+
Aa
-
like
comment

Hàng giả hàng bẩn “tháo chạy”, nhiều địa phương liên tiếp phát hiện vụ tẩu tán

16/06/2025 09:21

Trước chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và sự vào cuộc đồng loạt của các lực lượng chức năng, nhiều địa phương trên cả nước đã liên tiếp phát hiện các vụ tẩu tán hàng giả, hàng nhái, thực phẩm bẩn và sản phẩm không rõ nguồn gốc. Chiến dịch cao điểm phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đang tạo ra những chuyển động lớn trên thị trường, buộc các đối tượng vi phạm phải tìm cách “tháo chạy” để thoát kiểm tra.

Hàng bẩn “tháo chạy”, trung tâm thương mại, chợ sỉ trở thành “điểm nóng”

Tại TP.Pleiku (Gia Lai), rạng sáng 13.6, người dân xã Ia Kênh bất ngờ phát hiện hàng trăm gói kẹo, đồ chơi, bánh kẹo ngoại nghi là hàng giả bị vứt bỏ bên đường. Những bao tải lớn chứa đầy hàng hóa vẫn còn nguyên tem, chưa bóc, chất đống dưới mương thoát nước ven đường Trường Sa.

Tương tự, tại Hà Nội, lực lượng chức năng phát hiện hàng loạt vỏ chai thuốc, bao bì thực phẩm chức năng bị vứt tại các bãi rác dân sinh. Một số điểm thu gom rác tại khu vực KCN La Phù (Hoài Đức) hay vùng ven Đà Nẵng (bãi rác Xuân Thiều) cũng ghi nhận tình trạng hàng hóa nghi giả bị tẩu tán lén lút.

Saigon Square (TP.HCM), bị kiểm tra phát hiện vị phạm nhiều lần.

Tại TP.HCM, nhiều tiểu thương tại các trung tâm mua sắm lớn như Saigon Square, Lucky Plaza đã chủ động đóng sạp, kéo cửa khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra. Tại một sạp hàng ở Saigon Square (Q.1), đoàn kiểm tra đã thu giữ gần 400 món hàng giả, gồm túi xách, giày dép, đồng hồ, mang nhãn hiệu nổi tiếng như Gucci, Dior, LV… nhưng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết, từ đầu năm đến nay, đơn vị này đã xử lý 38 vụ vi phạm về kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, thu giữ hơn 1.200 sản phẩm và xử phạt hành chính gần 360 triệu đồng.

Vì sao hàng giả vẫn “sống khỏe”?

Tại Thái Bình, Công an tỉnh đã khởi tố hình sự 2 đối tượng sản xuất và tiêu thụ hơn 3 tấn khô gà, khô bò không rõ nguồn gốc. Số hàng này được đóng gói, gắn nhãn hiệu giả của các thương hiệu nổi tiếng rồi phân phối ra thị trường.

Hà Nội cũng phát hiện và xử lý một đường dây sản xuất, tiêu thụ hơn 100 tấn thực phẩm chức năng, thuốc, mỹ phẩm giả. Các sản phẩm này được đóng gói tinh vi, làm giả nhãn mác của các thương hiệu ngoại và tiêu thụ chủ yếu qua mạng xã hội và sàn thương mại điện tử.

Lực lượng quản lý thị trường bắt giữ mỹ phẩm không có hóa đơn chứng từ.

Theo ông Nguyễn Quang Huy – Phó Chi cục trưởng QLTT TP.HCM, nguyên nhân chính là do lợi nhuận từ việc buôn bán hàng giả quá cao, trong khi mức xử phạt còn nhẹ. “Nhiều đối tượng sẵn sàng bị xử phạt hành chính vài chục triệu đồng nhưng lợi nhuận thu về thì gấp 5 – 10 lần,” ông Huy cho biết.

Ngoài ra, theo quy định hiện hành, chỉ khi tổng giá trị vi phạm từ 200 triệu đồng trở lên thì mới có thể chuyển vụ việc sang cơ quan điều tra để xử lý hình sự. Điều này khiến nhiều vụ vi phạm “lách luật” bằng cách chia nhỏ lô hàng hoặc sử dụng thủ đoạn che giấu tinh vi.

Chiến dịch truy quét lần này cho thấy sự quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ và các địa phương trong việc làm sạch thị trường. Tuy nhiên, để ngăn chặn hàng giả một cách bền vững, các chuyên gia cho rằng cần siết chặt quản lý tại các chợ đầu mối, trung tâm thương mại, sàn thương mại điện tử; Tăng mức xử phạt, mở rộng điều kiện truy cứu trách nhiệm hình sự; Khuyến khích doanh nghiệp chính thống áp dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc, bảo vệ thương hiệu; Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức người tiêu dùng và khuyến khích tố giác các hành vi gian lận.

Nhiều loại thực phẩm chức năng, sữa cho trẻ em… bị vứt bỏ phi tang khi cơ quan chức năng thực hiện chiến dịch kiểm tra đồng loạt

Trước sự vào cuộc mạnh mẽ của cơ quan chức năng, hàng giả, hàng nhái, hàng bẩn đang bị đẩy lùi khỏi thị trường. Nhưng đây mới chỉ là bước khởi đầu. Để lấy lại niềm tin của người tiêu dùng, cuộc chiến chống hàng giả cần sự tham gia đồng bộ từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp đến từng người dân.

Ngọc Lâm 

Bài mới
Đọc nhiều