+
Aa
-
like
comment

Hà Nội chuyển 1.000 đơn vị máu vào chi viện TP HCM

30/07/2021 12:29

1.000 đơn vị máu được vận chuyển bằng máy bay, xuất phát từ Hà Nội lúc 1h sáng 30/7, đến chi viện kho máu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM.

Những đơn vị máu được “chắt chiu” dành hỗ trợ cứu người bệnh, nhất là bệnh nhân COVID-19 tại điểm nóng dịch tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: BV

Số máu này do Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương điều phối. Đây là máu mới tiếp nhận, hạn sử dụng đến đầu tháng 9, sẽ góp sức cùng Bệnh viện Chợ Rẫy và miền Nam chống Covid-19. Máy bay hạ cánh sân bay Tân Sơn Nhất lúc 4h sáng 30/7, y bác sĩ tại Trung tâm Truyền máu, Bệnh viện Chợ Rẫy đã đưa máu về kho an toàn.

Trước đó, Bệnh viện Chợ Rẫy đã hai lần thông báo về tình trạng cạn kiệt ngân hàng máu. Tiến sĩ Lê Hoàng Oanh, Giám đốc Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy, cho biết đến ngày 21/7, bệnh viện còn vẻn vẹn 13 đơn vị máu, máu dự trữ còn 2.198 đơn vị, mỗi ngày chỉ có 15-17 người đến hiến máu. Đến ngày 28/7, bệnh viện còn 1.700 đơn vị máu, đủ sử dụng chưa đầy một tuần.

Trong khi đó, mỗi ngày, bệnh viện cung cấp 100-200 đơn vị máu cho các bệnh viện, cơ sở điều trị tại TP HCM và nhiều tỉnh; đảm bảo nguồn máu để cấp cứu cho và điều trị cho các bệnh nhân. Trong đó, Chợ Rẫy ưu tiên cung cấp nguồn máu cho các bệnh viện dã chiến và nhiều bệnh viện điều trị người mắc Covid-19 có bệnh nền như suy thận, ung thư…

1.000 đơn vị máu bay đêm vào Bệnh viện Chợ Rẫy
Nhân viên khoa Lưu trữ và Phân phối máu, Viện Huyết học – Truyền máu trung ương, chuẩn bị máu để chi viện miền Nam đêm 29/7. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Những đơn vị máu được “chắt chiu” dành hỗ trợ cứu người bệnh, nhất là bệnh nhân COVID-19 tại điểm nóng dịch tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: BV

Chi Lê

Bài mới
Đọc nhiều