+
Aa
-
like
comment

Gulf Today: Quốc gia nào đang dẫn đầu Đông Nam Á?

Bảo Trâm - 08/01/2021 15:30

Trang Gulf Today vừa có bài viết với tiêu đề “Vietnam revives economy, lures foreign investors and big funds” để nói về thành công của Việt Nam trong giai đoạn khủng hoảng toàn cầu.

Theo Gulf Today, cho đến nay, thành công của Việt Nam trong việc kiềm chế đại dịch Covid-19, trong khi các nước láng giềng Đông Nam Á gặp khó khăn, đã giúp Việt Nam vượt lên dẫn trước về tăng trưởng kinh tế và thu hút các “đại bàng” toàn cầu về Việt Nam.

 

Đạt mức tăng trưởng 2.91% đã khiến cả trăm quốc gia khác trên thế giới trầm trồ vì sức mạnh vượt qua khủng hoảng đáng gờm của Việt Nam. Chỉ số GPD dương năm 2020 cũng sẽ là tiền đề cho một năm 2021 phát triển vượt trội của Việt Nam, đẩy Việt Nam lên top các quốc gia phát triển nhanh nhất thế giới, trang Gulf Today nhận định.

“Việc quản lý thành công đại dịch này cho đến nay đã giúp Việt Nam chiếm được thị phần lớn hơn trong thương mại toàn cầu và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong năm 2020”, trang Gulf Today trích lời Carolyn Turk, Giám đốc quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam.

Chủ tịch Jareeporn Jarukornsakul của Tập đoàn WHA, một công ty logistics của Thái Lan lại cho biết Thái Lan đã đi sau Việt Nam trong năm 2020 khá nhiều: “Chi phí ở Việt Nam rẻ và chính phủ của họ rất nhanh chóng trong việc đầu tư, cho phép các tỉnh ban hành các quy định và ưu đãi đầu tư riêng từng khu vực. Còn Thái Lan lại vẫn loay hoay tìm cách đẩy lùi dịch bệnh trong vô vọng.

Chủ tịch Jareeporn Jarukornsakul của Tập đoàn WHA

Hơn nữa, Gulf Today cũng cho rằng thành công của Việt Nam còn nằm ở chỗ thu hút được rất nhiều nguồn đầu tư cả trong và ngoài nước. Điển hình như gần đây, MekongCapital có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết họ đã huy động được 246 triệu USD cho quỹ, con số lớn nhất từ trước đến nay, nhiều hơn gần 25% so với mục tiêu ban đầu là 200 triệu USD.

Ông Dominic Scriven, Chủ tịch công ty quản lý Dragon Capital Việt Nam cho biết sự kết hợp giữa các giao dịch thương mại của đất nước, nhiều tiền mặt hơn trong nền kinh tế và sự ổn định chính trị đã tạo cơ sở cho sự quan tâm hơn cả mong đợi của ba quỹ mới do công ty của ông đưa ra.

Sự phát triển kinh tế của Việt Nam cũng được thúc đẩy bởi hai thỏa thuận tự do được ký kết vào năm ngoái, bao gồm Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), khối thương mại lớn nhất thế giới, và một thỏa thuận với UK dựa trên Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam (EVFTA), được Việt Nam phê chuẩn vào tháng 6/2020.

Biểu đồ các hiệp định thương mại mà Việt Nam đang ký kết

Ngoài ra, Việt Nam cũng có các thỏa thuận thương mại song phương với Hàn Quốc và Nhật Bản, hai quốc gia có nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất và là nước ký kết Hiệp định Đối tác Tiến bộ và Toàn diện gồm 11 nước (CPTPP).

Theo Giám đốc điều hành Phòng Thương mại EU-Malaysia Sven Schneider, việc thúc đẩy thương mại đã mang lại cho Việt Nam lợi thế so với một số đối thủ cạnh tranh trong khu vực. Giờ đây, Việt Nam đang dần trở thành quốc gia dẫn đầu Đông Nam Á, theo Gulf Today.

Bảo Trâm (Lược dịch theo Gulf Today)

Bài mới
Đọc nhiều