+
Aa
-
like
comment

Hà Nội dựng lều dã chiến, phong tỏa 2 tòa chung cư vì ca nhiễm Covid-19

08/08/2020 07:24

Lực lượng chức năng đã thiết lập hệ thống lều dã chiến, phong tỏa, phun khử trùng 2 tòa chung cư ở Hà Nội trong đêm, khi một cư dân tại đây nghi nhiễm Covid-19. 

Lực lượng y tế triển khai phun khử khuẩn khu chung cư Tân Việt (H.Hoài Đức, Hà Nội) ngay trong đêm khi một cư dân tại đây nghi nhiễm Covid-19 /// Ảnh Trần Cường
Lực lượng y tế triển khai phun khử khuẩn khu chung cư Tân Việt (H.Hoài Đức, Hà Nội) ngay trong đêm khi một cư dân tại đây nghi nhiễm Covid-19

Theo thông báo của UBND xã Đức Thượng (H.Hoài Đức, Hà Nội), lúc 19 giờ 40 tối 7.8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã Đức Thượng nhận được thông báo từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội về một ca nghi nhiễm Covid-19, là ông V.V.Đ (42 tuổi) trú tại tầng 8, tòa B, chung cư Tân Việt (xã Đức Thượng).

Tiếp nhận thông tin, UBND xã Đức Thượng đã yêu cầu toàn bộ cư dân của khu chung cư Tân Việt ở yên tại nhà, không di chuyển ra ngoài để thực hiện quy trình dịch tễ theo quy định.

Ngoài ra, toàn bộ người dân trên địa bàn xã hạn chế tập trung nơi đông người, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc với người khác.

Hà Nội: Dựng lều dã chiến, phong tỏa 2 tòa chung cư vì cư dân nghi nhiễm Covid-19 - ảnh 1
Khoảng 8 giờ tối 7.8, lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa 2 tòa chung cư Tân Việt (xã Đức Thượng, H.Hoài Đức, Hà Nội) vì một cư dân tại đây nghi nhiễm Covid-19

UBND xã Đức Thượng cũng yêu cầu lực lượng công an, quân sự, y tế,… túc trực 24/24 các ngày trong tuần tại khu vực tòa nhà để thực hiện các công tác phòng dịch.

Ông Trần Quang Tuấn, Giám đốc Trung tâm Y tế H.Hoài Đức, cho biết ông V.V.Đ có kết quả dương tính với Covid-19 lần 1 và đang tiến hành làm xét nghiệm lần 2 để khẳng định có mắc bệnh hay không.

Để đảm bảo an toàn, trước mắt cơ quan chức năng tạm thời phong tỏa khu chung cư, phun khử trùng và lấy mẫu xét nghiệm những người có liên quan.

Hà Nội: Dựng lều dã chiến, phong tỏa 2 tòa chung cư vì cư dân nghi nhiễm Covid-19 - ảnh 2
Các chốt kiểm soát được thiết lập để hạn chế người ra, vào khu vực phong tỏa.

Theo đại diện Ban quản lý chung cư Tân Việt, toàn khu có 2 tòa nhà với gần 500 hộ dân sinh sống. Sau khi có thông tin ca nghi nhiễm là cư dân trong khu, ban quản lý đã phát thông báo tạm thời phong tỏa toàn khu để phối hợp với cơ quan chức năng phun khử khuẩn, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong đêm 7.8, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng y tế tiến hành phun khử trùng 2 tòa chung cư Tân Việt.

Bên cạnh đó, UBND xã Đức Thượng đã gấp rút dựng lều dã chiến ngay sát khu chung cư Tân Việt, căng dây phong tỏa từ xa, hạn chế người ra vào để phục vụ công tác phòng chống dịch.

Hà Nội: Dựng lều dã chiến, phong tỏa 2 tòa chung cư vì cư dân nghi nhiễm Covid-19 - ảnh 3
Lực lượng y tế được huy động ngay trong đêm
Hà Nội: Dựng lều dã chiến, phong tỏa 2 tòa chung cư vì cư dân nghi nhiễm Covid-19 - ảnh 4
Hà Nội: Dựng lều dã chiến, phong tỏa 2 tòa chung cư vì cư dân nghi nhiễm Covid-19 - ảnh 5
Hà Nội: Dựng lều dã chiến, phong tỏa 2 tòa chung cư vì cư dân nghi nhiễm Covid-19 - ảnh 6
Để tiến hành phun khử khuẩn cho 2 tòa chung cư này
Hà Nội: Dựng lều dã chiến, phong tỏa 2 tòa chung cư vì cư dân nghi nhiễm Covid-19 - ảnh 7
Hà Nội: Dựng lều dã chiến, phong tỏa 2 tòa chung cư vì cư dân nghi nhiễm Covid-19 - ảnh 8
Lều dã chiến được dựng lên ngay bên cạnh khu chung cư Tân Việt để thực hiện phong tỏa, giám sát khu vực này 24/24
Hà Nội: Dựng lều dã chiến, phong tỏa 2 tòa chung cư vì cư dân nghi nhiễm Covid-19 - ảnh 9
Người dân chuẩn bị thực phẩm cho những ngày chống dịch

Thônb tin mới nhất sáng nay 8/8, Bộ Y tế đã xác nhân kết quả ngày 7/8 ông V.V.Đ (42 tuổi) dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ngày 16-20/7, bệnh nhân cùng gia đình đi du lịch Đà Nẵng. Ngày 3/8, bệnh nhân khởi phát với triệu chứng ho, ít đờm. Ngày 6/8, bệnh nhân nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả ngày 7/8 bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Ông là bệnh nhân thứ 785.

Bài mới
Đọc nhiều