+
Aa
-
like
comment

Hà Nội tổ chức ‘Tết sum vầy’, hơn 60 tỉ hỗ trợ người lao động khó khăn

23/01/2021 16:37

Sáng 23-1, tại chương trình ‘Tết sum vầy’, chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết số tiền hỗ trợ công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đón Tết Tân Sửu năm 2021 ước tính trên 60 tỉ đồng.

Hà Nội tổ chức ‘Tết sum vầy’, hơn 60 tỉ hỗ trợ người lao động khó khăn - Ảnh 1.
Tại chương trình Tết sum vầy, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã trao tượng trưng 5.000 suất quà của thành phố trị giá 2,5 tỉ đồng và trực tiếp trao quà tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn – Ảnh: XUÂN THÀNH

Sáng 23-1, tại Cung văn hóa Lao động hữu nghị, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức chương trình Tết sum vầy năm 2021 với chủ đề Kết nối yêu thương.

Ông Nguyễn Phi Thường, chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, cho biết thời gian qua, để khích lệ, động viên người lao động, các cấp công đoàn thủ đô đã có nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho công nhân, lao động, nhất là trong đại dịch COVID-19.

Theo ông Thường, trong dịp tết cổ truyền Tân Sửu, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động từ khá sớm, tới 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và các công đoàn cơ sở trực thuộc.

Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Thành ủy – HĐND – UBND thành phố đã quyết định trích 2,5 tỉ đồng từ ngân sách thành phố, tặng 5.000 suất quà cho công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cũng chi trên 10 tỉ đồng cho hoạt động chăm lo đời sống người lao động có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán như hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 50 “Mái ấm công đoàn”, trị giá 2 tỉ đồng; tặng 1.300 vé ôtô đưa công nhân, lao động về quê đón tết; thăm hỏi, trao tặng quà cho 1.640 công nhân, lao động tại 18 doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Ngoài ra, trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, Liên đoàn Lao động thành phố sẽ phối hợp với các doanh nghiệp trao trên 80.000 suất quà cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn, tặng trên 90.000 vé xe, hỗ trợ phương tiện đưa công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết, số tiền hỗ trợ công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn Tết Tân Sửu ước tính trên 60 tỉ đồng.

XUÂN LONG/TTO

Bài mới
Đọc nhiều