+
Aa
-
like
comment

Hai đường dây ma túy khủng bị triệt phá trong dịp Tết Nguyên đán

Phạm Hùng - 03/02/2022 15:40

Sáng 3-2-2022, đại tá Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội biên phòng cho biết, đơn vị này đã phối hợp với Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai và Điện Biên triệt phá 2 chuyên án, thu giữ 144 bánh heroin. 

Trước đó, vào khoảng hơn 4 giờ sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Giàng Thị Sông (34 tuổi, ở huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) vận chuyển 72 bánh heroin bằng xe máy trên quốc lộ 279 thuộc huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

Sau khi bị áp giải về UBND xã Tân Thượng để tiến hành lấy lời khai, đối tượng Sông khai nhận: bản thân đã được một đối tượng ở Điện Biên thuê chở số ma túy trên từ Văn Bàn về Mường Khương với giá 10 triệu đồng. Sau khi đồng ý, Sông đã đi xe máy từ Mường Khương xuống Văn Bàn để nhận hàng cấm tại khu vực ven quốc lộ 279. Trong lúc điều khiển xe máy chở ma túy quay về Mường Khương thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Triệt phá hai chuyên án ma túy lớn trong dịp Tết Nguyên đán - ảnh 1
Đối tượng Giàng Thị Sông cùng tang vật.

Sau khoảng 30 phút, cơ quan chức năng tỉnh Điện Biên phối phối hợp với Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng triệt phá chuyên án, bắt giữ Trang A Má (30 tuổi, ở huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên), thu giữ 72 bánh heroin và một xe máy.

Mở rộng điều tra chuyên án, cơ quan chức năng bắt giữ thêm hai nghi phạm trong đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy là Tẩn A Chả (43 tuổi) và Tráng A Lù (43 tuổi).

Chân dung đối tượng Giàng Thị Sông.

Được biết, đây là hai vụ vận chuyển ma túy nằm trong đường dây đưa chất cấm từ khu vực “Tam Giác Vàng” qua Lào vào Việt Nam để đưa sang Trung Quốc tiêu thụ.

Phạm Hùng 

Bài mới
Đọc nhiều