+
Aa
-
like
comment

Hà Nội và TP HCM được tăng thêm 10 phó giám đốc sở

Thảo Nguyên - 13/06/2025 17:36

Chính phủ quy định, ngoài tổng số phó giám đốc sở tính theo bình quân chung như các địa phương khác, Hà Nội và TP HCM được phép tăng thêm tối đa 10 phó giám đốc sở.

Công chức làm việc tại Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng, tháng 5/2025. 

Theo Nghị định 150/2025, bình quân mỗi sở trực thuộc tỉnh được phép có ba phó giám đốc. UBND cấp tỉnh sẽ quyết định cụ thể số lượng phó giám đốc cho từng sở dựa trên tổng số sở và tổng số phó giám đốc được phân bổ.

Đối với Hà Nội và TP HCM, bên cạnh tổng số phó giám đốc sở theo mức bình quân chung, mỗi thành phố có thể tăng thêm không quá 10 phó giám đốc.

Về công tác tổ chức phòng ban, Chính phủ quy định: phòng thuộc sở có dưới 10 công chức sẽ được bố trí một phó phòng; phòng có từ 10 đến 14 công chức được bố trí hai phó phòng; phòng từ 15 công chức trở lên được bố trí ba phó phòng.

Các sở được tổ chức thống nhất tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gồm: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Thanh tra tỉnh và Văn phòng UBND.

Ngoài ra, một số sở đặc thù được tổ chức tại một số địa phương như: Ngoại vụ, Dân tộc và Tôn giáo, Du lịch. Hà Nội và TP HCM còn được phép thành lập sở Quy hoạch – Kiến trúc.

Căn cứ vào danh mục trên, các tỉnh, thành phố được tổ chức tối đa 14 sở, riêng Hà Nội và TP HCM được thành lập không quá 15 sở.

Chính phủ quy định sở là cơ quan chuyên môn của UBND cấp tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương. Sở sẽ trình Chủ tịch UBND tỉnh các dự thảo văn bản; tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến giáo dục; đăng ký, cấp giấy phép, văn bằng, chứng chỉ; quản lý doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, các hội…

Theo nghị định, cấp xã có ba phòng chuyên môn, trong đó Văn phòng HĐND và UBND sẽ quản lý lĩnh vực văn phòng, tư pháp, đối ngoại.

Phòng Kinh tế (với xã, đặc khu) hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (với phường và đặc khu Phú Quốc) sẽ quản lý lĩnh vực tài chính – kế hoạch; xây dựng và công thương; nông nghiệp và môi trường.

Phòng Văn hóa – Xã hội quản lý lĩnh vực nội vụ, giáo dục và đào tạo, văn hóa, khoa học và thông tin, y tế.

Chính phủ giao cấp xã quyết định lập phòng chuyên môn căn cứ thực tiễn địa phương.

Sau sáp nhập toàn quốc có 34 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và 3.321 xã, phường, đặc khu. Chính quyền địa phương hai cấp dự kiến vận hành từ 1/7.

Thảo Nguyên 

Bài mới
Đọc nhiều