+
Aa
-
like
comment

Hà Nam phát hiện 2 người dương tính SARS-CoV-2 không ho, sốt

18/07/2021 22:53

Trên địa bàn tỉnh Hà Nam ngày 18/7 ghi nhận 2 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 và 2 bệnh nhân này đều không sốt, không ho, không rát họng.

Hà Nam phát hiện 2 người dương tính SARS-CoV-2 không ho, sốt

Tối 18/7, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam, trên địa bàn phát hiện 2 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 là lệnh nhân nam (mã số BN51321) tên N.M.T (SN 1968, có địa chỉ ở thôn Văn Kênh, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân).

Bệnh nhân là người thuê xe taxi đi đón bệnh nhân BN26705 tại ga Phủ Lý ngày 9/7/2021.

Sau khi bệnh nhân BN26705 được thông báo dương tính với SARS-CoV-2, ông T được lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam.

Người này được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam lấy mẫu xét nghiệm tại khu cách ly tập trung và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào sáng ngày 18/7/2021..

Bệnh nhân nam thứ 2 (mã số BN51322) tên P.V.T (SN 1976, ở xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân).

Bệnh nhân trở về từ tỉnh Bình Dương vào trưa ngày 5/7/2021. Sau khi trở về quê tại xã Nguyên Lý (huyện Lý Nhân) ngày 6/7 đến Trạm Y tế xã Nguyên Lý để khai báo y tế. Được hướng dẫn cách ly tại nhà và lấy mẫu theo quy định, cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Từ ngày 6-9/7 được cách ly tại nhà và không tiếp xúc với ai.

Ngày 10/7 anh T được cho cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam. Bệnh nhân được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 18/7/2021.

Hiện tại cả 2 bênh nhân trên đều không sốt, không ho, không rát họng. Đã được chuyển đến Bệnh viện Lao và Bệnh phổi để cách ly và điều trị.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam đề nghị:

Những ai ngồi gần số ghế 11B trên chuyến bay số hiệu QH0244, khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất vào 13 giờ 30 ngày 5/7/2021 đến sân bay Nội Bài lúc 16 giờ cùng ngày thì đến ngay cơ sở y tế gần nhất để khai báo, hoặc liên hệ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam, số điện thoại 0983,199.839 hoặc 0915.028.963 để được tư vấn và hỗ trợ các biện pháp phòng dịch.

Hoàng Hải

Bài mới
Đọc nhiều