+
Aa
-
like
comment

Hai anh em đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam phải ngồi tù

04/08/2020 19:08

Sủi và đồng bọn đưa người Trung Quốc vào Việt Nam trái phép đã bị TAND TP Móng Cái (Quảng Ninh) đưa ra xét xử lưu động vào sáng ngày 4/8.

Sáng 4/8, TAND TP Móng Cái (Quảng Ninh) xét xử lưu động với 6 bị cáo về tội Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Họ gồm: Voòng A Sủi (23 tuổi); Voòng A Hây (21 tuổi); Nình Văn Xuân (18 tuổi); Phùn Quay Phóng (22 tuổi); Phùn Văn Dũng (19 tuổi, cùng trú tại TP Móng Cái, Quảng Ninh) và Lỷ A Tằng (24 tuổi, trú huyện Tiên Yên, Quảng Ninh).

6 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Ảnh: CTV.

Theo cáo trạng, trong thời gian làm việc tại Trung Quốc, A Sủi có quen và nói chuyện với một người tên A Lùng.

Ngày 9/6, A Lùng gọi cho Sủi đặt vấn đề thuê anh ta tổ chức đưa một số người Trung Quốc sang Việt Nam qua TP Móng Cái. Sủi đồng ý và chốt giá hơn 13 triệu mỗi người.

Sủi rủ em trai là A Hây tham gia và hứa cho tiền để làm chi phí thuê người.

Sau đó, A Hây rủ thêm anh họ A Tằng tham gia cùng lời hứa chia cho tiền. Từ mối đó, Xuân và Phóng cũng đồng ý tham gia phi vụ.

Chiều cùng ngày, Sủi gọi điện thoại cho Chu Mẫn (do A Lùng giới thiệu) và thống nhất 2 giờ sau đợi nhau tại khu vực biên giới giáp Đông Hưng (Trung Quốc).

Sủi đưa A Hây số điện thoại của Chu Mẫn và giao nhiệm vụ liên lạc để đón người tại khu vực biên giới thuộc thôn Thán Phún, xã Bắc Sơn (TP Móng Cái) sau đó đưa đến nhà nghỉ Sự Thủy tại phường Ka Long (TP Móng Cái).

Đến 18h, cả nhóm đi đến khu vực biên giới. Hây trực tiếp dùng 1 mảng xốp chèo qua sông đến khu vực Cảng Khẩu (TP Đông Hưng, Trung Quốc) để đón Chu Mẫn và Hồng Kim Khê. Tằng, Xuân, Phóng trên bờ cảnh giới và chuẩn bị sẵn xe máy để chở cả nhóm đưa về nhà nghỉ Sự Thủy.

Sáng 10/6, Sủi tiếp tục gọi Hây để đi đón 4 người Trung Quốc tại vị trí cũ. A Hây gọi Tằng, Xuân và rủ thêm Phóng, Dũng tham gia đi đón người.

Khi cả nhóm đang chở 4 người Trung Quốc bằng xe máy về nhà nghỉ thì bị lực lượng Bộ đội biên phòng phát hiện và bắt giữ.

Căn cứ vào cáo trạng và các tình tiết khi xét xử, TAND TP Móng Cái đã tuyên 2 anh em Voòng A Sủi mỗi người 6 năm tù, Lỷ A Tằng 5 năm tù, Nình Văn Xuân 2 năm tù, Phùn Quay Phóng 4 năm tù và Phùn Văn Dũng 2 năm tù.

Quốc Nam

Bài mới
Đọc nhiều