+
Aa
-
like
comment

Giao tranh ác liệt ở biên giới Kursk: Ukraine mở rộng kiểm soát lãnh thổ, Nga phản công quyết liệt

Bích Ngân - 21/08/2024 11:00

Khu vực biên giới Kursk của Nga đang chứng kiến những cuộc giao tranh ác liệt khi quân đội Ukraine nỗ lực mở rộng kiểm soát lãnh thổ. Động thái này của Ukraine được đánh dấu bằng việc sử dụng máy bay không người lái (UAV) để phá hủy cầu phao của Nga, một phần quan trọng trong chiến lược cắt đứt tuyến tiếp tế và làm suy yếu khả năng phòng thủ của quân đội Nga.

Ảnh vệ tinh ngày 17/8 chụp cầu phao bắc qua sông Seym, giữa thị trấn Glushkovo và làng Zvannoe ở vùng Kursk của Nga. Ảnh: Planet Labs PBC

Theo báo Guardian, những hình ảnh vệ tinh chụp ngày 20/8 cho thấy một chiếc cầu phao bắc qua sông Seym tại Kursk đã bị phá hủy, đồng thời các đám khói lớn xuất hiện trong khu vực. Cầu phao này, được xây dựng giữa các làng Zvannoe và Glushkovo, là giải pháp tạm thời của quân đội Nga sau khi ba cây cầu cố định qua sông Seym bị phá hủy bởi tên lửa Ukraine.

Việc phá hủy các cầu phao không chỉ là một chiến thắng chiến thuật mà còn là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Ukraine nhằm cắt đứt tuyến hậu cần của quân đội Nga ở phía nam sông Seym. Kiev ước tính có khoảng 2.000 – 3.000 lính Nga đang mắc kẹt tại khu vực này, tạo ra một cơ hội lớn cho Ukraine mở rộng quyền kiểm soát lãnh thổ.

Hôm qua ngày 20/8, quân đội Ukraine tuyên bố đã giành quyền kiểm soát thêm làng Martynovka, một bước tiến quan trọng trong chiến dịch mở rộng lãnh thổ tại vùng Kursk. Hình ảnh từ một video do trang tin quân sự ủng hộ Ukraine đăng tải đã ghi lại cảnh binh lính Ukraine đấu súng ác liệt tại làng Malaya Loknya, sử dụng xe chiến đấu bộ binh Marder để nhắm bắn đối phương trong bối cảnh nhiều ngôi nhà xung quanh đã bốc cháy.

Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở việc giành quyền kiểm soát thêm lãnh thổ, các lực lượng Kiev còn tìm cách tạo ra một “vùng đệm” dọc theo biên giới với Nga. Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, đây là một phần trong chiến dịch “phản công tối đa” nhằm làm suy yếu tiềm lực quân sự của Moscow. Ông nhấn mạnh rằng mọi hoạt động gây tổn thất cho quân đội và kinh tế Nga đều đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn sự mở rộng của chiến tranh.

Trước sự tấn công mạnh mẽ của Ukraine, Nga đã không đứng yên. Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat của Nga, Apti Alaudinov, phát biểu trên truyền hình rằng các lực lượng Nga đã chặn đứng mọi nỗ lực tiến công của Ukraine tại toàn bộ vùng Kursk, đồng thời phá hủy các nguồn lực chính của đối phương. Bộ Quốc phòng Nga cũng đưa ra thống kê rằng từ khi bắt đầu chiến dịch đột kích Kursk, Ukraine đã mất hơn 4.130 binh sĩ, 58 xe tăng, 27 xe chiến đấu bộ binh và 50 xe bọc thép chở quân.

Hãng tin Sputnik trích dẫn lời các nhà chức trách Nga, cho biết trong 24 giờ qua, Ukraine đã tổn thất tới 350 lính cùng 25 xe bọc thép, bao gồm 4 xe tăng, tại Kursk. Các đơn vị thuộc nhóm chiến đấu Sever của Nga đã đẩy lui các nỗ lực tấn công của quân Ukraine ở 5 hướng khác nhau trong vùng. Hơn nữa, lực lượng Moscow cũng đã phản kích thành công 4 lữ đoàn của Kiev tại gần 8 khu định cư trong khu vực này.

Theo các nhà quan sát quân sự, mục tiêu của Ukraine khi phá hủy các cây cầu phao là để cản trở các tuyến hậu cần và cắt đứt nguồn tiếp tế cho lực lượng Nga đồn trú ở phía nam sông Seym. Việc phá hủy các cây cầu này làm tăng thêm sự bất lợi cho quân đội Nga trong việc duy trì khả năng phòng thủ tại khu vực. Một số nhà phân tích, như ông Alex Kokcharov của S&P Global Market Intelligence, nhấn mạnh rằng việc phá hủy cầu phao khiến lực lượng Nga chỉ còn một lựa chọn duy nhất để tiếp tế cho các đơn vị của mình. Tuy nhiên, cây cầu phao này lại nằm trong tầm bắn của pháo binh Ukraine, làm tăng nguy cơ cho quân đội Nga khi băng qua cầu.

Ngoài ra, nhà phân tích John Hardie từ Quỹ Bảo vệ Dân chủ cũng cho rằng Ukraine đang tận dụng con sông Seym như một rào cản phòng thủ tự nhiên, đồng thời mở rộng khu vực chiếm đóng tại Kursk để củng cố quyền kiểm soát của mình. Việc này không chỉ làm suy yếu khả năng của Nga trong việc bảo vệ khu vực mà còn tạo điều kiện cho Ukraine gia tăng sự hiện diện quân sự của mình tại đây.

Dù gặp phải nhiều khó khăn trong việc bảo vệ các tuyến tiếp tế, Nga không ngừng tìm cách đối phó với tình hình hiện tại. Các nhà phân tích như Emil Kastehelmi từ Tổ chức Black Bird cảnh báo rằng Nga có thể đã chuẩn bị cho kịch bản bị tấn công và sẵn sàng xây dựng thêm nhiều cây cầu tạm thời bắc qua sông để đảm bảo khả năng tiếp tế cho quân đội của mình. Ông Kastehelmi cũng lưu ý rằng con sông Seym tuy không nhỏ, nhưng cũng không quá rộng, do đó việc xây dựng thêm các cây cầu phao tạm thời sẽ không phải là một thách thức quá lớn đối với Nga.

Trong bối cảnh giao tranh ác liệt tiếp diễn tại vùng biên giới Kursk, cả hai bên đều cố gắng giành lấy lợi thế trên chiến trường. Ukraine, với chiến lược phá hủy các cầu phao và mở rộng kiểm soát lãnh thổ, đang cố gắng làm suy yếu khả năng phòng thủ của Nga. Ngược lại, Nga vẫn kiên quyết bảo vệ các khu vực trọng yếu và tiếp tục phản kích mạnh mẽ.

Các nhà phân tích quân sự dự báo rằng cuộc giao tranh tại Kursk sẽ còn kéo dài và diễn biến phức tạp, khi cả hai bên đều không muốn từ bỏ các lợi thế chiến lược của mình. Trong thời gian tới, việc duy trì hoặc mở rộng quyền kiểm soát tại khu vực này sẽ phụ thuộc vào khả năng của Ukraine trong việc tiếp tục phá hủy các tuyến hậu cần của Nga, cũng như khả năng của Moscow trong việc xây dựng và bảo vệ các cầu phao tạm thời.

Dù tình hình chiến sự vẫn chưa ngã ngũ, nhưng một điều chắc chắn là cả hai bên đều đang dốc toàn lực để đạt được mục tiêu chiến lược của mình. Kết cục của cuộc giao tranh tại Kursk sẽ không chỉ ảnh hưởng đến tình hình tại khu vực này mà còn có thể định hình cục diện của toàn bộ cuộc xung đột.

Bích Ngân 

Bài mới
Đọc nhiều