+
Aa
-
like
comment

Granma: Việt Nam sẽ là hình mẫu kinh tế mới năm 2021

Bảo Trâm - 04/02/2021 08:02

Trang Granma của Cuba vừa có bài viết đăng tải nguyên văn lời chúc mừng của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel. Đồng thời đưa ra nhận định những cam kết mà Việt Nam đã đưa ra cách đây hơn 3 thập niên đã được khẳng định một lần nữa tại sự kiện chính trị quan trọng nhất của đất nước và chắc chắn sẽ đưa Việt Nam bước lên một nấc thang phát triển mới.

Chúng tôi xin gửi lời chúc mừng tới đồng chí Nguyễn Phú Trọng kính mến vì đã được bầu lại làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam”, nguyên văn lời chúc mừng của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel gửi đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Granma đăng tải.

Ngoài ra, trang Granma còn nêu bật thành công của Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như những thành tựu kinh tế lớn mà Việt Nam đã đạt được sau 35 tiến hành công cuộc Đổi mới.

Nội dung bài báo nêu rõ sau hơn 7 ngày làm việc liên tục, Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã bế mạc, dựa trên sự tín nhiệm tuyệt đối, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử chức vụ Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ngoài ra, Nghị quyết được thông qua tại Đại hội đã nhấn mạnh chiến lược thúc đẩy và phát triển kinh tế xã hội cho những năm tới, tái khẳng định sự cần thiết phải làm sâu sắc hơn nữa tinh thần đoàn kết dân tộc.

Theo Granma, Đại hội XIII là cơ hội để cập nhật và thảo luận về mô hình của chương trình Đổi mới đã được thông qua năm 1986, tạo ra những thay đổi quan trọng về chính trị và kinh tế, đem lại thành công cho Việt Nam ngày nay.

Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ra mắt Đại hội. Ảnh: Giang Huy

Trong 35 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, Việt Nam đã giới thiệu cho thế giới thấy một nền kinh tế năng động theo hướng hiện đại hóa và công nghiệp hóa, có thể kết hợp việc tư nhân hóa một số lĩnh vực với chính sách quốc gia mà không làm mất đi sự cân bằng giữa tiềm năng của đất nước và thách thức toàn cầu”, theo Granma.

Từ một đất nước nghèo đói và bị cô lập sau chiến tranh, Việt Nam giờ đây đã có mối quan hệ ngoại giao với 165 quốc gia trên thế giới, bao gồm cả 5 ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Việt Nam cũng là thành viên chủ chốt và tích cực của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), tham gia Khu vực Mậu dịch tự do ASEAN (AFTA), Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF), khu vực đầu tư ASEAN (AIA). Ngoài ra, Việt Nam còn là thành viên chính thức của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình dương (APEC) và Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN 37 và các Hội nghị cấp cao liên quan.

Việt Nam cũng đạt được nhiều tiến bộ vượt bậc trong lĩnh vực phát triển xã hội, trong đó đáng chú ý là tỷ lệ người nghèo đã giảm xuống chỉ còn khoảng 5%-6% vào năm 2020, tỷ lệ thất nghiệp là một trong những mức thấp nhất thế giới với khoảng 3%-4% và tuổi thọ trung bình đã lên tới 73 tuổi.

Đại hội XIII cũng xác định mục tiêu trung hạn là đưa Việt Nam trở thành một trung tâm công nghiệp quan trọng có thu nhập vượt mức trung bình thấp vào năm 2025 và đến năm 2045 khi kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước thì Việt Nam được kỳ vọng sẽ trở thành một quốc gia phát triển và có thu nhập cao.

Quảng ninh hướng tới phát triển du lịch bền vững, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, động lực phát triển kinh tế của cả tỉnh.

Theo Granma, rõ ràng hiện tại của Việt Nam đang cho thấy là một quốc gia thịnh vượng với những chính sách dài hạn, an ninh pháp lý, ổn định xã hội. Những cam kết mà Việt Nam đã đưa ra cách đây hơn 3 thập niên đã được khẳng định một lần nữa tại sự kiện chính trị quan trọng nhất của đất nước và chắc chắn sẽ đưa Việt Nam bước lên một nấc thang phát triển mới.

Bảo Trâm (Lược dịch theo Granma)

Bài mới
Đọc nhiều