+
Aa
-
like
comment

Hàn Quốc ngăn thả truyền đơn chống Triều Tiên

10/06/2020 20:07

Hàn Quốc sẽ có hành động pháp lý với hai nhóm người Triều Tiên đào tẩu đã thả truyền đơn chống Bình Nhưỡng qua biên giới.

Trung tâm Giáo dục Kuensaem và Chiến binh vì một Triều Tiên Tự do đã vi phạm Đạo luật Hợp tác và Trao đổi liên Triều bằng cách gửi truyền đơn cùng gạo, thuốc, phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Yoh Sang-key hôm nay nói tại cuộc họp báo ở Seoul.

Người Triều Tiên đào tẩu thả bóng bay từ Paju, Hàn Quốc tháng 7/2014. Ảnh: AP.
Người Triều Tiên đào tẩu thả bóng bay từ Paju, Hàn Quốc tháng 7/2014. Ảnh: AP.

Hai nhóm này “đã tạo ra căng thẳng giữa hai miền bán đảo Triều Tiên, gây nguy hiểm cho tính mạng và sự an toàn của cư dân khu vực biên giới”, Yoh nói thêm. Bộ Thống nhất Hàn Quốc sẽ nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát và bắt đầu quy trình tước giấy phép hoạt động của hai nhóm.

Chiến dịch thả truyền đơn từ lâu đã là vấn đề nhức nhối giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Chúng thường mang thông điệp chỉ trích tham vọng hạt nhân hay vấn đề nhân quyền của Triều Tiên, được thả bằng bóng bay qua biên giới. Triều Tiên từ tuần trước bày tỏ tức giận về vấn đề này. Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, gọi những người đào tẩu là “cặn bã” phản bội tổ quốc. Triều Tiên hôm qua tuyên bố cắt liên lạc với Hàn Quốc.

Khoảng 33.000 người Triều Tiên đào tẩu sống ở Hàn Quốc. Quan hệ giữa hai miền bán đảo xấu đi kể từ khi các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Washington và Bình Nhưỡng lâm vào bế tắc. Bộ Thống nhất Hàn Quốc tuyên bố chính phủ nước này sẽ “tiếp tục nỗ lực vì hòa bình và thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên”.

Phương Vũ/VE

Bài mới
Đọc nhiều