+
Aa
-
like
comment

Giáo hoàng Francis tiết lộ lý do nổi cáu với tín đồ quá khích

02/01/2020 10:41

Giáo hoàng Francis đã đưa ra lời xin lỗi sau khi giằng mình khỏi tay một phụ nữ, người đã cố níu ông lại trên quảng trường St. Peter.

Theo Reuters, trong bài phát biểu mừng năm mới gửi tới đám đông trên quảng trường St. Peter, Giáo hoàng Francis thừa nhận đã mất kiên nhẫn với người phụ nữ trên.

Giao hoang xin loi vi giang minh khoi tay tin do hinh anh 1 giao_hoang.jpg
Giáo hoàng Francis khi bị người phụ nữ túm tay kéo về phía mình. Ảnh: Cắt từ clip.

“Rất nhiều lần chúng ta mất kiễn nhẫn. Ta cũng vậy”, giáo hoàng nói.

Sau đó, giáo hoàng nói: “Ta xin lỗi vì đã làm tấm gương xấu”.

Giáo hoàng Francis lúc đó đang đi bộ qua quảng trường ở Thành phố Vatican và chào đón những người hành hương trên đường đi xem khung cảnh Chúa Giáng sinh rộng lớn được dựng lên trong khu di tích.

Giáo hoàng Francis cho biết lúc đó ông mất bình tĩnh khi bị người phụ nữ quá khích kéo tay trên Quảng trường St Peter.

“Chúng ta từng có nhiều lần mất bình tĩnh. Điều đó cũng xảy ra với tôi. Tôi xin lỗi về hành động không hay của mình trong ngày hôm đó”, Giáo Hoàng nói trước khi chủ trì thánh lễ năm mới tại Vatican.

Giáo hoàng Francis đã lên tiếng xin lỗi vì đập vào tay một tín đồ quá khích kéo tay ông trên quảng trường St Peter trong đêm 31/12. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, sau khi đưa tay chạm vào một đứa trẻ, giáo hoàng quay lưng lại với đám đông thì bị một người phụ nữ gần đó nắm lấy tay và nhoài người về phía ông. Giáo hoàng nhanh chóng giật tay lại.

Người phụ nữ đã làm dấu thánh giá ngay trước khi xảy ra vụ việc. Hiện không rõ người này nói gì với giáo hoàng khi chộp lấy tay đức cha.

Trước đó cùng ngày, Giáo hoàng đã tham dự đám tang riêng của một người bạn, xuất hiện mà không báo trước tại giáo xứ La Mã San Giuseppe al Nomentano để tỏ lòng với Maria Grazia Mara, Vatican xác nhận với các hãng truyền thông Italy.

Mara, một giáo sư danh dự tại Học viện Patristic Augustinianum ở Rome, đã qua đời hôm 30/12, hưởng thọ 95 tuổi. Bà là một học giả nổi tiếng về lịch sử và thần học của giáo hội.

Ngọc Hoàng

Bài mới
Đọc nhiều