+
Aa
-
like
comment

Giáng chức giám đốc Trung tâm hỗ trợ xã hội TPHCM để xảy ra việc dâm ô trẻ em

Thành Nhân - 06/01/2020 16:51

Trong cuộc họp trưa 6/1 tại UBND TP.HCM, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM Lê Minh Tấn thông tin về việc giáng chức giám đốc trung tâm hỗ trợ xã hội để xảy ra việc dâm ô trẻ em.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, nhân viên Phòng Quản lý hồ sơ – Giáo dục tư vấn của Trung tâm Hỗ trợ xã hội, Sở LĐ-TB&XH (TP.HCM) bị bắt vì dâm ô trẻ em.

Theo ông Tấn, sau cuộc họp của Hội đồng kỷ luật vào cuối tháng 12 vừa qua, Sở quyết định giáng chức Giám đốc Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM Võ Thị Thanh Kim xuống làm Phó giám đốc. Trong khi đó Phó giám đốc Phạm Đình Lương nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo.

Ngoài ra Sở cũng kỷ luật hình thức “Nghiêm khắc phê bình rút kinh nghiệm” đối với các ông Nguyễn Thành Phụng, Lê Bá Hoàng và bà Nông Thị Bích Chuyền – là các lãnh đạo và chuyên viên phòng Bảo trợ xã hội. Riêng với Phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH Trần Ngọc Sơn, Sở đề nghị UBND TP kỷ luật hình thức “Nghiêm khắc phê bình rút kinh nghiệm”.

“Việc xảy ra rất đau lòng, ngoài ý muốn của sở. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm và đã tổ chức chấn chỉnh tại 17 trung tâm về đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp để chăm lo tốt hơn cho các đối tượng tại đây” – ông Tấn cho hay.

Theo đó, đối với Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP Hồ Chí Minh Võ Thị Thanh Kim bị giáng chức xuống làm Phó Giám đốc trung tâm; ông Phạm Đình Lương, Phó Giám đốc trung tâm bị cảnh cáo; bà Nguyễn Thanh Thảo, Phó Giám đốc bị phê bình nghiêm khắc. Riêng ông Võ Thanh Quang, Phó Giám đốc, đã về hưu nên không xử lý về mặt chính quyền, mà chuyển hồ sơ sang tổ chức Đảng để xử lý theo quy định của Đảng.

Ông Lê Minh Tấn trả lời trong cuộc họp báo

Riêng Nguyễn Tiến Dũng, nhân viên Phòng Quản lý hồ sơ – Giáo dục tư vấn của Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP Hồ Chí Minh đã bị khởi tố về hành vi dâm ô trẻ em.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh cũng yêu cầu Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP Hồ Chí Minh có biện pháp xử lý kỷ luật và phê bình đối với viên chức, người lao động tại trung tâm.

Cụ thể, Sở yêu cầu Trung tâm thành lập Hội đồng xử lý kỷ luật để kiến nghị áp dụng hình thức xử lý kỷ luật phù hợp với mức độ sai phạm của ông Huỳnh Văn Hưng, Trưởng Phòng Quản lý hồ sơ – Giáo dục tư vấn và ông Trần Ngọc Quý, Trưởng Khu Quản lý đối tượng.

Đồng thời, trung tâm phải xác định lại trách nhiệm của 20 viên chức, người lao động tại Phòng Phối hợp kiểm tra, Khu Quản lý đối tượng, Trạm Y tế có trong các ca trực của các ngày xảy ra sai phạm tại trung tâm và nghiêm khắc phê bình, rút kinh nghiệm (nếu có) đối với những người này.

Với cán bộ, công chức ở Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh có liên quan, Sở đã phê bình, rút kinh nghiệm đối với bà Nguyễn Thành Phụng, Trưởng Phòng Bảo trợ xã hội; ông Lê Bá Hoàng, Phó Phòng Bảo trợ Xã hội; bà Nông Thị Bích Chuyển, chuyên viên Phòng Bảo trợ xã hội. Riêng đối với ông Trần Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh, Sở đề nghị hình thức phê bình, rút kinh nghiệm; do ông Sơn là cán bộ thuộc diện UBND TP Hồ Chí Minh quản lý nên Sở có báo cáo, đề nghị để UBND TP Hồ Chí Minh xem xét, quyết định.

Giám đốc Trung tâm hỗ trợ xã hội TPHCM Võ Thị Thanh Kim vừa bị kỷ luật giáng chức vì vụ nhiều bé gái bị dâm ô ở trung tâm này vào giữa tháng 11/2019. Bên cạnh đó, nhiều cán bộ khác cũng bị kỷ luật vì vụ việc này.

Như đã thông tin, ngày 17/11/2019 báo chí đăng tin tố giác về một số bé gái đang sống tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội (quận Gò Vấp) từng nhiều lần bị ông Nguyễn Tiến Dũng (48 tuổi, cán bộ của Trung tâm) có hành vi dâm ô.

Ngày 18/11 Cơ quan CSĐT quận Bình Thạnh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Tiến Dũng để điểm tra về hành vi “Dâm ô với người dưới 16 tuổi”.

Cũng theo thông tin từ Công an TP.HCM, kết quả điều tra bước đầu, ông Dũng đã thừa nhận hành vi trên.

Tiêu Điểm (Tổng hợp)

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều