+
Aa
-
like
comment

Hai chiến hạm Gepard 3.9 Việt Nam xuất quân “tham chiến” tại Army Games 2021

04/03/2021 09:35

Sáng 2-3, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức triển khai nhiệm vụ tham gia Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2021. Chuẩn Đô đốc Phạm Mạnh Hùng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng, Trưởng ban chỉ đạo Army Games Quân chủng Hải quân chủ trì.

Army Games 2021 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 22-8 đến 4-9 với 34 nội dung đua tài tại các thao trường thuộc nhiều quốc gia khác nhau do Bộ Quốc phòng Nga tổ chức chính.

Quang cảnh buổi triển khai nhiệm vụ

Năm nay, Hải quân Nhân dân Việt Nam sẽ cử Biên đội Tàu 015-Trần Hưng Đạo, 016-Quang Trung thuộc Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân tham gia sự kiện này.

Tàu của Hải quân Việt Nam sẽ thi đấu môn “CUP biển” với 4 nội dung, gồm: Kỹ năng hàng hải (điều động và cố định tàu bằng neo và buộc lái tàu vào phao cố định); đấu tranh chống chìm tại cơ sở huấn luyện trên bờ; sử dụng phương tiện cứu hộ (thực hành trên biển); thi bắn pháo tàu (bắn pháo vào mục tiêu trên biển, trên không và mục tiêu là mìn nổi).

Sau khi nghe báo cáo công tác chuẩn bị và triển khai nhiệm vụ, Chuẩn Đô đốc Phạm Mạnh Hùng yêu cầu các cơ quan chức năng Quân chủng chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng để nghiên cứu, rà soát kỹ các nội dung có liên quan nhằm làm tốt công tác chuẩn bị tham gia Army Games 2021.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, các cơ quan cử cán bộ vào Vùng 4 và Lữ đoàn 162 chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra công tác huấn luyện, bảo đảm trên các mặt chuyên môn, báo cáo về Ban chỉ đạo Quân chủng giải quyết để đơn vị tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất.

Xem thêm Bộ ảnh cực hiếm về 4 chiến hạm Gepard của Hải quân Nhân dân Việt Nam cùng làm nhiệm vụ trên Biển Đông

Hình ảnh cực hiếm này được Báo Hải quân đăng tải trong bài viết “Lữ đoàn 162, Vùng 4: Chú trọng đảm bảo kỹ thuật cho những chuyến đi biển”. Trong bức ảnh, có thể thấy rõ 3 trong 4 tàu hộ vệ Gepard 3.9 Đề án 11661E của Hải quân Việt Nam gồm: 011 Đinh Tiên Hoàng; 012 Lý Thái Tổ; 015 Trần Hưng Đảo.
Do biên đội tàu rất lớn, chụp ở góc này nên chúng ta chỉ thấy lấp ló “cột buồm” tàu 016 Quang Trung ngay cạnh tàu 015 Trần Hưng Đạo (lưu ý kĩ dấu tròn đỏ). Hiện cả 4 tàu chiến hơn 2.000 tấn của Việt Nam đều thuộc biên chế Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân, đóng tại quân cảng Cam Ranh chiến lược.
Nhằm mục đích hiện đại hóa lực lượng hải quân, năm 2006 Việt Nam bắt đầu đặt hàng cặp tàu hộ vệ Gepard 3.9 đầu tiên vào tháng 5/2006. Tàu số 1 đặt ky ngày 10/7/2007, tàu số 2 đặt ky ngày 27/11/2017. Tháng 12/2010, tàu số 1 hoàn thành và hạ thủy, tháng 7 năm 2011 tàu số 2 được hạ thủy tại nhà máy đóng tàu Zelenodolsk, Cộng hòa Tartastan, Liên bang Nga.
Ngày 23/3/2011, tàu Gepard 3.9 đầu tiên của Việt Nam lúc này được đặt phiên hiệu và tên gọi là 011 Đinh Tiên Hoàng chính thức biên chế cho Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân.
5 tháng sau, tàu Gepard 3.9 thứ 2 mang tên 012 Lý Thái Tổ được biên chế cho Lữ đoàn 162. Đến thời điểm đó, đây là các tàu hộ vệ tên lửa hiện đại nhất của Hải quân Nhân dân Việt Nam.
Sau 2 năm sử dụng và khá ưng ý với tính năng kỹ chiến thuật tàu hộ vệ hơn 2.000 tấn do Nga thiết kế, tháng 9/2013 nhà máy Zelenodolsk đặt ky đóng mới tiếp cặp tàu hộ vệ Gepard 3.9 thứ 2 cho Việt Nam.
Ngày 24/7/2016, chiếc tàu Gepard 3.9 thứ 3 được hạ thủy thành công, chiếc thứ 4 hạ thủy rất nhanh chỉ 1 tháng sau đó. Ngày 6/2/2018, Lữ đoàn 162 chính thức nhận biên chế cặp tàu Gepard 3.9 thứ hai mang tên 015 Trần Hưng Đạo và 016 Quang Trung.
So với cặp tàu đầu tiên, cặp tàu số 2 có kích thước lơn hơn một chút, ví dụ như lượng giãn nước toàn tải 2.200 tấn (cặp một chỉ là 2.100 tấn), cải tiến tốt hơn một chút về điện tử và nhất là khả năng chống ngầm. Trong quá trình chế tạo, không ít tờ báo Nga đã ca ngợi khả năng săn tàu ngầm cặp số 2.
Cụ thể, hai bên hông tàu Gepard 3.9 015-016 bố trí hai bệ phóng ngư lôi săn ngầm cỡ 533mm. Ngoài ra, trên tàu còn có hệ thống định vị thủy âm (sonar) tích hợp cho phép phát hiện các vật thể dưới mặt nước.
Về cấu hình vũ khí còn lại của cả 4 tàu giống hệt nhau, các tàu đều trang bị pháo hạm AK-176M có thể chống mục tiêu mặt nước, trên không.
Tổ hợp pháo – tên lửa phòng không tầm gần, tốc độ cao, phản ứng cực nhạy Palma-SU có tầm tác chiến 8-10km.
Tổ hợp tên lửa chống hạm Kh-35 Uran-E với hai bệ phóng 8 quả đạn bố trí bắt chéo nhau giữa thân tàu.
Hai bệ pháo phòng không cao tốc AK-630M.
Đuôi tàu đều có sân đỗ và hangar dã chiến cho trực thăng chống ngầm Ka-28.
Cấu hình radar trinh sát mặt nước – đường không, radar điều khiển hỏa lực, radar định vị cơ bản không khác nhau.

T.H

Bài mới
Đọc nhiều