+
Aa
-
like
comment

Hai nhà nghiên cứu làm gián điệp cho Trung Quốc liên tiếp sa lưới tại Mỹ

29/08/2020 19:50

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 28-8 thông báo một nhà nghiên cứu Trung Quốc tại trường ĐH California (Mỹ) bị bắt vì cáo buộc tiêu hủy chứng cứ trong lúc bị điều tra.

Nhà nghiên cứu Guan Lei, 29 tuổi, sống tại TP Alhambra, bang California bị bắt sau khi bị bắt quả tang ném một ổ cứng bị hỏng vào thùng rác bên ngoài căn hộ anh ta ở hồi tháng 7. Người này đang bị Cục Điều tra Liên bang (FBI) điều tra về tội tình nghi chuyển phần mềm nhạy cảm cho Trung Quốc.

“Ông Guan đang bị điều tra vì bị nghi chuyển phần mềm nhạy cảm hoặc dữ liệu kỹ thuật của Mỹ cho Trường ĐH Công nghệ Quốc phòng Quốc gia Trung Quốc” – hãng tin Reuters trích thông báo của bộ tư pháp.

Ngoài ra, ông này còn che giấu sự liên quan của bản thân với quân đội Trung Quốc trong đơn xin thị thực và các cuộc phỏng vấn với đặc vụ liên bang.

Thông báo không đề cập cuộc điều tra bắt đầu khi nào.

Mỹ bắt giữ thêm 2 nhà nghiên cứu Trung Quốc. Hình minh họa. Ảnh: Reuters
Mỹ bắt giữ thêm 2 nhà nghiên cứu Trung Quốc. Hình minh họa. Ảnh: Reuters

Nhà nghiên cứu Guan xuất hiện tại tòa án lần đầu vào ngày 28-8 và phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 19-7. Tội tiêu hủy chứng cứ có mức án tối đa là 20 năm tù.

Cũng trong ngày 28-8, hãng tin Sputnik đưa tin một nhà nghiên cứu khác của Trung Quốc, tên Haizhou Hu, bị các quan chức Mỹ bắt giữ vì các cáo buộc “đánh cắp bí mật thương mại và xâm nhập vào máy tính” trong lúc chuẩn bị lên máy bay về Trung Quốc. Người này đang làm nhà nghiên cứu tại Trường ĐH Virginia.

Theo thông tin của Bộ Tư pháp Mỹ, nghi phạm Hu “bị buộc tội tiếp cận máy tính khi chưa được phép, vượt thẩm quyền để lấy thông tin từ máy tính được bảo vệ và đánh cắp bí mật thương mại”.

Ông Hu bị bắt vào ngày 25-8 tại sân bay quốc tế O’Hare ở TP Chicago. Vụ bắt giữ diễn ra sau khi các nhà điều tra rà soát thường kỳ và phát hiện người này sở hữu mã phần mềm mô phỏng nghiên cứu trong khi ông ta không được phép.
NLD

Bài mới
Đọc nhiều