực với những người biểu tình quá khích
Cảnh sát không ngần ngại sử dụng vũ lực với những người biểu tình quá khích

Trưởng đặc khu Carrie Lam trông khá mệt mỏi khi xuất hiện lần đầu tiên trong gần hai tuần để tham dự buổi lễ kỉ niệm, được tháp tùng bởi chồng bà và cựu lãnh đạo Tung Chee-hwa. Chính quyền đã bố trí một hàng rào an ninh dày đặc xung quanh địa điểm tổ chức buổi lễ.

Hàng ngàn người biểu tình ở Hong Kong, đụng độ với cảnh sát
Hàng rào an ninh ở khu vực tổ chức lễ kỉ niệm
Hàng ngàn người biểu tình ở Hong Kong, đụng độ với cảnh sát
Trực thăng treo quốc kỳ Hong Kong và Trung Quốc khi lực lượng cảnh sát vào tư thế sẵn sàng

1/7 là ngày nghỉ lễ ở Hong Kong. Các thị trường tài chính và hầu hết các đơn vị kinh doanh sẽ đóng cửa. Hàng năm vào ngày này, các cuộc tuần hành vẫn diễn ra. Tuy nhiên, các nhà tổ chức tin rằng năm nay số người tham gia biểu tình sẽ đông kỉ lục, do vụ đạo luật dẫn độ trước đó.

Các nguồn tin cho biết, khoảng 5.000 cảnh sát chống báo động được huy động sẵn sàng để đối phó trong trường hợp bạo lực nổ ra.

Một số hình ảnh khác trong cuộc đụng độ sáng nay:

Hàng ngàn người biểu tình ở Hong Kong, đụng độ với cảnh sát

(Theo Vietnamnet)

Bài mới
Đọc nhiều