+
Aa
-
like
comment

Hà Nội đông nghẹt ngày đầu nới lỏng giãn cách, nhiều dịch vụ hoạt động trở lại

21/09/2021 09:45

Hà Nội ngày đầu cho phép nhiều dịch vụ hoạt động trở lại, hàng loạt tuyến đường ở thủ đô đông nghẹt người và xe. Số lượng ôtô cá nhân xuất hiện nhiều hơn, tình trạng ùn ứ kéo dài xảy ra ở một số ngã tư từ 6h ngày 21/9. 

dong nguoi do ra duong anh 1

Sáng 21/9, lượng người ra đường được xem là đông nhất kể từ ngày 24/7 tới nay – khi Hà Nội áp dụng Chỉ thị 16 về phòng chống dịch Covid-19.

dong nguoi do ra duong anh 2

Hình ảnh tại đường Nguyễn Trãi lúc 7h50, dòng người và xe từ các quận Hà Đông, Thanh Xuân tiến vào trung tâm thành phố liên tục trong suốt thời gian cao điểm buổi sáng.

dong nguoi do ra duong anh 3

Tương tự là cảnh trên đường Nguyễn Xiển. Mật độ phương tiện của ngày hôm nay được cho là dày đặc nhất trong hai tháng qua.

dong nguoi do ra duong anh 4

Hình ảnh nút giao Nguyễn Trãi – Nguyễn Xiển giống với những ngày chưa giãn cách xã hội (trước 24/7).

dong nguoi do ra duong anh 5

Nút giao Khuất Duy Tiến – Lê Văn Lương, do nơi đây đang xây dựng công trình hầm chui, mặt đường bị thu hẹp, nền đường không bằng phẳng.

dong nguoi do ra duong anh 6

Đường Láng đoạn ngã ba Yên Lãng lúc 8h10 ngày 21/9.

dong nguoi do ra duong anh 7

Các phương tiện dừng chờ đèn tín hiệu ùn dài khoảng 300 m tại đường Láng.

dong nguoi do ra duong anh 8

Nhiều người đi xe máy không chịu ở phía sau đã len lên trên xếp hàng ngang, chiếm cả lối của người đi bộ tại khu vực này.

dong nguoi do ra duong anh 9

Người đi xe máy ken đặc, san sát nhau, thiếu đảm bảo an toàn giãn cách.

dong nguoi do ra duong anh 10

Lượng ôtô cá nhân sáng nay tăng nhiều hơn so với cùng thời điểm này vài tuần trước.

dong nguoi do ra duong anh 11

Ôtô đi thành nhiều hàng trên đường Trần Duy Hưng.

dong nguoi do ra duong anh 12

Đường Trần Duy Hưng đoạn lối lên cầu vượt Nguyễn Chí Thanh.

dong nguoi do ra duong anh 13

Tại đường Trường Chinh (quận Đống Đa), lưu lượng ôtô cũng khá lớn, người đi xe máy buộc phải len lỏi qua các khe nhỏ giữa các phương tiện.

dong nguoi do ra duong anh 14

Người đi xe máy dừng chờ đèn tín hiệu tại Ngã Tư Sở lúc 7h45.

dong nguoi do ra duong anh 15

7h30, tuyến đường trong Khu đô thị Xa La (quận Hà Đông) bị ùn tắc kéo dài.

dong nguoi do ra duong anh 16

Đường Phùng Hưng đoạn gần nút giao Phan Trọng Tuệ, xe cộ nhích từng chút để vượt qua ngã tư.

dong nguoi do ra duong anh 17

Lực lượng CSGT Đội 14 và Đội 7 có mặt từ 6h điều tiết giao thông ở các khu vực nút thắt thuộc tuyến đường Phùng Hưng giao với Khu đô thị Xa La và đại lộ Chu Văn An.

dong nguoi do ra duong anh 18

Tối nay là Tết Trung thu, nhiều gia đình đã cho trẻ nhỏ ra đường sớm.

Với việc thực hiện Chỉ thị 15, thành phố Hà Nội cho phép các cơ sở cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, siêu thị, chợ, cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng kinh doanh hoa, quả, trái cây, chuỗi kinh doanh nông sản thực phẩm trên địa bàn.Các cửa hàng, cửa hiệu ở mặt phố mở cửa cũng nhiều hơn, trong đó có nhiều ngành hàng lần đầu tiên mở cửa sau 60 ngày giãn cách.

Đáng lưu ý, trong những hoạt động nới lỏng lần này, những dịch vụ nhiều người đang trông đợi như cửa hàng, cửa hiệu cắt tóc, gội đầu được trông đợi cũng đã được phép mở hoạt động từ sáng nay.

Người dân xếp hàng mua đồ ăn mang về.

Ngoài ra, nhiều nhóm ngành nghề khác tiếp tục được cho phép hoạt động như các hoạt động cửa hàng thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao phục vụ khám chữa bệnh và phòng chống dịch, dịch vụ khám chữa bệnh, ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp, chứng khoán, bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất, nhập khẩu hàng hóa, cơ sở cai nghiện, cơ sở bảo trợ xã hội; dịch vụ kinh doanh, sửa chữa, rửa xe ô tô, xe máy, phương tiện giao thông, điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng; cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm, sách, thiết bị, đồ dùng học tập; cửa hàng kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng, hoạt động kinh doanh trên các sàn điện tử thương mại, sử dụng dịch vụ giao hàng trực tuyến; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (chỉ bán hàng mang về) và đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày.

Ngọc Anh 

Bài mới
Đọc nhiều