+
Aa
-
like
comment

Hà Nội ghi nhận 95 trường hợp có xét nghiệm dương tính virus SARS-CoV-2

03/04/2020 19:00

Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền, Sở Y tế Hà Nội thông tin 59/95 trường hợp xét nghiệm dương tính được phát hiện tại cộng đồng, trong đó, 36 trường hợp liên quan đến BV Bạch Mai.

Hà Nội ghi nhận 95 trường hợp có xét nghiệm dương tính virus SARS-CoV-2
Hà Nội ghi nhận 95 trường hợp có xét nghiệm dương tính virus SARS-CoV-2

Tại cuôc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hà Nội chiều 3/4, ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, đến 12h ngày 3/4, trên địa bàn TP đã ghi nhận tổng cộng 95 trường hợp có xét nghiệm dương tính virus SARS-CoV-2 (gây bệnh Covid-19).

Trong đó, 36 trường hợp phát hiện do xét nghiệm sàng lọc người đi về từ vùng dịch tại sân bay hoặc các điểm cách ly tập trung chưa về địa phương.

59 trường hợp phát hiện tại cộng đồng, trong đó, 36 trường hợp liên quan đến BV Bạch Mai, gồm 19 nhân viên Công ty Trường Sinh, 3 người là nhân viên Công ty Việt Mỹ).

Đến nay, đã có 30 trường hợp được điều tri khỏi bệnh và xuất viện, 65 trường hợp đang được cách ly, theo dõi chặt chẽ tại bệnh viện.

Về điều tra, xác minh các trường hợp liên quan đến ổ dịch tại BV Bạch Mai, theo lãnh đạo Sở Y tế, tính đến 15h ngày 2/4, các đơn vị đã rà soát được 22.591 người tại cộng đồng, đã lấy xét nghiệm được 4.711 người, kết quả 1.871 trường hợp âm tính, 4 trường hợp dương tính, còn lại đang chờ kết quả.

Cụ thể: 1.996 người là cán bộ y tế BV Bạch Mai, đã lấy xét nghiệm 1.139 mẫu, số có kết quả 225 đều âm tính và còn cách ly 1.721 người.

Xác định 1.326 người là bệnh nhân điều trị nội trú ra viện từ 10/3 đến 28/3, trong đó, có 1.087 trường hợp nằm trong danh sách 1.591 bệnh nhân ra viện từ 15 – 25/3. còn 370 trường hợp không có trên địa bàn (chuyển địa bàn). Đã lấy xét nghiệm 1054 trường hợp, số có kết quả là 817 và đều âm tính, hiện còn cách ly 1.128 trường hợp.

Xác định 7.818 người là bệnh nhân ngoại trú, đã lấy xét nghiệm 1.098 trường hợp, có kết quả 325 trường hợp, trong đó, 2 trường hợp dương tính là bệnh nhân số 197 và 213. Hiện còn cách ly 5.211 trường hợp.

Xác định 6.102 người là ngươi nhà và đến thăm bệnh nhân; 1.847 người là học sinh, sinh viên đến học tập.

615 người là nhân viên dịch vụ, đã lấy mẫu xét nghiệm 82 trường hợp và có kết quả 33, trong đó, xác định 1 dương tính là bệnh nhân số 195, hiện còn cách ly 634 trường hợp.

2.178 người có liên quan khác, đã lấy mẫu xét nghiệm 141 và có kết quả 42 trường hợp, trong đó, dương tính 1 là bệnh nhân 215, số còn cách ly là 1.269 trường hợp. 303 bệnh nhân chạy thận đã lấy mẫu được 43 trường hợp, có kết quả 19 trường hợp âm tính, số còn cách ly là 279 trường hợp.

Bên cạnh đó, thành phố đã tổ chức vận chuyển và cách ly tại cơ sở cách ly tập trung của TP đối với 631 trường hợp là người nhà của bệnh nhân tại BV Bạch Mai. Đã lấy mẫu xét nghiệm của 631 trường hơp, trong đó, có 1 trường hợp dương tính còn lại âm tính.

Về xét nghiệm, theo ông Hiền, đã tổ chức xét nghiệm sàng lọc các trường hợp đi về từ vùng dịch, các trường hợp nghi ngờ mắc.

Tính đến hết ngày 2/4, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) đã tiến hành xét nghiệm 20.512 mẫu bằng phương pháp RT-PCR. Kết quả có 48 mẫu dương tính đều gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm khẳng định, còn lại đều âm tính.

Đối với xét nghiệm sàng lọc bằng kỹ thuật test nhanh (bộ kit của Hàn Quốc do Bộ Y tế cung cấp), bắt đầu thực hiện từ ngày 31/3 đối với những người có đi đến/ đi về tư BV Bạch Mai trong khoảng thời gian từ gày 10/3 trở lại đây mà chưa được lấy mẫu xét nghiệm.

Cũng theo ông Hiền, tính đến 12h ngày 3/4, đã thực hiện 5.222 mẫu xét test nhanh, trong đó, có 33 mẫu nghi ngờ dương tính còn lại đều âm tính.

33 mẫu nghi ngờ dương tính được lấy mẫu bệnh phẩm ngoáy họng xét nghiệm khẳng định bằng kỹ thuật RT-PCR, trong đó, có 26 trường hợp đã có kết quả loại trừ (âm tính) còn lại 7 trường hợp đang đợi kết quả.

Hoàn Đan/TQ

Bài mới
Đọc nhiều