+
Aa
-
like
comment

Giám sát không chỉ bằng nghị quyết – mà bằng nền tảng số

Thảo Nguyên - 02/07/2025 14:34

Sáng 1/7, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo cấp cao đã thực hiện nghi thức bấm nút khai trương ba nền tảng số quan trọng phục vụ giám sát việc triển khai Nghị quyết số 57 – một nghị quyết có ý nghĩa chiến lược về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu bấm nút khai trương 3 nền tảng số phục vụ triển khai Nghị quyết 57. 

Sự kiện không đơn thuần là một hoạt động công nghệ. Đó là dấu mốc khởi động một cách làm mới trong quản trị quốc gia – nơi điều hành chính sách không còn dựa vào cảm tính hay giấy tờ, mà dựa vào dữ liệu, thời gian thực và tương tác hai chiều với xã hội.

Ba nền tảng, một hệ sinh thái điều hành theo thời gian thực

-Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam,

-Hệ thống giám sát, đánh giá triển khai Nghị quyết 57

-Hệ thống tiếp nhận sáng kiến, phản ánh, kiến nghị.

Mỗi nền tảng mang một sứ mệnh riêng, nhưng cùng kết nối thành một hệ sinh thái điều hành số:

Cổng thông tin điện tử của Đảng không chỉ là kênh truyền thông chính thống, mà là một trung tâm tích hợp thông tin giữa Trung ương với các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Hệ thống giám sát Nghị quyết 57 lần đầu tiên cho phép điều hành xuyên cấp, xuyên ngành, xuyên địa phương với các nguyên tắc “đúng – đủ – sạch – sống”, đảm bảo dữ liệu chính xác, đầy đủ, được cập nhật theo thời gian thực.

Hệ thống tiếp nhận kiến nghị – sáng kiến hiện đại, thân thiện, cho phép người dân, doanh nghiệp, chuyên gia trong và ngoài nước đóng góp ý kiến, phản ánh vướng mắc và đề xuất giải pháp trực tiếp cho chính sách quốc gia.

Điểm chung là cả ba nền tảng đều có khả năng kết nối, tích hợp với các hệ thống dữ liệu của Chính phủ, Quốc hội, các bộ ngành, địa phương, đồng thời tích hợp định danh điện tử VNeID, tài khoản VNConnect để xác thực, bảo đảm minh bạch và bảo vệ thông tin cá nhân.

Phát biểu tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 của Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh:

“Nghị quyết số 57 có ý nghĩa chiến lược, định hình con đường phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới, đặc biệt trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã chính thức vận hành từ ngày 1/7.”

Tổng Bí thư đánh giá cao cơ quan thường trực và Ban chỉ đạo đã triển khai các kế hoạch bài bản, kịp thời. Ông khẳng định, các nền tảng nêu trên chính là biểu hiện sinh động của một phương thức điều hành hiện đại, minh bạch, hiệu quả, giúp xác định rõ trách nhiệm tập thể và cá nhân, chuyển từ cách làm truyền thống sang ứng dụng công nghệ số, dựa vào dữ liệu thay vì chỉ dựa vào báo cáo hành chính.

Tổng Bí thư cũng đặt ra yêu cầu rõ ràng: năm 2025 không chỉ là năm đặt nền móng, mà phải là năm triển khai thực chất, tạo chuyển biến cụ thể, kết hợp giữa chiến lược dài hạn và hành động cấp bách, nhất là trong việc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng và đưa chính quyền 2 cấp vào guồng hiệu quả.

Không khí tại hội nghị không dừng ở việc biểu dương. Tổng Bí thư đề nghị các đại biểu thảo luận thẳng thắn, không né tránh, làm rõ những “điểm nghẽn” trong triển khai Nghị quyết 57, đồng thời đề xuất các giải pháp đột phá để tạo chuyển biến thực sự.

Thông điệp ấy đặt ra yêu cầu cao cho toàn hệ thống chính trị: Chuyển đổi số không chỉ là mục tiêu, mà là thước đo mức độ thực thi nghiêm túc của cải cách. Không để sáng kiến nằm trên giấy, không để cử tri phản ánh mà không có hồi âm, không để dữ liệu hành chính tồn tại độc lập với dữ liệu quản lý.

Với hệ thống giám sát thời gian thực, quy trình đánh giá chính sách giờ đây không còn trông đợi vào báo cáo tổng kết cuối kỳ, mà được thực hiện liên tục, minh bạch, có thể truy vết trách nhiệm rõ ràng – từ người làm, đến nơi làm, đến kết quả cụ thể.

Sự kiện ra mắt nền tảng không chỉ cho thấy quyết tâm số hóa, mà còn phản ánh tinh thần chính trị thực chất: chủ trương đúng, công cụ có, điều hành sát, giám sát rõ. Ở đó, khoa học – công nghệ – đổi mới sáng tạo – chuyển đổi số không còn là khẩu hiệu hội thảo, mà trở thành trục vận hành chiến lược quốc gia.

Trong bối cảnh toàn bộ mô hình chính quyền địa phương đã được tái cấu trúc từ 1/7, việc kiểm soát tiến độ, chất lượng, kết quả của từng nghị quyết, từng nhiệm vụ không còn có thể trông cậy vào văn bản. Giám sát bằng nền tảng số là bước đi tất yếu nếu Việt Nam muốn bước nhanh, bước vững vào kỷ nguyên chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu rất rõ: người dân, doanh nghiệp, chuyên gia không chỉ là đối tượng phục vụ, mà là chủ thể đồng hành trong quá trình đổi mới. Khi họ có thể phản ánh trực tuyến, theo dõi xử lý, hiến kế chủ động và thấy được kết quả, niềm tin với chính sách không còn là kỳ vọng – mà là trải nghiệm cụ thể.

Nghị quyết 57 không chỉ là một chương trình phát triển. Nó đang trở thành bản lề tư duy để Việt Nam bước vào một giai đoạn điều hành minh bạch, công nghệ hóa, có trách nhiệm và kết nối toàn diện.

Thảo Nguyên 

Bài mới
Đọc nhiều