+
Aa
-
like
comment

Hà Nội cho học sinh nghỉ hết tháng 2

Trần Anh - 15/02/2021 16:12

Hơn hai triệu học sinh từ mầm non đến THPT ở Hà Nội được nghỉ học đến hết tháng 2 và có thể chuyển sang học online.

Thông tin trên được Chủ tịch UBND Hà Nội Chu Ngọc Anh báo cáo tại cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống Covid 19, chiều 15/2.

Lãnh đạo thành phố cũng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tiếp tục nghỉ và tổ chức học online.

Như vậy, Hà Nội trở thành địa phương thứ bảy cho học sinh dừng đến trường, sau TP HCM, Hải Dương, Bình Thuận, Thanh Hoá, Bình Dương và Bình Phước. Một ngày trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã đề xuất cho học sinh học trực tuyến theo thời khóa biểu từ ngày 17/2 đến khi có thông báo mới.

Khuôn viên trường Tiểu học Xuân Phương được phun khử khuẩn sau khi trở thành khu cách ly tập trung của 56 học sinh, hôm 14/2. Ảnh: Giang Huy.
Khuôn viên trường Tiểu học Xuân Phương được phun khử khuẩn sau khi trở thành khu cách ly tập trung của 56 học sinh, hôm 14/2.

 

Từ ngày 28/1 đến 15/2, Hà Nội ghi nhận 32 ca Covid-19 trong cộng đồng, cao thứ tư cả nước, tập trung ở 6 quận, huyện gồm: Nam Từ Liêm (13 ca), Cầu Giấy (5), Đông Anh (5), Mê Linh (5), Hai Bà Trưng (2), Đống Đa (1). Ngoài ra, thành phố có khoảng 1.000 F1, hơn 10.000 F2.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 ngày 4/2, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ chỉ đạo toàn ngành kích hoạt, mở rộng và nâng cao hiệu quả dạy trực tuyến, “làm chắc chắn và chất lượng hơn năm ngoái”. Nhiều trường phổ thông tại Hà Nội và các địa phương cũng lên phương án sẵn sàng dạy trực tuyến nếu nghỉ học kéo dài sau Tết Tân Sửu.

Từ ngày 28/1 đến 15/2, Bộ Y tế ghi nhận 637 ca nhiễm cộng đồng, ở 13 tỉnh thành gồm Hải Dương (461), Quảng Ninh (59), TP HCM (36), Hà Nội (33), Gia Lai (27), Bình Dương (6), Bắc Ninh (5), Điện Biên (3), Hòa Bình, Hưng Yên và Bắc Giang mỗi nơi 2 ca, Hải Phòng, Hà Giang mỗi nơi một ca.

Võ Hải – Dương Tâm/VNE

Bài mới
Đọc nhiều