+
Aa
-
like
comment

Hàn Quốc quyết định gia nhập CPTPP

16/04/2022 14:08

Giới chức Hàn Quốc thống nhất gia nhập CPTPP, nhằm đa dạng hóa xuất khẩu trong bối cảnh kinh tế ngày càng bất ổn.

Hàn Quốc quyết định tham gia Hiệp định CPTPP. Ảnh: người dân đi ngắm hoa anh đào nở ở Seoul –

Hàn Quốc cân nhắc gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) từ cuối năm 2020. Một năm sau đó, nước này khởi động quy trình gia nhập. Hôm 15/4, kế hoạch tham gia CPTPP đã được chấp thuận trong một cuộc họp liên bộ trưởng với các vấn đề kinh tế.

Quan chức Hàn Quốc cho biết chính phủ sẽ nộp đơn xin gia nhập chính thức sau khi hoàn tất các thủ tục trong nước, bao gồm cả một báo cáo gửi Quốc hội. “Việc tham gia này có ý nghĩa lớn, vì nó sẽ giúp chúng ta đối phó tốt hơn khi tình hình toàn cầu thay đổi nhanh chóng, đồng thời đảm bảo ổn định chuỗi cung ứng trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương”, Bộ trưởng Thương mại Yeo Han-koo cho biết.

CPTPP được ký kết năm 2018, có hiệu lực với Việt Nam từ đầu năm 2019. Hiệp định gồm 11 nước thành viên Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, Singapore, New Zealand, Peru và Việt Nam. Tổng cộng, các nước này đóng góp 15% thương mại toàn cầu.

Chính phủ Hàn Quốc cho biết có kế hoạch nộp đơn gia nhập CPTPP trước khi Tổng thống Moon Jae-in kết thúc nhiệm kỳ 5 năm ngày 9/5. Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol được kỳ vọng tham gia đàm phán về việc này. Quá trình được dự báo kéo dài ít nhất một năm.

“Chính phủ đã cân nhắc kỹ việc gia nhập CPTPP trong 8 năm qua. Quyết định này được đưa ra sau khi đã đánh giá các giá trị chiến lược và kinh tế”, Bộ Thương mại Hàn Quốc cho biết.

Việc tham gia CPTPP có thể thúc đẩy cả thương mại và đầu tư cho Hàn Quốc. GDP được dự báo tăng 0,33 – 0,35%, theo Viện Chính sách Kinh tế Quốc tế Hàn Quốc.

Hà Thu (theo Yonhap)

Bài mới
Đọc nhiều