+
Aa
-
like
comment

Hàng chục công nhân bị cô lập, nhiều người mất tích

13/10/2020 17:19

Hàng chục công nhân đang bị cô lập ở thủy điện Rào Trăng 4, nhiều người làm việc ở thủy điện Rào Trăng 3 hiện mất liên lạc.

Chiều 13/10, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết trên địa bàn xã Phong Xuân (huyện Phong Điền) có hai thủy điện Rào Trăng 3 và Rào Trăng 4.

Khu vực gần thủy điện Rào Trăng 3 địa hình đồi dốc. Ảnh: Võ Thạnh
Khu vực gần thủy điện Rào Trăng 3 địa hình đồi dốc. Ảnh: Võ Thạnh

Hiện các công nhân ở thủy điện Rào Trăng 4 đều an toàn nhưng bị cô lập do mưa lũ, giao thông chia cắt, lương thực dự trữ chỉ đủ dùng một ngày.

Tại thủy điện Rào Trăng 3 đã xảy ra vụ sạt lở đất vào ngày 12/10. Sau đó, 40 công nhân thủy điện Rào Trăng 3, gồm 3 chuyên gia Ấn Độ, đã đi đường rừng qua nhà máy thủy điện Rào Trăng 4, đến nơi an toàn.

Ngoài 40 người nói trên, nguồn tin địa phương cho hay tại thủy điện Rào Trăng 3 còn hơn 10 công nhân mất tích trong vụ sạt lở hôm qua.

Bản đồ vị trí thủy điện Rào Trăng 3 và 4. Đồ họa: Tiến Thành
Bản đồ vị trí thủy điện Rào Trăng 3 và 4. Đồ họa: Tiến Thành

Hiện đường đi đến cả hai nhà máy thủy điện đều bị sạt lở nghiêm trọng, muốn tiếp cận phải đi bằng đường thủy, nhưng nước chảy xiết.

Tỉnh Thừa Thiên Huế đã cử một đoàn cứu trợ đi bằng cano, chở thực phẩm và nước uống xuất phát từ hồ thủy điện Hương Điền ngược lên nhà máy thủy điện Rào Trăng 4 để tiếp tế cho công nhân.

Ngoài ra, trên địa bàn xã Phong Xuân còn có nhà máy Thủy điện A Lin B2 bị cô lập trong mưa lũ. “Cán bộ nhà máy A Lin B1 thoát ra đến khu vực huyện A Lưới qua đường Hồ Chí Minh, xác nhận toàn bộ công nhân nhà máy an toàn, tuy nhiên chưa có thông tin cụ thể”, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay.

Xe thiết giáp được điều động tới xã Phong Xuân để tham gia cứu hộ. Ảnh: Đắc Thành
Xe thiết giáp được điều động tới xã Phong Xuân để tham gia cứu hộ. Ảnh: Đắc Thành

Chiều 13/10, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác Chính phủ đã đến xã Phong Xuân, cách thủy điện Rào Trăng 3 khoảng 30 km; cùng đi có Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu và Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ.

Theo lãnh đạo Quân khu 4, các lực lượng chức năng theo đường bộ đã tiếp cận gần điểm cứu hộ; ngoài ra 2 trực thăng của Sư đoàn 372 sẵn sàng tiếp cận đường không, vận chuyển lương thực, thực phẩm và tham gia cứu nạn.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu, các lực lượng cứu hộ cần tìm phương án tiếp cận hiện trường, có thể từ đường Hồ Chí Minh; huy động thêm các phương tiện, máy móc để giải phóng nhanh đường đi.

Đến 18h ngày 13/10, sự cố sạt lở đất tại khu vực Trạm quản lý bảo vệ rừng 67 và thủy điện Rào Trăng 3, khiến nhiều người tại thủy điện này cùng 13 cán bộ, chiến sĩ của đoàn đi cứu hộ gặp nạn, nghi bị đất đá sạt lở vùi lấp.

Lực lượng cứu hộ tính toán phương án di chuyển đến hiện trường. Ảnh: Đoàn Bắc
Lực lượng cứu hộ tính toán phương án di chuyển đến hiện trường. Ảnh: Đoàn Bắc

Lúc 12h00 ngày 12/10, một người dân gọi điện thoại cho lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo vụ sạt lở núi, lấp nhà điều hành thùy điện Rào Trăng 3.

Quân khu 4 và tỉnh tổ chức đoàn công tác đi kiếm tra, xác minh để lên phương án cứu hộ, trong đoàn có Phó tư lệnh Quân khu 4, Thiếu tướng Nguyễn Văn Man. Khi cách thủy điện Rào Trăng 3 khoảng 13 km, đường ngập sâu nên đoàn chuyển từ ôtô qua đi bộ. 21h00 cùng ngày, đoàn đến tiểu khu 67, trạm kiểm lâm Sông Bồ và nghỉ tại đây. Nhà có 4 gian gồm 3 gian nghỉ, 1 gian bếp. Lúc 00h00 ngày 13/10, sau tiếng nổ lớn, núi đất đá sụt trùm lên tòa nhà đoàn đang nghỉ.

Theo thông tin ban đầu, 8 người thoát được ra ngoài, 13 người hiện mất tích, gồm 11 cán bộ quân đội và 2 cán bộ địa phương.

Võ Thạnh – Viết Tuân – Hoàng Thùy/VE

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều