+
Aa
-
like
comment

Hải Phòng: Người dân tố “dự án ma” mà chính quyền vẫn cưỡng chế thu hồi đất?

19/09/2019 09:38

Dự án này chồng chéo dự án khác, quyết định hủy dự án cũ không đúng thẩm quyền, nhiều ý kiến sai phạm trong quá trình thu hồi đất, đất xây dựng nhà mấy chục năm nay bị cho là vi phạm và ra quyết định cưỡng chế…

Bà Đỗ Thúy Nhường, trú tại phường Đằng Hải cho biết: Không hề có dự án nào là Dự án Vườn ươm hay gì đó, giấy tờ của các cấp thì bị giấu nhẹm đi. Đây là dự án “ma”, dự án “vẽ” nhưng thu hồi đất, cưỡng chế nhà của người dân là thật. Tại đây sắp tới đất sẽ bị phân lô, bán nền cho một doanh nghiệp xây dựng có trụ sở tại Hà Nội. Cách làm này rất vô lý, chúng tôi không thể chấp nhận kiểu “ngồi xổm lên pháp luật” như vậy của một số lãnh đạo địa phương.

Bà Đỗ Thúy Nhường bức xúc về dự án Khu vườn ươm sản xuất, nhân và lai giống cây trồng tại phường Đằng Hải.
Bà Đỗ Thúy Nhường bức xúc về dự án Khu vườn ươm sản xuất, nhân và lai giống cây trồng tại phường Đằng Hải.

Bà Mạc Thị Tuyết bức xúc cho rằng, việc gia đình bà xây dựng từ năm 2000 được chính quyền các cấp đồng ý. Sau gần 20 năm, chính quyền ra quyết định vi phạm và quyết định cưỡng chế là rất vô lý. Đó là cách làm chèn ép người dân, trong khi người dân chưa được đền bù thỏa đáng, chưa có đất tái định cư.

Bà Mạc Thị Tuyết cầu cứu các cơ quan chức năng vì chưa bồi thường thỏa đáng, liên tục thay đổi phương án bồi thường trong khi các hộ dân liền kề đã được bồi thường thỏa đáng. Họ đã bàn giao mặt bằng khiến nhà bà Tuyết luôn trong tình trạng nguy hiểm
Bà Mạc Thị Tuyết cầu cứu các cơ quan chức năng

Bà Mạc Thị Tuyết cầu cứu các cơ quan chức năng vì chưa bồi thường thỏa đáng, liên tục thay đổi phương án bồi thường trong khi các hộ dân liền kề đã được bồi thường thỏa đáng. Họ đã bàn giao mặt bằng khiến nhà bà Tuyết luôn trong tình trạng nguy hiểm

Bà Mạc Thị Tuyết cầu cứu các cơ quan chức năng
Bà Mạc Thị Tuyết cầu cứu các cơ quan chức năng

Cũng theo người dân, dự án thu hồi đất tại đây đang trong tình trạng “loạn dự án”. Chính quyền cho rằng, đất của gia đình bà Tuyết thuộc dự án Khu đô thị mới ngã 5- sân bay Cát Bi. Nhưng dự án này lại có dấu hiệu sai phạm đặc nghiêm trọng vì đã thu hồi thêm 7 ha đất so với quyết định của Thủ tướng. Hiện nay, dự án này đã không thực hiện. Nếu tính cả diện tích ở khu đất này thì Dự án của Ngã 5 – sân bay Cát Bi bị khai khống lên tới hàng chục ha đất. Tại sao một dự án mà khắp nơi đều nói là thu hồi theo Dự án Ngã 5- Sân bay Cát Bi, đó là điều rất vô lý.

Người dân tố dự án thu hồi đất của người dân không rõ ràng dự án, bồi thường không thỏa đáng
Người dân tố dự án thu hồi đất của người dân không rõ ràng dự án, bồi thường không thỏa đáng

Dự án vườn ươm sản xuất, nhân và lai tạo giống cây trồng, được giao cho doanh nghiệp là Công ty CP Anh Quốc. Câu hỏi đặt ra là tại sao phường, quận lại đi thu hồi đất hộ doanh nghiệp và ra quyết định cưỡng chế dân trong khi luật nêu rõ, nếu dự án kinh tế thì doanh nghiệp phải thực hiện thỏa thuận với người dân. Diện tích đất bị thu hồi để thực hiện dự án này cũng không rõ ràng; thực hiện thu hồi xong giờ lại hủy hỏ…

Chưa hết, có thời điểm chính quyền cho rằng, người dân khu vực này nằm trong dự án bờ mương An Kim Hải và sẽ phải thu hồi đất. Trong khi đó bao năm nay, dọc khu vực này, cấp phường, quận đã cho dân xây nhà san sát và không có con mương nào cả(!?).

Bà Mạc Thị Tuyết khởi kiện quyết định cưỡng chế và yêu cầu Tòa án ra quyết định cưỡng chế của UBND phường Đằng Hải vì cho rằng, có quá nhiều sai phạm khi thu hồi đất của gia đình nhà bà. Việc UBND phường đã cho gia đình bà xây dựng từ năm 2000, vậy tại sao qua hàng chục năm tới nay lại cho rằng vi phạm, theo bà Tuyết đó là việc làm rất vô lý.
Bà Mạc Thị Tuyết khởi kiện quyết định cưỡng chế và yêu cầu Tòa án ra quyết định cưỡng chế của UBND phường Đằng Hải vì cho rằng, có quá nhiều sai phạm khi thu hồi đất của gia đình nhà bà. Việc UBND phường đã cho gia đình bà xây dựng từ năm 2000, vậy tại sao qua hàng chục năm tới nay lại cho rằng vi phạm, theo bà Tuyết đó là việc làm rất vô lý.

Tiếp đến là Dự án Nút giao thông khác mức giữa đường Lê Hồng Phong với đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Bà Tuyết cho rằng, nếu thu hồi đất làm đường thì cần phải thông báo rõ làm bao nhiêu m2 đường để mở rộng và thu hồi bao nhiêu m2 của người dân; không thể thu hồi toàn bộ diện tích đất của dân sau đó thì đem trồng cây xanh như các hộ dân liền kề gia đình bà. Hay dự án đường bộ lại được “vẽ” thành dự án đường cho sân bay để thu hồi đất của dân, cũng không phù hợp.

Ngày 16/1/2019, UBND quận Hải An có ra quyết định giải quyết khiếu nại đối với trường hợp của gia đình bà Mạc Thị Tuyết. Quyết định có nêu rõ, giao Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư, quận xét giao đất có thu tiền sử dụng đất với gia đình nhà bà Tuyết.

Quyết định ban hành nhưng sau đó UBND quận Hải An lại thay đổi khiến bà Tuyết cho rằng, gia đình bà bị chèn ép, gây khó khăn. Trong khi các hộ dân hàng xóm xung quanh gia đình bà đã nhận được bồi thường đầy đủ và đã di dời. Hiện chỉ còn trường hợp nhà bà Tuyết tại khu đất trên trong khi việc tháo dỡ các công trình đã di dời gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu nhà bà Tuyết.

Bà Mạc Thị Tuyết
Bà Mạc Thị Tuyết

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Xuân Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hải An cho biết: Việc người dân ý kiến là quá nhiều dự án được thành lập trên một khu đất chỉ nhằm mục đích thu hồi đất của người dân thì ông không biết. Quá trình làm việc ông chỉ thấy có hai dự án: Một là dự án Ngã 5- sân bay Cát Bi và mới đây là dự án mở rộng nút giao thông khác mức giữa đường Lê Hồng Phong với đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Ông Nguyễn Xuân Dũng (áo đen) Phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hải An và các ban ngành quận Hải An làm việc với phóng viên
Ông Nguyễn Xuân Dũng (áo đen) Phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hải An và các ban ngành quận Hải An làm việc với phóng viên

Liên quan đến vụ việc, ông Lê Long Hưng, Chánh văn phòng UBND quận Hải An cho biết sẽ tổ chức cưỡng chế đất của gia đình bà Mạc Thị Tuyết trong tháng 9. Đối với các dự án trên cùng một khu đất như: Dự án Vườn ươm bị phản ánh là “dự án ma” và có bồi thường với một số hộ dân nhưng chưa thỏa đáng thì ông Hưng không trả lời.

Hiện nay, các hộ dân tại đây vẫn còn nhiều ý kiến liên quan đến các dự án mà theo người dân đó là “dự án ma”, không có thực. Việc “vẽ dự án” chỉ nhằm mục đích thu hồi đất của người dân. Đề nghị các cơ quan chức năng TP Hải Phòng sớm làm rõ những phản ánh của người dân.

Báo điện tử Ngày mới sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc !

Nhóm PV NGÀY MỚI ONLINE/Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam

Ngày hôm qua bà Mạc Thị Tuyết đã lên Facebook đăng status có nội dung vô cùng bức xúc:

Mạc Tuyết “chính quyền phường đằng hải ,quận hải an đã thông báo lệnh cưỡng chế đến gia đinh tôi vào ngày 20/9 tức thứ sáu này khi gia đình tôi đang khởi kiện việc làm trái pháp luật và không đúng thẩm quyền của họ đủ thấy họ một tay che cả bầu trời !
Ps : họ cố tình làm trái pháp luật ép mẹ con tôi vào đường cùng chúng tôi sẽ quyết tử.”

Bà Mạc Thị Tuyết bức xúc tới mức lên Facebook đưa ra thông điệp thế này đây
Bà Mạc Thị Tuyết bức xúc tới mức lên Facebook đưa ra thông điệp thế này đây

Đề nghị các cơ quan chức năng của Ủy Ban kiểm tra Trung Ương, Thanh tra CHính phủ và Bộ Công an vào cuộc điều tra làm rõ những khuất tất nơi đây.

Bài mới
Đọc nhiều