+
Aa
-
like
comment

Hai bệnh nhân Covid-19 tại Đà Nẵng rất nặng, bệnh nhân 416, 418 nguy cơ tử vong

Thành Nhân - 28/07/2020 09:03

Sáng nay, 28.7, Việt Nam không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới. Các bác sĩ nỗ lực điều trị bệnh nhân Covid-19 diễn tiến nặng. 

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống Covid-19 (Ban Chỉ đạo) cho biết, đến sáng nay, 28.7, Việt Nam ghi nhận  431 ca mắc Covid-19, trong đó, 276 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

12.458 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe.

Các chuyên gia đánh giá, sau các ca mắc trong cộng đồng tại Đà Nẵng, sẽ có thể ghi nhận thêm các địa phương khác. Virus gây bệnh trên bệnh nhân tại Đà Nẵng là virus xâm nhập, có khả năng lây lan mạnh.

Khu điều trị cách ly bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Đà Nẵng

Bệnh nhân 416 và 418 tiên lượng rất nặng, nguy cơ tử vong

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị thuộc Ban Chỉ đạo, 365 bệnh nhân trong số 431 ca mắc đã điều trị khỏi. Trong số các bệnh nhân đang điều trị, bệnh nhân 416 và 418 tình trạng nặng, đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, TP.Đà Nẵng.

Theo đó, Bệnh nhân 416 (nam 57 tuổi) bị hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển – sốc nhiễm khuẩn. Bệnh nhân đã được đặt ECMO (tim, phổi nhân tạo) ngày thứ 4; tiếp tục được lọc máu và thở máy hỗ trợ.

Hiện các chỉ số và chức năng trong phạm vi kiểm soát, nhưng tiên lượng rất nặng, nguy cơ tử vong cao.

Bệnh nhân 418 (nam, 61 tuổi) có bệnh mãn tính tăng huyết áp, đái tháo đường, hiện có biến chứng suy hô hấp, suy tim, tổn thương thận cấp, tiên lượng rất nặng, tiếp tục thở máy và lọc máu liên tục.

Được biết, 2 trường hợp này là Nguyễn H.T và Nguyễn H.N sinh sống tại Đà Nẵng, cùng công tác tại Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam.

Các bác sĩ đánh giá, bệnh nhân 418 nặng hơn bệnh nhân 416 do tuổi cao, mắc các bệnh nền như: đái tháo đường nhiều năm, cần xem xét thực hiện ECMO.

Video bệnh nhân 416 và 418 tiên lượng rất nặng, nguy cơ tử vong:

PGS-TS Lương Ngọc Khuê, Phó trưởng Tiểu ban Điều trị, cũng yêu cầu Bệnh viện Đà Nẵng đảm bảo đầy đủ các phương tiện, trang thiết bị điều trị cho bệnh nhân. Nếu có khó khăn phải đề xuất, báo cáo Bộ Y tế để được hỗ trợ kịp thời; đặc biệt là không để lây nhiễm trong bệnh viện và lây ra cộng đồng.

Đối với các bệnh viện, PGS Khuê đề nghị thực hiện các tiêu chí về bệnh viện an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 và các bệnh viêm đường hô hấp; không được chủ quan và lơ là trong phòng chống dịch. ”Nếu bệnh viện nào không thực hiện, lãnh đạo bệnh viện phải chịu trách nhiệm”, PGS Khuê nhấn mạnh.

Theo Ban Chỉ đạo, đến hiện tại, trong số các ca mắc ghi nhận tại TP.Đà Nẵng, có 11 ca mắc Covid-19 có liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng, trong đó có 4 nhân viên y tế.

Bản tin 6h sáng 27-7 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết không ghi nhận ca mắc mới COVID-19, Việt Nam vẫn có 420 ca bệnh. Hiện có gần 12.000 người cách ly chống dịch.

Đến thời điểm này, đã có 365/420 ca bệnh COVID-19 của Việt Nam được công bố khỏi bệnh, chiếm 87,5% tổng số ca bệnh.

Trong số bệnh nhân còn điều trị, hai bệnh nhân 416 và 418 là nặng nhất và có những biến chuyển sức khỏe xấu, nguy cơ tử vong rất cao.

Thành Nhân

Bài mới
Đọc nhiều